Những bài học đắng vì ngộc độc rượu methanol

Từ đầu năm 2017, tình trạng ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu chứa methanol ở mức báo động, gây ra những tổn thương lớn cho sức khỏe người dân.

Với việc tiêu thụ hàng tỷ lít bia và hàng trăm triệu lít rượu mỗi năm, Việt Nam đang đứng thứ 2 châu Á về sử dụng rượu bia và có tỷ lệ đàn ông uống rượu, bia nhiều nhất thế giới.

Kéo theo đó là tình trạng ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu chứa methanol ở mức báo động.

Vào ngày 14/3, tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết một trường hợp bệnh nhân Tống Anh D. (58 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã được gia đình xin về trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng tử vong.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu methanol đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, sáng 12/3, bệnh nhân D. đã chuyển đến cấp cứu tại BV Phòng không - Không quân trong tình trạng nôn ra máu, mệt mỏi vật vã kích thích, đồng tử giãn... Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán phải theo dõi gan ngừng hoạt động, viêm gan do rượu.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu.

Tại đây, các bác sĩ đã hồi sức lọc máu cấp cứu, dùng thuốc giải độc nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê, phải thở máy. Tiến hành chụp cắt lớp não của bệnh nhân, phát hiện có tổn thương chảy máu nhiều 2 bên não, tiên lượng tử vong cao.

Xét nghiệm máu bệnh nhân, nồng độ methanol 142mg/dL (trong khi nồng độ methanol trong máu trên 20 mg/dL là ngộ độc, trên 40 mg/dL là ngộ độc rất nặng). Chiều tối 13/3, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà do tiên lượng tử vong, không có khả năng cứu chữa.

Người nhà bệnh nhân cho biết, anh D. nghiện rượu nhiều năm, hay uống rượu ở khu vực ngã tư đường Trường Chinh - Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng.

Gần đây nhất, một nhóm 12 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (Cơ sở tại Mai Dịch - Cầu Giấy, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu methanol trong buổi liên hoan ngày 8/3.

Nay Thin - bệnh nhân nặng nhất trong số 12 bệnh nhân phải nhập viện đang được người thân chăm sóc.

Trong đó, có 4 bệnh nhân bị giảm thị lực, 2 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não. Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân đều có dấu hiệu hồi phục tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 10/3, có tổng số 9 sinh viên chuyển đến Trung tâm Chống độc vì ngộ độc methanol. Tất cả các sinh viên này đều có dấu hiệu nhiễm độc methanol, trong đó có 4 bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu đã phải thở máy. Nguyên nhân do nhóm sinh viên này đã mua rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ để liên hoan ngày 8/3.

Từ sự việc trên đã để lại một bài học nhớ đời và cảnh tỉnh không chỉ cho các sinh viên mà cả những người đang đắm chìm vào bia, rượu.

Những sinh viên bị ngộ độc rượu.

Bạn Nay Thin - bệnh nhân nặng nhất trong số 12 bệnh nhân phải nhập viện hối hận: "Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Em muốn nhắn nhủ các bạn là phải chọn mua rượu có nguồn gốc rõ ràng, để không phải vào viện như chúng em".

Chất methanol có trong cồn công nghiệp. Loại cồn này được pha vào rượu với mục đích tăng nồng độ của rượu, sản xuất rượu nhanh và giảm giá thành. Đây là một chất cực độc, một khi vào cơ thể, sẽ chuyển hóa thành các axit gây tổn thương tế bào, đặc biệt là mắt, não, gây mù và dẫn đến tử vong.

Những loại rượu không đảm bảo này thường bán trong các chai, can không nhãn mác, không rõ nơi sản xuất, không có thông tin sản phẩm, và thường được bày bán ở một số quán ăn, quán nước vỉa hè....

Thiên Thi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/nhung-bai-hoc-dang-vi-ngoc-doc-ruou-methanol-3335735/