Như Hảo lần đầu tiết lộ lý do 17 năm tạm dừng ca hát

Nữ ca sĩ Như Hảo – giải nhất tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1992 bất ngờ về nước sau 17 năm.

Sau hơn 17 năm xa quê hương và trở lại đầy bất ngờ với dòng nhạc bolero, nữ ca sĩ Như Hảo sẽ mang nhiều tâm sự vào từng ca khúc mà mình biểu diễn. Lý giải cho sự lựa chọn này, Như Hảo nói: “Ở một độ tuổi nhất định, Như Hảo thấy phong cách và chất giọng của mình phù hợp với những bản bolero trữ tình. Bên cạnh đó, có lẽ tình yêu quê hương, yêu âm nhạc của người xa quê đã giúp Như Hảo giữ lửa nghề ca hát. Chính tình yêu thương tha thiết đó giúp Như Hảo hát tốt nhất những ca khúc mang giai điệu trữ tình quê hương nồng nàn chăng!?”.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Như Hảo trở về Việt Nam tham gia chương trình Tình khúc vượt thời gian. Khi quay hình chương trình, Như Hảo nổi bật với vẻ bề ngoài duyên dáng cùng tính cách hòa đồng, dễ gần với mọi người xung quanh. Chị chia sẻ: “Tôi thích tính cách bình dị, mộc mạc vốn có của bản thân. Khi tham gia công việc tại phim trường, tôi luôn cởi mở, vui vẻ hỏi thăm các cô chú đồng nghiệp. Tôi tham gia hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn không nghĩ mình đã nổi tiếng. Vì thế, tôi không mắc bệnh “ngôi sao” và tự cao về bản thân”.

Trong chương trình Tình khúc vượt thời gian với chủ đề Bolero hoài niệm, Như Hảo sẽ thể hiện hai ca khúc: Nửa đêm ngoài phố một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương và Khi đã yêu của nhạc sĩ Phượng Linh. Chị tâm sự: “Bài Nửa đêm ngoài phố của nhạc sĩ Trúc Phương, tôi đã từng được nghe mẹ mình hát. Có thể nói, bài hát ấy, những ca từ gắn liền với cả tuổi thơ của tôi”. Như Hảo hy vọng rằng những giai điệu bolero, những bản tình ca ngọt ngào này sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khán giả yêu âm nhạc, là nốt trầm đáng nhớ giữa sự sôi nổi của dòng nhạc trẻ.

Clip: Như Hảo bất ngờ về nước hát bolero sau 17 năm:

Lớn lên từ tiếng hát học đường, trưởng thành trong môi trường quân đội và khẳng định mình từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM với giải nhất năm 1992, ca sĩ Như Hảo đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả bằng những bài tình ca trẻ một thời: Đêm nay anh ở đâu, Sao em nỡ vội lấy chồng, Mùa xuân chim én bay, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ...

Từ nhạc quê hương đến nhạc cách mạng, Như Hảo không ngại thể hiện mình bằng bất cứ loại nhạc nào và trở thành cái tên được yêu mến của khán giả truyền hình cùng khán giả các sân khấu TP.HCM những năm 1990. Nhờ có chất giọng trời phú, vóc dáng cũng như ngoại hình đẹp, chị nhận được tình cảm yêu mến của khán vào thập niên 90. Chị đã hát thành công những bản tình ca cách mạng của các nhạc sĩ: Xuân Hồng, Phạm Minh Tuấn, Vũ Trọng Hối, Trương Quang Lục, Hoàng Hiệp... Và những bản nhạc tình ca của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Phạm Trọng Cầu, Phú Quang, Vũ Hoàng, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên…

Đến năm 1999, Như Hảo lập gia đình và xin nghỉ Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Năm 2000, Như Hảo đột ngột “theo chồng bỏ cuộc chơi” giữa lúc tên tuổi bắt đầu vững chắc. 17 năm chị lặng lẽ sống cho gia đình và cô con gái nhỏ ở Oklahoma (miền Trung nước Mỹ). Ở Mỹ, chị và chồng đảm nhận công việc riêng và dành thời gian cho con cái. Yêu ca hát, ở Mỹ, chị tham gia các show ca nhạc hát những bản dạ vũ, mang nhiều màu sắc khác nhau từ nhạc buồn cho đến nhạc dance… Ngoài công việc ca hát, chị còn dành thời gian dạy tiếng Việt cho con gái để bé ghi nhớ quê hương Việt Nam. Hiện tại, chị rất mãn nguyện vì đã có một gia đình thật hạnh phúc với chồng và cô con gái dễ thương, xinh đẹp. Chị chia sẻ, công việc ở Mỹ ổn định, mỗi năm, chị dễ dàng sắp xếp thời gian để về nước. Tình khúc vượt thời gian là chương trình đầu tiên đánh dấu sự trở lại con đường ca hát của chị.

Cùng tham gia vào Tình khúc vượt thời gian tháng 3 với chủ đề Bolero hoài niệm, ca sĩ Hà Vân sẽ đặc biệt kết hợp song ca với Hồng Phượng trong ca khúc Mưa nửa đêm (Trúc Phương). Đây là một trong những tiết mục đặc sắc được hai ca sĩ kết hợp ăn ý trong chương trình.

Lần đầu tiên song ca với Hà Vân, cháu gái Vũ Linh cho biết: “Chị Vân là giọng ca mà Phượng ngưỡng mộ khi mới vào nghề. Chị là người rất dễ thương. Lần đầu tiên đi diễn chung, chị Vân xin số điện của Phượng và nhắn nhủ là khi có show diễn thì chị sẽ gọi em. Và những ngày đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ, hai chị em chưa có dịp song ca với nhau. Trong chương trình lần nay, hai chị em có dịp hát chung ca khúc yêu thích. Lúc tập luyện, Phượng rất lo lắng, sợ hát dở hơn chị Vân. May mắn là chị Vân rất nhiệt tình chỉ dạy Phượng rất nhiều trong quá trình thu âm, kinh nghiệm xử lý bài hát tốt hơn. Nhờ vậy, Phượng có cảm xúc và thả hồn vào bài hát tốt hơn”.

Ngoài Như Hảo, Hà Vân, Hồng Phượng chương trìnhcòn có sự tham gia của các tên tuổi nổi tiếng như danh ca Ngọc Sơn, Sơn Tuyền và các ca sĩ: Chung Tử Lưu, Tường Nguyên, Thế Anh, Mai Kiều với các tuyệt phẩm như: Phố vắng em rồi, Không bao giờ quên anh, Buồn trong kỷ niệm, Nửa đêm ngoài phố, Tấm ảnh không hồn, Mưa nửa đêm, Khuya nay anh đi rồi, Hãy quên nhau, Không giờ rồi…

Tình khúc vượt thời gian chủ đề Bolero hoài niệm được dàn dựng bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Hòa Yên - Quốc Quân và MC là diễn viên điện ảnh Thanh Mai .ẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25.3 trên kênh VTV9.

Phan Phan

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhu-hao-lan-dau-tiet-lo-ly-do-17-nam-tam-dung-ca-hat-59317.html