Nhóm tuổi teen trộm xe máy

0 giờ ngày 13-3, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, Tổ tuần tra 8394 P. Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện một nhóm đối tượng...

0 giờ ngày 13-3, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, Tổ tuần tra 8394 P. Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện một nhóm đối tượng đang dắt chiếc xe máy Dream, BKS 43H4.6646 có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan CA đã xác định các đối tượng gồm Ngô Trung Hiếu (2001, trú P. Hòa Thọ Tây), Nguyễn Xuân Duy (2003, trú P. Hòa An), Cao Nguyễn Hoàng Duy (2000, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) và Nguyễn Kim Tài (2000, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) vừa trộm chiếc xe máy nói trên tại tổ 62, P. Thanh Khê Đông. Do có nhiều tình tiết phức tạp nên CAP Thanh Khê Đông đã chuyển hồ sơ và tang vật cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra bước đầu do Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê cung cấp, các đối tượng này đã câu kết với nhau thành lập nhóm và lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Cả bọn sử dụng 2 xe máy hiệu Wave BKS 43S5-7712 và 43S3-6573 dạo quanh các tuyến đường để tìm nhà dân sơ hở trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà số K814A/35-Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, cả nhóm phát hiện xe máy Dream BKS 43H4-6646 của anh Nguyễn Văn Khó (1984, trú tổ 62, P. Thanh Khê Đông) để trước nhà, không có ai trông coi nên Nguyễn Xuân Duy, Tài và Cao Nguyễn Hoàng Duy đứng ngoài cảnh giới còn Hiếu đi đến lấy trộm được chiếc xe trên rồi cả bọn tẩu thoát. Khi đi đến vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành thì cả bọn bị lực lượng tuần tra của CAP Thanh Khê Đông kiểm tra bắt giữ. Qua điều tra, Ngô Trung Hiếu còn khai nhận, lúc 20 giờ 30 ngày 12-3, Hiếu cùng đi với một người tên Lộc (chưa xác định được nhân thân lai lịch) trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước phòng 103, Khu 1C của chung cư Phong Bắc, thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, phát hiện chiếc xe máy Wave BKS 43S3-6573 của anh Võ Anh Đông (1994, trú P. Hòa Thọ Đông) dựng trước phòng nhưng không có người trông coi nên Hiếu lấy trộm sử dụng làm phương tiện tiếp tục đi trộm cắp thì bị thu giữ.

Kim Tài, Xuân Duy, Trung Hiếu, Hoàng Duy

Kim Tài, Xuân Duy, Trung Hiếu, Hoàng Duy

Ngày 3-5, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết, đã đề xuất lãnh đạo CAQ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Kim Tài, Cao Nguyễn Hoàng Duy về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Khoản 1, Điều 138. Tuy nhiên, do các đối tượng chưa đủ 18 tuổi nên đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Nguyễn Xuân Duy thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khi mới 13 tuổi 7 tháng nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Đội CSHS sẽ có đề xuất xử lý sau.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_165804_nho-m-tuo-i-teen-tro-m-xe-ma-y.aspx