Nhóm tuổi teen thực hiện 18 vụ trộm xe máy

Ngày 23-12, Đội CSHS CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng khám phá một nhóm trộm cắp xe máy do các đối tượng Nguyễn Xuân Phương (trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Nguyễn Đức Thành Lợi (trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Ngọc Nguyên (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) và Trương Thị Thanh Hương (My, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) thực hiện.

Thượng úy Lê Nguyên Khánh - cán bộ điều tra CAQ Sơn Trà cho biết, điều đáng lo lắng là nhóm đối tượng này đều dưới 18 tuổi, đã bỏ học, sống kiểu bầy đàn, tài sản trộm được, một số xe chúng bán để lấy tiền ăn tiêu chung, một số khác thì sử dụng làm phương tiện để thực hiện các vụ trộm cắp khác. Kết quả điều tra bước đầu của CAQ Sơn Trà, các đối tượng khai nhận: Trong vòng 2 tháng trở lại đây, nhóm này đã thực hiện 18 vụ trộm cắp xe máy, trong đó 11 vụ trên địa bàn Q. Sơn Trà, còn lại tại các quận khác ở Đà Nẵng. Tài sản mà nhóm này “thích” trộm là các loại xe máy cũ, giá trị thấp như xe Wave, Dream... bởi việc trông coi tài sản của các chủ xe thường ít cẩn thận, khóa xe dễ mở và đặc biệt việc tiêu thụ các loại xe này khá dễ vì giá rẻ, chỉ vài trăm ngàn đến dưới 1 triệu đồng là người mua có một phương tiện để sử dụng. Hơn nữa, cũng vì xe ít giá trị nên khi mất, các chủ xe thường không báo cáo với cơ quan CA, chính vì thế các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm trót lọt.

Mới nhất là ngày 19-12, Phương cùng Nguyên phát hiện chiếc xe máy hiệu Dream dựng tại lề đường Võ Nguyên Giáp (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà). Quan sát không có người trông coi, cả hai đã trộm chiếc xe này và mang đến quán K3 (đường Khúc Hạo, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) bán cho đối tượng tên Thời (chưa rõ lai lịch). Cũng trong ngày 19-12, Phương cùng với Nguyên và Hương trộm xe máy hiệu Wave màu xanh tại đường Khúc Hạo, hiện xe này đã bị CAQ Sơn Trà tạm giữ. Ngày 14 và 16-12, Phương cùng Nguyên và Lợi trộm 2 xe (1 xe hiệu Wave màu xanh tại đường Khúc Hạo, 1 xe Dream lùn tại khu bờ kè gần cầu Mân Quang). Cả hai xe này các đối tượng bán cho Phan Hữu Dẫn (trú đường An Thượng 17, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Xe máy do các đối tượng trộm cắp bị CAQ Sơn Trà thu hồi.

Cũng theo khai nhận của Phương, cuối tháng 11-2016, Phương cùng Lợi trộm 6 xe máy, trong đó 3 xe trộm ở Khu Chung cư Cẩm Lệ, 1 xe ở phòng trọ P. Nại Hiên Đông, 1 xe ở gần cầu Phú Lộc (đường Nguyễn Tất Thành). Trong số các xe trộm cắp, Lợi đã bán được 4 xe cho những đối tượng không rõ địa chỉ. Ngoài ra, trong các tháng 10 và 11, Phương cùng Lợi và một số đối tượng khác đã thực hiện 4 vụ, trộm 5 xe máy tại các địa điểm: Cây xăng đường ngô Quyền (gần cầu Rồng); bến cá Thọ Quang, công trình xây dựng gần cầu Sông Hàn. Hầu hết các xe trong đợt này đã được các đối tượng bán trót lọt và chia tiền tiêu xài. Đến nay, Cơ quan CAQ Sơn Trà đã xác định được 2 đối tượng là Phùng Tấn Trung (trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) và Phan Hữu Dẫn (trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) đã nhiều lần tiêu thụ tài sản do nhóm của Phương trộm cắp.

Đến ngày 23-12, CAQ Sơn Trà đã xác định được 2 bị hại trong vụ án là chị Huỳnh Thị Liên (trú Chung cư 1A P. Nại Hiên Đông) bị mất xe máy hiệu Wave màu xanh, BKS 43H4-3465 vào ngày 21-12 khi để xe này trước chung cư 1A Làng Cá và anh Huỳnh Đức Hùng (trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) mất xe máy nhãn hiệu Deahan màu xanh, BKS 43S1-9183 tại bến cá Thọ Quang vào ngày 21-12. Cơ quan CAQ Sơn Trà đã thu hồi được 4 xe máy do các đối tượng trộm cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ hoặc để sử dụng và thông báo những ai bị mất các loại xe máy tại các khu vực địa điểm nêu trên thì liên hệ Đội CSHS CAQ Sơn Trà, hoặc số điện thoại 05113.844.529 để trình báo, xử lý.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159829_nho-m-tuo-i-teen-thu-c-hie-n-18-vu-tro-m-xe-ma-y.aspx