Nhộn nhịp bóng chuyền

Hơn 1 tháng trước khi vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017 khởi tranh, nhiều đội bóng đã phải “chạy đôn chạy đáo” tìm kiếm VĐV để bổ sung cho lực lượng của mình.

Thế nhưng, không phải ai cũng hài lòng với kế hoạch vì nguồn cung - tức các VĐV có trình độ chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm - hiện tại không có nhiều, thành thử dẫu có muốn thì các đội bóng cũng phải chờ đợi hoặc chấp nhận bước vào cuộc chạy đua tranh giành VĐV mà biết thừa là không có điểm dừng về kinh phí.

Đội bóng chuyền nam TPHCM sau khi mất đi phụ công Nguyễn Hoàng Thương, mới đây cũng kịp chiêu mộ thêm được chủ công Nguyễn Văn Hạnh. Chủ công sinh năm 1987 từng chơi rất thăng hoa tại Đức Long Gia Lai nhưng lại có một mùa bóng khá mờ nhạt dưới màu áo của Becamex Quân Đoàn 4. Ngoài Nguyễn Văn Hạnh, thì nhiều thông tin cho rằng đội bóng của HLV Bùi Huy Châm cũng đang trong quá trình thương thảo với Long An để chuyển nhượng tay đập số 1 của đội bóng này là chủ công Lê Quang Khánh.

Sau khi Bến Tre xuống hạng, đã có nhiều thông tin cho rằng chủ công Nguyễn Trường Giang sẽ khoác áo đội nam TPHCM, nhưng rốt cuộc chủ công người Bến Tre sẽ thi đấu cho Sanest Khánh Hòa ở mùa giải 2017.

Chủ công Nguyễn Văn Hạnh (trái) sẽ khoác áo TPHCM

Trong khi đó, sau khi Nguyễn Hữu Hà chính thức giải nghệ, Biên Phòng mùa giải này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể ghi tên mình vào tốp 4. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh của Thể Công, Becamex Quân Đoàn 4, Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa… được sự đoán sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng.

Ở cấp độ ĐTQG, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết chuyên gia Hidehiro Irisawa sẽ có mặt tại VN vào ngày 1-4 ngay khi vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017 kết thúc để bắt tay vào công việc cùng đội tuyển nữ VN chuẩn bị cho SEA Games 29 vào tháng 8 tại Malaysia.

Không chỉ dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia, ông Hidehiro Irisawa còn dẫn dắt cả đội tuyển nữ trẻ. Hai đội tuyển vì thế dự kiến tập trung cùng một địa điểm để HLV Hidehiro Irisawa có thể bao quát công việc. Mức lương của HLV Hidehiro Irisawa vào khoảng 6.000 USD/tháng.

Ông Irisawa (63 tuổi) từng dẫn dắt CLB Fuji Film những năm ở thập niên 1980 tham dự Giải bóng chuyền quốc gia Nhật Bản. Những năm 1990 trở đi ông tham gia đào tạo bóng chuyền trẻ ở các trường học tại Nhật Bản. Ông Irisawa cũng từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya trong hai năm (2009-2011). Từ đó đến nay ông quay về Nhật Bản dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền của các trường học, trong đó có CLB nam Đại học Nihon.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/nhon-nhip-bong-chuyen-366-227057.html