Nhu cầu sử dụng than sẽ chậm lại trong 5 năm tới

Nhu cầu than của Trung Quốc có thể giảm nhẹ xuống còn 2,816 tỷ tấn vào năm 2021, so với 2,896 tỷ tấn của năm 2014.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cho biết hôm thứ Hai rằng tăng trưởng nhu cầu than đá toàn cầu sẽ chậm lại trong năm năm tiếp theo do sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo và nhu cầu tiêu thụ thấp hơn của Trung Quốc và Mỹ.

IEA năm ngoái cũng cho biết, tiêu thụ than đá của quốc gia sử dụng hàng đầu thế giới là Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với nhu cầu lên đến đỉnh điểm lần đầu tiên do các biện pháp hạn chế sử dụng than để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí và hạn chế cung dư thừa.

Mặc dù tiêu thụ của Trung Quốc có thể đã đạt đến đỉnh nhưng quốc gia này vẫn sẽ là người sử dụng than lớn nhất trong vòng năm năm tới.

Nhu cầu than của Trung Quốc có thể giảm nhẹ xuống còn 2,816 tỷ tấn vào năm 2021, so với 2,896 tỷ tấn của năm 2014.

IEA dự đoán nhu cầu than toàn cầu tương đương 5,636 tỷ tấn vào năm 2021, so với 5,4 tỷ tấn của năm ngoái, khi nhu cầu than giảm lần đầu tiên trong thế kỷ này. Điều này tương đương với mức tăng trưởng trung bình hàng năm từ 2015-2021 đạt 0,6%/năm, thấp hơn 2,5% tăng trưởng trung bình hàng năm trong vòng thập kỷ qua.

"Bởi vì những ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí và phát thải cácbon, than đã bị chỉ trích trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng đây là thời điểm kết thúc đối với than," Keisuke Sadamori, giám đốc thị trường năng lượng của IEA và giám đốc an ninh nói.

"Nhu cầu than được chuyển đến châu Á, nơi mà các nền kinh tế mới nổi có dân số ngày càng tăng đang tìm kiếm các nguồn năng lượng giá rẻ và an toàn để tăng sức mạnh nền kinh tế của họ."

Tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong nhu cầu than sẽ diễn ra ở Ấn Độ, trong đó dự kiến tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm là 5% vào năm 2021.

Sau nhiều năm suy giảm, giá than đã tăng trở lại một cách vô cùng mạnh mẽ trong năm 2016, do sự cắt giảm mạnh sản lượng than của Trung Quốc cộng với nhu cầu mạnh trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu.

Trong báo cáo của mình, IEA dự báo giá than nhiệt sẽ giảm trong năm tới và sau đó sẽ đi ngang cho đến 2021 dựa trên những nghi ngờ về sự tồn tại và tính bền vững của mức giá hiện tại. Họ cho rằng với áp lực khí hậu và sự ô nhiễm không khí, các quốc gia mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có sự xem xét vấn đề một cách cẩn thận trong việc đưa ra chính sách.

Trong khi đó, theo IEA nhu cầu than tại Hoa Kỳ và châu Âu sẽ tiếp tục giảm, xuống còn 475 triệu tấn và 337 triệu tấn tương ứng năm 2021.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói rằng ông muốn thúc đẩy ngành công nghiệp than và dầu đá phiến của Mỹ. Tuy nhiên, sự hoài nghi về khả năng thúc đẩy ngành than phục hồi là rất lớn, nhất là khi nhu cầu than đá của ngành điện đã giàm đáng kể kể từ khi có sự xuất hiện của khí đá phiến trong năm 2005.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nhu-cau-su-dung-than-se-cham-lai-trong-nam-nam-toi-2016121312033788p150c169.news