Nhốt con chủ nhà, phá két sắp cướp hơn 200 triệu đồng

Kẻ gian đột nhập nhà anh Canh rồi dùng dây điện cột cửa nhốt con trai chủ nhà trong phòng, sau đó ra tay phá két sắt lấy hơn 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 8/7, tin từ Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng phá két sắp lấy cắp hơn 200 triệu đồng của một gia đình tại xã Mê Minh.

Chiếc két sắt gia đình anh Canh bị kẻ gian đục toang và lấy mất 230 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, ngày 3/7, vợ chồng anh Nguyễn Văn Canh (44 tuổi, trú thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) đi vắng, ở nhà chỉ có cậu con trai là Nguyễn Huy Phong (SN 2000) nằm ngủ trong phòng.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Canh đi làm về thì tá hóa thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung, chiếc két sắt chứa toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay. Cửa phòng cậu con trai nằm ngủ bị kẻ gian dùng dây điện cột chặt bên ngoài. Bên trong phòng, cậu con trai không ngừng đập cửa kêu cứu.

Cửa phòng ngủ con trai anh Canh bị kẻ gia dùng cây gỗ và dây điện buộc chặt từ bên ngoài

Giải thoát con trai, vợ chồng lục tìm khắp nhà thì phát hiện chiếc két sắt bị kẻ gian khiêng ra phía sau nhà xưởng đục toang. Toàn bộ số tiền mặt 230 triệu đồng đã bị lấy sạch, các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ đỏ, giấy vay nợ ngân hàng…kẻ gian vứt vương vãi khắp nơi.

Chị T. (hàng xóm sát nhà anh Canh) cho biết, vào ngày xảy ra vụ trộm, chị nghe thấy tiếng búa đập chan chát, nhưng cứ nghĩ anh Canh đang sửa máy xay cà phê như mọi ngày nên không để ý.

Cũng theo chị T. cùng ngày nhà anh Canh bị trộm tài sản, hai gia đình trong thôn cũng bị kẻ gian đột nhập trộm dây chuyền vàng cùng khoảng 50 triệu đồng tiền mặt.

Trùng Dương - Thành Khôi

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/314655/nhot-con-chu-nha-pha-ket-sap-cuop-hon-200-trieu-dong.html