Nhóm vũ trang Mexico bắt cóc 16 thực khách tại nhà hàng

Ngày 15/8, một nhóm người mang mặt nạ và súng đã đột nhập vào nhà hàng La Leche tại thành phố biển Puerto Vallarta của Mexico bắt cóc 16 thực khách, trong đó 12 thực khách là nam giới.

Vụ việc xảy ra tại nhà hàng La Leche, gần các điểm tham quan du lịch chính của thành phố Puerto Vallarta, vào lúc 1h (giờ địa phương, tức 13h ngày 15/8, giờ Hà Nội). Truyền thông Mexico đưa tin, có tất cả 16 người bị bắt cóc.

Công tố viên bang Jalisco, ông Eduardo Almaguer nói tại một cuộc họp báo rằng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tất cả những người liên quan đến vụ việc này, từ nhóm bắt cóc cho đến nạn nhân bị bắt cóc đều là thành viên của các tổ chức tội phạm.

Vụ bắt cóc xảy ra tại nhà hàng La Leche, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Puerto Vallarta.

Ông Almaguer cho biết thêm, giới chức tin rằng họ biết được băng nhóm nào dính đến vụ bắt cóc nhưng không tiết lộ danh tính các băng nhóm đó.

Ủy viên An ninh thành phố Puerto Vallarta, ông Jesus Jose Rodrigo Campoy cho biết: "7 hoặc 8 tên có vũ trang đã ập vào nhà hàng và yêu cầu thực khách nằm xuống sàn. Chúng tôi thực sự không biết điều gì đã xảy ra sau đó".

Băng đảng Jalisco New Generation (tạm dịch là Thế hệ mới của bang Jalisco) đã nổi lên thành nhóm tội phạm chính tại bang Jalisco, tranh giành quyền lực với băng Sinaloa tại nhiều vùng khác ở Mexico.

Tất cả những người bị bắt cóc đều đến từ các bang miền Tây Mexico là Sinaloa, Nayarit và Jalisco - ông Almaguer cho biết.

Thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, là thành phố lớn thứ ba tại Mexico. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, các tổ chức tội phạm tại đây đã bành trướng, mở rộng địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ tới trật tự trị an.

Trong các băng nhóm, tổ chức Jalisco Nueva Generacíon được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, có liên kết với tổ chức tội phạm Mỹ Latinh, châu Phi, châu Âu và sang cả châu Á.

Thu Phương (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhom-vu-trang-mexico-bat-coc-16-thuc-khach-tai-nha-hang-d77318.html