Những biến tướng khó lường của 'Facebook live'

Ứng dụng Bigo live được 'du nhập' vào Việt Nam đã tạo một cơn sốt trên cộng đồng mạng. Bản thân nó là một ứng dụng vô cùng bổ ích, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, nhưng sau đó đã một bộ phận giới trẻ lạm dụng để khoe thân đầy phản cảm. Không những vậy nó còn là một 'ổ mại dâm trá hình' di động.

Facebook trở thành nơi khoe thân

Khoảng 1 tháng gần đây, ứng dụng "Bigo live" đang làm điên đảo mạng xã hội. Không cần cài đặt ứng dụng, không cần click chuột, chỉ cần vào facebook bất kỳ ai cũng được "thụ hưởng" công nghệ đặc biệt này. Với số lượng người sử dụng facebook ngày càng nhiều, vô hình trung đã tạo điều kiện cho "Bigo live" làm mưa làm gió.

Chắc chắn trong số chúng ta, những người đang sử dụng facebook đã hơn 1 lần được xem trực tiếp miễn phí những màn khoe thân nóng bỏng của các hotgirl, hay những buổi ăn chơi thác loạn của giới trẻ.

Cảnh xăm hình của một thiếu nữ tại TP Hồ Chí Minh được truyền hình trực tiếp trên bigo live.

Cảnh xăm hình của một thiếu nữ tại TP Hồ Chí Minh được truyền hình trực tiếp trên bigo live.

Những chàng trai, cô gái còn rất trẻ đứng trước màn hình điện thoại, trên nền nhạc mạnh uốn éo thân hình của mình, thậm chí còn cởi bỏ đồ để khoe thân. Điều đặc biệt màn khoe thân của họ sẽ diễn ra từ từ, họ buông những lời thách thức: "Nếu đủ 5.000 lượt xem em sẽ bung lụa vòng một", hay "đủ 10.000 lượt xem em sẽ nude 100%".

2h sáng, một cô gái còn khá trẻ và một chàng trai ăn vận khá sành điệu nhảy nhót trước camera điện thoại đang được phát live (trực tiếp), có tới hơn 7.000 người đang xem. Nền nhạc được thay đổi có phần bốc lửa hơn, cô gái tên My My này nói đầy khiêu khích: "Nếu đủ 7.500 người xem là em bung lụa toàn thân, và đạt đỉnh 10.000 người chúng em sẽ "sung sướng" luôn tại xới này".

Chỉ khoảng hơn 1 phút lượng người xem dần một đông, cô gái lật luôn chiếc áo phông mỏng tang để lộ nguyên cả bộ ngực trước hàng nghìn người đang theo dõi. Có những người lặng lẽ "thưởng thức", nhưng cũng không ít người buông những lời bình luận tục tĩu, bẩn thỉu… tiếp theo đó là những cú nhấp chuột chia sẻ không rõ mục đích.

Đó chỉ là một trong hàng trăm "cảnh nóng bỏng" trên mạng xã hội có chức năng truyền hình "Bigo live" này. Theo thống kê mới nhất thì có tới 1,5 triệu người Việt (độ tuổi từ 18 đến 25) sử dụng và có đến 700.000 người trực tuyến mỗi ngày.

Mục đích của những màn khoe thân này cũng chỉ để nổi tiếng. Như cô gái có nick name "Hoa Thuy Tinh" liên tục khoe thân trên "Bigo live". Những lần xuất hiện, "Hoa Thuy Tinh" chỉ mặc trên mình 1 chiếc áo bó ngực, mỏng tang, khoe trọn vòng một nóng bỏng của mình.

Với trang phục mát mẻ, cô gái thường xuyên buông những lời lả lơi đầy khiêu khích: "Được chưa các anh?", "Các anh thấy em ngon không?"… Trong một lời tâm sự cô gái trẻ này chia sẻ quan điểm: "Mình có dáng đẹp mình khoe thì có làm sao? Đây không phải là điều gì quá đáng cả, miễn là mình không làm gì quá đà. Mà nhiều người biết đến mình cũng là điều hạnh phúc mà".

Cùng với nhạc là màn uốn éo và từ từ thoát xiêm y.

Bên cạnh các màn khoe thân kệch cỡm của những "giai xinh, gái đẹp", họ còn phát trực tiếp cả những cuộc ăn chơi thác loạn, nhậu nhẹt xuyên màn đêm. 1h sáng ngày 19/6 chúng tôi truy cập vào trang facebook cá nhân của mình thì chứng kiến cảnh một nhóm thanh niên khoảng chục người đang phát live cuộc nhậu thác loạn.

Cậu thanh niên mặt búng ra sữa tự giới thiệu dõng dạc tên Thành, sống tại Hà Nội. Theo lời giới thiệu của Thành thì đây là một trận "sạc pin" (chơi ma túy tổng hợp) định kỳ hàng tuần.

Cuộc "sạc pin" tập thể này thu hút tới 4.000 người theo dõi, kèm theo đó là những lời bình luận hết sức kích động: "Chơi được anh ơi, kẹo màu đi"; "Đúng là dân chơi xịn có khác, cho em theo với"; "Phang tới bến đi các anh"… Để thể hiện đẳng cấp, camera điện thoại được quay tứ phía, khi thì vào mặt các hotgirl (các nam thanh niên này gọi là "hàng xách tay"), lúc thì camera quay về phía một chiếc đĩa đựng rất nhiều viên nén màu trắng, hồng.

Sau màn chào hỏi, nhóm bạn trẻ này bắt đầu bật nhạc DJ quay cuồng, điện tắt tối om chỉ còn những tiếng hò hét, hú, cười đùa: "Cởi hết đồ ra anh em, các em đâu chơi tẹt bô đi nào". Ứng dụng này thông báo có tới 16.300 người đang theo dõi, kết nối đã bị ngắt…

Nhiều người đã nói rằng, một khi "bập" vào Bigo live thì rất dễ nghiện. Bởi thường những clip phát trực tiếp ấy thu hút được rất nhiều lượt xem sẽ khiến người chơi Live có cảm giác như mình là người nổi tiếng. Trên thực tế có rất nhiều cô gái đêm đến lại chăm chút sắc đẹp sao cho lộng lẫy nhất, diện những bộ cánh ít vải nhất để "show hàng" trên Bigo Live.

Hầu hết với những cảnh mát mẻ như vậy thường nhận được những lời nhận xét rất tục tĩu. Nhưng với những người chơi thì lại không coi đó là một sự khó chịu, ngược lại càng nhận được nhiều lời comment dù là với bất cứ nội dung nào thì đều được hiểu đó là sự thành công.

Tuy nhiên, sự thật là nhiều cô gái đã phải ngậm quả đắng khi tham gia vào trò chơi theo kiểu bệnh hoạn này. 9X Nguyễn Hải H bùi ngùi chia sẻ: "Em cứ nghĩ cái này là phát trực tiếp nên chỉ những ai xem trực tiếp mới có thể nhìn thấy nên không nguy hiểm. Vậy mà không ngờ nhiều người đã quay lại cảnh em đang show hàng rồi tung lên youtube. Em thực sự rất sợ bố mẹ và bạn bè em nhìn thấy.

Từ giờ em không dám chơi trò mạo hiểm đó nữa". Không chỉ trưng lên những hình ảnh ăn chơi, khêu gợi mà nhiều người còn dùng ứng dụng Bigo live để quay lại toàn bộ hoạt động trong ngày của mình. Hài hước đến mức, một chàng trai chơi Bigo live mệt rồi lăn ra ngủ, vậy mà cảnh ngủ của anh ta cũng có hàng ngàn lượt xem.

Một cô gái đi xăm một chỗ khá nhạy cảm cũng được truyền hình trực tiếp trên face và có tới nhiều nghìn lượt view. Một nhân viên bán hàng tại một quán quần áo cũng phát live trên face cả một ngày làm việc của mình. Nhiều người cuồng trò chơi này đến mức, đi đâu, ăn gì, thậm chí đánh răng, rửa mặt cũng phát Live trên face.

Hiện những người chơi Bigo live còn lập ra một nhóm kín với tên gọi "Săn gái đẹp live" với số thành viên tham gia lên tới 17.000 người. Những người này có chung một sở thích là đêm đêm lên Bigo live săn hàng. Với những "hàng" đẹp thì dù có show lúc nửa đêm cũng có tới hàng vạn lượt người xem.

Ổ mại dâm trá hình di động

Rất nhiều gái mại dâm đã tận dụng triệt để công nghệ này vào việc chào mời khách làng chơi. Vẫn là những màn khoe thân nóng bỏng, cởi đồ rồi cố tình để lại số điện thoại ai có nhu cầu alo "làm giá".

Ổ mại dâm hoạt động trá hình di động.

0h sáng ngày 19/6 chúng tôi có truy cập vào facebook theo dõi một cô gái đang phát trực tiếp hình ảnh riêng tư, cô gái này ăn mặc khá mát mẻ, thân hình trắng, uốn éo theo tiếng nhạc. Phía dưới là những lời bình luận ngọt nhạt: "tuyệt quá em ơi", "cởi cái áo màu hồng đó ra", "để lại số điện thoại đi".

Chỉ loáng sau, cô gái gần như đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, cùng với số điện thoại của mình phía dưới. Thật bất ngờ khi chúng tôi bấm gọi, cô gái này bắt máy luôn và "ra giá". Trên "Bigo live" có cả những nick mại dâm rất công khai để lại số điện thoại: cave097577xxxx, Gailangchoi xxxx… họ cũng không quên để lại "bảng giá" cho mỗi đêm hoặc 1 lần quan hệ.

Chát sex cũng là một cách kiếm tiền của các cô gái "cú đêm", để dễ dàng bắt được khách họ chuẩn bị phòng thu khá công phu, như tai thỏ, gấu bông, quần áo mỏng, nhạc nến hấp dẫn và cả những điệu nhảy sexy. Giờ trình diễn của các cô gái này thường bắt đầu khoảng 11h đêm.

Nhạc được bật to, hình ảnh bắt đầu từ phòng tắm, trên giường ngủ và sẽ dần dần cởi đồ. Một đêm có thể kiếm được cả vài trăm nghìn đồng. Càng biểu diễn bốc lửa, càng mát mẻ họ sẽ càng nhận được nhiều "quà" từ "độc giả"."Quà" được tặng là những "kim cương" được nạp thẻ VISA hoặc qua tin nhắn SMS.

Với sự phát triển mạnh mẽ của "Bigo live" thì hiện tượng chat sex, mại dâm diễn biến càng trở nên phức tạp. Đây là hành vi để lại hậu quả xấu cho xã hội, cơ quan chức năng cần vào cuộc để ngăn chặn khi còn chưa quá muộn.

Bigo live là một ứng dụng điện thoại smartphone, hệ điều hành Android, hoặc IOS đều có thể dung được. Cũng như Zalo Bigo live ngoài chức năng chát (trò chuyện) còn có thể phát sóng trực tiếp hình ảnh đến người khác. Mạng xã hội này mới chỉ có tại Singapore từ năm 2015, mới du nhập vào Việt Nam ngày 18/5/2016.

Phong Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/nhung-bien-tuong-kho-luong-cua-facebook-live-397926/