Nhu cầu về hàng hóa của Trung Quốc không thể bù đắp cho eurozone

Các chuyên gia phân tích nhận định, việc cho rằng nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc tăng có thể hỗ trợ giá hàng hóa toàn cầu là một sai lầm.

Các nhà phân tích tại Capital Economics hôm nay cho biết, nhu cầu hàng hóa công nghiệp sẽ giảm do Trung Quốc không thể bù đắp mức tiêu thụ đang giảm của khu vực đồng tiền chung euro (eurozone).

Đặc biệt, giá mặt hàng dầu thô có thể giảm rõ nhất khi nhu cầu đi xuống của châu Âu vượt quá mức gia tăng trong tiêu thụ của Trung Quốc.

"Trong suốt khủng hoảng năm 2009, tiêu thụ dầu thô của eurozone, tính theo số thùng dầu, đã gấp đôi so với mức tăng của Trung Quốc trong năm đó", Capital Economics cho biết.

Châu Âu chiếm khoảng 12,5% lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu, vượt qua tỷ lệ 10,6% của Trung Quốc.

Tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc dự báo sẽ chậm lại, trung bình vào khoảng 6%/năm trong thập kỉ tới chủ yếu do nguồn cung lao động rẻ tại đây đang giảm dần, so với mức tăng trưởng khoảng 10% hiện nay.

Nguồn DVT.vn/Marketwach

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111117021024179p39c49/nhu-cau-ve-hang-hoa-cua-trung-quoc-khong-the-bu-dap-cho-eurozone.htm