Những anh hùng thầm lặng

(ANTĐ) - Khi nhìn bảng thành tích của Công an phường Trung Liệt, không ai không tự hỏi: Vì lẽ gì mà một đơn vị như bao đơn vị khác ở giữa Thủ đô, thậm chí có phần “thiệt thòi” vì trong địa bàn quản lý của mình có một khu vực dân cư khá phức tạp - bãi rác Thành Công, vậy mà các anh vẫn có được những thành tựu nổi bật? Năm 2009, Công an phường Trung Liệt còn được đề nghị tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Một số nhà báo, nhà văn nhiều năm qua gắn bó với Công an phường Trung Liệt đã đi tìm câu trả lời trong các bài viết và tác phẩm của mình về hình ảnh những người công an ở phường Trung Liệt: họ thực sự là những người anh hùng thầm lặng. Công an phường Trung Liệt được thành lập năm 1978. Suốt 10 năm đầu do chưa có trụ sở chính nên công việc của công an phường gặp nhiều khó khăn trong công tác thực thi nhiệm vụ. Năm 2000, Công an phường Trung Liệt chính thức được đặt trụ sở tại 119 Thái Hà. Phố Thái Hà ngày nay sầm uất những cửa hàng, công ty máy tính, hàng điện tử, biển hiệu nhấp nháy; những chi nhánh ngân hàng và siêu thị lớn nhỏ. Đứng bên này trụ sở công an phường có thể nhìn thấy cả mấy tầng lầu rượu ngoại của một đại gia làm ăn phát đạt. Đi về cuối phố, một bên là Trung tâm chiếu phim quốc gia, nơi đi đầu khu vực Đông Nam Á về mô hình trung tâm văn hóa giải trí, với những chuỗi siêu thị mini, những tầng phục vụ cà phê, fashfood, sách báo; và những phòng chiếu phim được trang bị hiện đại với trang thiết bị âm thanh vòm lập thể. Phía đối diện với Trung tâm chiếu phim là nơi ở của nhiều vị cán bộ cấp cao, được thành phố sẻ một phần bãi rác Thành Công (khi đường Thái Hà được hình thành), phân cho từng lô đất có sổ đỏ… Nhưng cũng phố Thái Hà, ngay gần Trung tâm chiếu phim, là cả một cụm dân cư sống co cụm, rúm ró, nhếch nhác, thường vẫn được dân Thủ đô gọi là khu bãi rác Thành Công. Trung Liệt là một phường có diện tích rộng khoảng 0,8km2, 101 tổ dân phố được chia thành 13 cụm dân cư và khu vực bãi rác Thành Công. Số dân trong địa bàn là 7.116 hộ với 27.367 nhân khẩu. Có trường Đại học Thủy Lợi với khoảng 6.750 sinh viên, và trường PTCS Quang Trung, 1 trường tiểu học. Trong địa bàn phường quản lý có 1 chợ trung tâm, 2 chợ tạm, 3 khách sạn, 15 nhà nghỉ, 98 nhà cho thuê trọ bình dân, 23 hộ có nhà cho người nước ngoài thuê (chưa kể 132 hộ khu vực bãi rác Thành Công có nhà cho thuê). Địa bàn có 38 cơ sở kinh doanh có điều kiện như cửa hàng karaoke, hiệu cầm đồ… Lưu lượng nhân khẩu tạm trú thường xuyên khoảng 1.250 người. Có 257 đối tượng tù, tập trung cải tạo, trường giáo dưỡng và án treo. Phường tiếp giáp với các phường: Láng Hạ, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở, Khương Thượng, Quang Trung, Ô Chợ Dừa (thuộc quận Đống Đa) và phường Thành Công (quận Ba Đình). Có 6 tuyến giao thông chính là phố Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Thái Thịnh, Đặng Tiến Đông và phố Trung Liệt (sắp tới đây sẽ là 7 tuyến với tuyến đường Hoàng Cầu hiện đại vắt qua). Và phường có 1 tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội - hình sự, đó là khu vực bãi rác Thành Công. Gần đây, phường tiếp giáp với một khu vực nhạy cảm mới phát sinh, đó là vườn hoa Thái Hà… Như vậy phường Trung Liệt được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và xã hội của thành phố. Nhất là sau khi khu xóm liều Thanh Nhàn bị xóa, địa điểm phường Trung Liệt có thể coi là nơi đầu sóng ngọn gió trong công tác ANTT và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Trung Liệt là một trong những địa bàn trọng điểm của cuộc đấu tranh toàn dân và toàn quân chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch từ bên ngoài vẫn lén lút âm thầm móc nối với các cá nhân, tổ chức trong nước nhằm bôi nhọ và xóa bỏ chế độ XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công an phường đã làm tốt 2 chức năng: Tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền phường; Chủ động làm nòng cốt thực hiện nhiều biện pháp công tác nghiệp vụ. Với những kế hoạch như xây dựng thế trận an ninh kết hợp với phương án phòng thủ trên địa bàn phường; kế hoạch chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, chống cháy nổ; thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống sự xâm nhập lôi kéo của kẻ địch, phát hiện đấu tranh với các luận điệu phản tuyên truyền, xuyên tạc sự thật về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nhiều ngày đêm, các anh đã tập trung lực lượng triển khai toàn diện công tác điều tra cơ bản, xác định đối tượng và những phương thức thủ đoạn hoạt động mới, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án và các biện pháp để nắm tình hình và quản lý chắc đối tượng, khổng để xảy ra bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị trong mọi tình huống. Chính vì vậy mà Công an phường Trung Liệt đã tham gia bảo vệ tốt các kỳ chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn phường và Thủ đô như bảo vệ tốt các Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, Hội nghị APEC, Seagame, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Á-Âu lần thứ 9, Đại hội Luật gia Dân chủ Quốc tế IADI lần thứ 12, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất… Công an phường Trung Liệt thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến về công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng và ao Thước Thợ (có liên quan đến vụ án Lã Thị Kim Oanh), cũng như việc giải quyết đất thuộc Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Bộ NN&PTNN sau chợ Thái Hà. Trong đấu tranh chống tội phạm kinh tế và môi trường, một loại tội phạm biến động mới, đã điều tra khám phá bắt giữ gần 50 vụ, thu nộp cho ngân sách Nhà nước và bên bị hại 942,5 triệu đồng, riêng năm 2009 đã thu hồi và trao trả 320 triệu đồng. Thành công lớn nhất của các anh là đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng giả, kinh doanh trốn thuế hoặc lập các công ty “ma” (bán hóa đơn, trung tâm giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động). Công an phường đã thực hiện quy chuẩn các biện pháp về công tác quản lý hộ khẩu nhân khẩu. Duy trì 14 điểm khai báo tạm trú tạm vắng. Năm 2009 xác minh 2 chiều được 815 trường hợp, đạt 176% chỉ tiêu giao. Tổ chức kiểm tra được 396 lượt đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng karaoke, cà phê đèn mờ, cắt tóc máy lạnh, gội đầu thư giãn, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm, xóa được 16 điểm gái gọi. Anh Hoàng Văn Trung, cảnh sát khu vực bãi rác Thành Công khẳng định với cánh nhà báo rằng: chắc chắn không còn bóng dáng “mại dâm” trong khu vực. Quả vậy, cách đây vài năm, khu vực quanh hồ Đống Đa và khu bờ mương bãi rác Thành Công là những nơi mà gái mại dâm thường xuyên xuất hiện thuê xe ôm chở đi các nơi. Giờ đây, người dân sống quanh hồ và khu bãi rác Thành Công không còn phải nhức nhối hàng đêm khi nghe tiếng xe ôm rồ ga cũng như tiếng các cô gái đi đêm lao xao ngoài ngõ đến mất ngủ. Nhưng phức tạp và nhức nhối nhất, đấu tranh dai dẳng và bền bỉ nhất là công tác chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Từ năm 1998 đến 2001, bãi rác Thành Công là một trong 10 tụ điểm phức tạp về ma túy của thành phố và một trong 3 tụ điểm phức tạp về ma túy của quận Đống Đa. Trải qua quá trình đấu tranh quyết liệt, tháng 11-2001, tụ điểm này chính thức được xóa khỏi danh sách. Tuy nhiên, không chịu bằng lòng với thành tích của mình, công an phường xác định đây vẫn là một tụ điểm cần được tiếp tục tập trung các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với mục tiêu “kiên quyết không cho bọn tội phạm ma túy hoạt động trở lại”. Còn nhớ cái đêm mùa đông năm ấy, khi những người dân và cán bộ sống trong địa bàn bãi rác Thành Công đi làm hoặc có việc trở về nhà muộn, qua khỏi những chiếc cầu bắc qua mương, hoặc đi từ phía Láng Hạ vào ngõ, đều gặp những chốt chặn của công an. Tất cả đều phải xuống xe trình giấy tờ. Người công an khu vực lúc bấy giờ là anh Tuấn nhã nhặn trình bày với những người anh gặp: đây là công việc. Và ai nấy đều muốn giúp các anh làm tốt việc của mình, cũng không khỏi ái ngại khi nhìn đồng hồ đã khuya mà các anh vẫn phải dầm mình trong đêm lạnh. Cũng có khi đích thân trung tá Đỗ Văn Cường, Trưởng Công an phường cùng cảnh sát khu vực đi đến gõ cửa từng nhà, kiểm tra và nhắc nhở. Anh Cường kể: “Sau khi giải tỏa khu vực xóm liều Thanh Nhàn thì hoạt động của các đối tượng ma túy phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Chúng không từ một thủ đoạn nào để có được lợi nhuận, sử dụng cả người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ để mua bán ma túy. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên cùng với sự nỗ lực hy sinh quên mình của cán bộ chiến sỹ công an phường, từ năm 1997 đến 2008, chúng tôi đã tổ chức bắt giữ trên địa bàn phường 471 vụ với 674 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 4.635 gói nhỏ heroin, 14 cục nhỏ (và 51,63g), 18 xe máy các loại, 31.390.000đ và nhiều xi lanh kim tiêm… Cũng đã đưa được 283 lượt đối tượng vào các Trung tâm cai nghiện”. Tài liệu mà công an phường cung cấp có ghi rõ những vụ điển hình về ma túy như chuyên án mang bí số “598 Q” năm 1998, vụ bắt đối tượng Lê Anh Phong năm 1999, vụ bắt Tô Bá Đức năm 2000, vụ bắt Nguyễn Thị Phi Yến và Nguyễn Hữu Trung năm 2001, vụ bắt Nguyễn Thị Khuyên và Nguyễn Xuân Quyết năm 2002… Trong 10 năm đổi mới, công an phường đã tham mưu cho Đảng, chính quyền phường, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu để đổi mới về phương pháp, hình thức, coi trọng chất lượng các phong trào toàn dân. Chủ động xây dựng và triển khai nhiều chuyên đề như: chuyên đề “bốn giữ”: giữ người, giữ của, giữ phố phường, giữ tình thương. Chuyên đề “ba chống”: chống cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản học sinh; chống ma túy, HIV-AIDS trong học đường; chống văn hóa phẩm độc hại và tàng trữ vũ khí trong học sinh, sinh viên. Chuyên đề “ba giảm”: giảm tội phạm hình sự, giảm tệ nạn ma túy, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an thành phố, Công an quận tiếp tục thực hiện các chuyên đề mang tính chuyên sâu như: phòng chống cướp của lực lượng xe ôm; phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy; tệ nạn xã hội; vận động toàn dân tham gia tự phòng, tự quản, chống trộm, cướp và giữ gìn trật tự giao thông đô thị… Chỉ có 3 tổ công tác (cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự trực ban, cảnh sát trật tự), 28 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 4 cán bộ chỉ huy (17 đồng chí có trình độ đại học, 11 đồng chí có trình độ trung học) đã làm nên những kỳ tích như những huyền thoại. Không thể liệt kê hết những kỳ tích mà các anh đã lập được trong những năm tháng qua. Những tấm bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, thành phố, Bộ Công an, Công an thành phố, các Bộ ngành… in đậm mồ hôi, và cả máu của các anh. Từ những năm 1997 đến nay, Công an phường Trung Liệt liên tục nhận được Cờ thi đua xuất sắc, đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng… Nhưng điều các anh không bao giờ ngờ tới, những người anh hùng bình dị như anh Cường (Trưởng Công an phường), anh Hùng (Phó Công an phường, người từng là cảnh sát khu vực bãi rác Thành Công), anh Tuấn (người từng lập chốt kiểm soát đến tận nửa đêm để quyết liệt chống tội phạm ma túy), các anh trong đội cảnh sát hình sự… 28 con người đã và sẽ là những hình ảnh đẹp sống mãi trong những trang sử mới mà thành phố này, đất nước này lưu giữ.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=72234&channelid=92