Những bí mật chưa tiết lộ về 'Cố Hải' Hoàng Cảnh Du

Hot boy điển trai của 'Thượng Ẩn' thừa nhận mình học không giỏi, từng lăn lộn đủ nghề kiếm sống và cực yêu bản thân.

Hoàng Cảnh Du (Huang Jing Yu) sinh ngày 30/11/1992, cao 1m87, quê ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh chàng được các fan đặt biệt danh là Cá Voi vì cách phát âm tên Cảnh Du giống với từ "cá voi" trong tiếng Trung. Trong bài phỏng vấn với trang Quanminxingtan mới đây, Hoàng Cảnh Du đã tiết lộ nhiều điều thú vị như sở thích cá nhân, bộ phận cơ thể khiến anh hài lòng nhất, quan điểm về giới tính và tình yêu.

Cố Hải - nhân vật giúp Hoàng Cảnh Du trở nên nổi tiếng, hút hơn 1 triệu fan trên Weibo.

1. Hoàng Cảnh Du có sở trường là nhu thuật Brazil, từng giành giải quán quân trong cuộc thi do Học viện Nhu thuật Brazil Thượng Hải tổ chức. Theo giải thích của Cá Voi, đây là môn võ thuật dùng thân thể và các động tác để khống chế đối phương, khi thi đấu chủ yếu dựa vào bên nào giành được vị trí khống chế tốt để giành chiến thắng. Đây là môn võ thể hiện sức mạnh và sự khéo léo, nhưng khi xem video thi đấu của Hoàng Cảnh Du, các fan hầu như chỉ bình luận: "Trò vận động này đụng chạm quá, thật hâm mộ đối thủ bị anh đè phía dưới...".

Hoàng Cảnh Du có thể hình đẹp, dẻo dai nhờ luyện nhu thuật Brazil.

Khi đóng Thượng Ẩn, các chiêu thức nhu thuật được "Cố Hải" Hoàng Cảnh Du áp dụng để đè "Bạch Lạc Nhân" Hứa Ngụy Châu.

2. Năm 2013, Hoàng Cảnh Du từng nhiều lần tham gia chương trình Tôi là đại mỹ nhân với tư cách người mẫu. Đây là tiết mục thời trang, làm đẹp dành cho phái nữ của đài Hồ Nam. Một lần, vốn phải hôn MC nữ nhưng Hoàng Cảnh Du lại quay sang... hôn MC nam. Cá Voi giải thích: "Đây hoàn toàn là để tạo hiệu ứng cho chương trình".

Hoàng Cảnh Du hôn MC nam trong chương trình Tôi là đại mỹ nhân. Tham gia chương trình này, anh chàng còn phải cởi áo khoe body, bị các khách mời nữ hôn...

3. Hoàng Cảnh Du thừa nhận mình học không giỏi: "Tôi học xong cấp hai, rồi chỉ học một năm trung cấp chuyên nghiệp là thôi học". Anh chàng còn tự thú: "Sinh nhật 18 tuổi, tôi tìm một đống bạn đến chúc mừng lễ trưởng thành, xong mới phát hiện... năm đó tôi mới 17 tuổi!".

4. Ngoài người mẫu và diễn viên, Hoàng Cảnh Du từng làm rất nhiều công việc như đưa than cho cửa hàng đồ nướng, làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán karaoke, bán giày thể thao, học nghề ở công xưởng.

Thôi học sớm và lăn lộn với nhiều công việc, Hoàng Cảnh Du có vốn sống và trải nghiệm phong phú, có thể giúp anh nắm bắt nhân vật tốt hơn trong diễn xuất.

5. Sau khi nổi tiếng nhờ Thượng Ẩn, Hoàng Cảnh Du phải tìm cách thích nghi với việc cuộc sống cá nhân bị quấy rầy. Anh cho biết mình thấy khó chịu vì không gian riêng bị thu hẹp và thi thoảng nhìn thấy có người mắng chửi mình trên mạng. Cá Voi tự thú: "Tôi thích được ở một mình, không phải suy nghĩ gì cả. Trên mạng nói tôi là thiếu niên nghiện net, thực ra không phải thế đâu, tôi không chơi game".

6. Chàng trai cung Nhân Mã chia sẻ: "Tôi chưa có kế hoạch gì cho tương lai cả. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy, làm việc trước mắt, có cơ hội tiếp xúc với những thứ mới mẻ thì làm, đi đóng phim cũng là đột nhiên có cơ hội thì đóng thôi. Tương lai ư? Tôi cũng không xác định. Đường đời rất dài, có lẽ sau này tôi gặp được việc khiến mình thấy hứng thú thì sẽ thay đổi, cũng có thể là cứ làm diễn viên".

Sau Thượng Ẩn, Hoàng Cảnh Du đóng vai khách mời trong webdrama Bán yêu khuynh thành của biên kịch Vu Chính. Một số nguồn tin cho biết tháng 4 tới anh sẽ hợp tác với Angelababy và Vu Mông Lung trong phim chuyển thể ngôn tình Cô phương bất tự thưởng.

7. Cá Voi thể hiện trình yêu bản thân vô đối khi tiết lộ về bộ phận cơ thể khiến anh hài lòng nhất: "Từ mắt cá chân trở xuống tôi rất hài lòng, từ mắt cá chân trở lên vô cùng hài lòng, haha. Bắp chân, vai, bắp tay, mặt nè, đều hài lòng hết!".

8. Hoàng Cảnh Du thích mặc những trang phục rộng rãi thoải mái, đồ oversize và thời trang. Theo anh, mặc đồ mình thích mới thấy tự tin, mới đẹp.

Phong cách thời trang kool ngầu của Hoàng Cảnh Du.

9. Khi Hồ Quân và Lưu Diệp đóng Lam Vũ (phim đồng tính chuyển thể Chuyện tình Bắc Kinh), có nguồn tin tiết lộ cả hai đều tưởng tượng đối phương là phụ nữ. So sánh với mình và Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đáp: "Tôi không coi cậu ấy là phụ nữ! Bởi thời gian quay rất gấp gáp nên thực sự không có thời gian nghĩ nhiều, quay xong cảnh này là tiếp ngay cảnh khác".

10. Hoàng Cảnh Du nói về giới tính và tình yêu: "Tôi nghĩ tình yêu không có giới hạn, giới hạn của chủng tộc, giới tính đều không tồn tại trước tình yêu đích thực. Tất cả những người thật lòng yêu nhau đều nên được chúc phúc!".

11. Khi được hỏi sẽ phải lòng tuýp con gái thế nào, Hoàng Cảnh Du chia sẻ: "Tôi không có tiêu chuẩn cố định. Tôi cũng không biết mình sẽ yêu một người như thế nào, còn phải xem duyên phận, có khi một ngày nào đó tôi đột nhiên gặp một người, vừa nhìn liền phải lòng cô ấy".

Hứa Ngụy Châu - Hoàng Cảnh Du thân mật trong fan meeting.

Tuệ Anh

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/showbiz/star/quoc-te/nhung-bi-mat-chua-tiet-lo-ve-co-hai-hoa-ng-ca-nh-du-3362680.html