Những bộ phim kinh dị khiến diễn viên ám ảnh

Hàng loạt các phim kinh dị kinh điển như “The Shining”, “Poltergeist”, “Alien” hay “Rosemary’s Baby” từng khiến chính người diễn viên tham gia bị ám ảnh vì nhiều lý do khác nhau.

Dàn diễn viên phim The Blair Witch Project (1999): Khi thực hiện tác phẩm kinh dị mang phong cách giả tài liệu trong vòng 8 ngày, đội ngũ đạo diễn rất hạn chế tiếp xúc với dàn diễn viên trong phim, ngoại trừ buổi gặp gỡ đầu ngày để giao thêm nhu phẩm và chỉ dẫn điểm đến tiếp theo. Tới ban đêm, chính các đạo diễn tìm cách đập phá lều trại, rồi dần dà cung cấp ít đồ ăn thức uống cho họ hơn. Kết quả là cho đến ngày quay cuối cùng, đội ngũ diễn viên trở nên giận dữ, mệt mỏi trước ống kính, đúng như yêu cầu dành cho nhân vật trong phim.

JoBeth Williams trong Poltergeist (1982): Poltergeist luôn bị coi là một trong những bộ phim bị nguyền rủa, bởi tài tử Oliver Robbins suýt chết khi đang quay phim, Heather O’Rourke qua đời sau khi phim ra mắt vài năm, còn Dominique Dunne sau này bị sát hại bởi bạn trai cũ. Với JoBeth Williams, người sắm vai bà mẹ trong phim, cô cảm thấy sốc nặng khi biết đạo diễn Steven Spielberg sử dụng xương người thật thay vì đạo cụ khi quay phim. Mỗi lần trở về nhà từ trường quay, cô “thần hồn nát thần tính” đến độ tưởng tượng rằng những bức tranh trên tường nhà mình luôn xê dịch, dù nữ diễn viên có chỉnh lại bao nhiêu lần đi nữa.

Shelley Duvall trong The Shining (1980): Nữ diễn viên Shelley Duvall thừa nhận rằng 5 tháng quay The Shining với Stanley Kubrick như “địa ngục trần gian” bởi những yêu cầu khắt khe đến từ vị đạo diễn. Cô cho rằng mình luôn phải cầm theo nước trên trường quay vì đã khóc hết nước mắt cho những cảnh kinh dị. Bất chấp điều đó, Kubrick vẫn bắt Duvall thực hiện một cảnh quay với cây gậy bóng chày những 127 lần! Bạn diễn Jack Nicholson thì ngợi ca Duvall mới chính là lý do tạo nên thành công cho bộ phim, nhất là khi cô đủ sức chịu đựng ê-kíp suốt quãng thời gian dài như thế.

Veronica Cartwright và Sigourney Weaver trong Alien (1979): Cảnh quay nhân vật Kane (John Hurt) tử vong khi bị loài quái vật chui ra từ ổ bụng từng gây kinh hãi cho nhiều thế hệ khán giả và chính dàn diễn viên của Alien. Toàn bộ trường đoạn không được mô tả trong kịch bản, và phản ứng của Veronica Cartwright hay Sigourney Weaver đều là thật. Nếu như Cartwright la hét rồi ngất lịm, thì Weaver sợ tới mức cô quên rằng mình đang đóng phim và cứ nghĩ bạn diễn John Hurt nguy kịch thực sự.

Kyle Richards trong Halloween (1978): Bởi là một diễn viên nhí của Halloween mà Kyle Richards vẫn được tới tham dự buổi công chiếu bộ phim dù khi ấy cô còn nhỏ xíu. Hậu quả là khi trở về nhà, Richards không dám ngủ một mình, tưởng tượng rằng có một kẻ nào đó đang lẩn trốn dưới gậm giường hoặc sau rèm cửa, chờ đợi ra tay. Nỗi ám ảnh đó kéo dài cho tới khi cô 15 tuổi, và Kyle Richards sau này cũng không bao giờ dám đóng phim kinh dị nữa.

Các diễn viên trong The Texas Chainsaw Massacre (1974): Để lấy được cảm xúc chân thực từ dàn diễn viên, đạo diễn Tobe Hooper quyết định giấu kín tạo hình đáng sợ của Leatherface do Gunnar Hansen thể hiện. Hậu quả là tất cả đều cảm thấy kinh hãi trong lần đầu chạm mặt tên sát nhân cầm cưa với chiếc mặt nạ da người. Đặc biệt, nữ diễn viên Marilyn Burns trong vai Sally gặp Leatherface lần đầu tiên khi đang bị trói chặt trên ghế. Mặc cho những tiếng thét gào của cô, ê-kíp làm phim vẫn tiếp tục bấm máy.

Linda Blair trong The Exorcist (1973): Ngôi sao nhí của tác phẩm kinh dị nổi tiếng chỉ cảm thấy mệt mỏi sau khi The Exorcist ra mắt. Linda Blair thường xuyên bị người lạ hỏi han về chuyện ma ám, niềm tin và đạo Thiên chúa, trong khi cô luôn coi bộ phim chỉ là một tác phẩm hư cấu. Cộng thêm những cuộc phỏng vấn liên miên với báo chí, Blair bị rơi vào tình trạng stress trong suốt quãng thời gian là một thiếu niên.

Malcolm McDowell trong A Clockwork Orange (1971): Tác phẩm gây tranh cãi bởi nội dung nhạy cảm của đạo diễn Stanley Kubrick từng bị cấm chiếu tại nhiều quốc gia, đồng thời khiến chính ngôi sao Malcolm McDowell khổ sở. Với trường đoạn tẩy não trong phim, tài tử buộc phải mở mắt liên tục bằng dám dụng cụ hỗ trợ, khiến anh sau đó bị mù tạm thời và xước giác mạc. Ngoài ra, McDowell có lần chia sẻ rằng A Clockwork Orange khiến anh bị ám ảnh suốt thời gian dài sau đó.

Mia Farrow trong Rosemary's Baby (1968): Dẫu là người ăn kiêng nghiêm ngặt, Mia Farrow vẫn chiều lòng đạo diễn Roman Polanski trong tác phẩm kinh dị nổi tiếng Rosemary’s Baby khi cô chịu ăn một miếng gan gà sống khi quay phim. Có điều, cảnh quay đó rốt cuộc phải thực hiện tới lui, đến mức người đẹp không thể chịu nổi. Ngoài ra, quãng thời gian quay Rosemary’s Baby cũng là lúc Mia Farrow chuẩn bị ly hôn người chồng Frank Sinatra, và điều đó cũng gây ra sức ép không nhỏ cho người đẹp.

Tippi Hedren trong The Birds (1963): Ngôi sao của bộ phim kinh dị liên quan tới loài chim bị đạo diễn Alfred Hitchcock liên tục chèn ép trên trường quay để cô có thể lột tả cảm xúc chân thực nhất. Đỉnh điểm là khi nhà làm phim nói dối Tippi Hedren, sử dụng chim thật thay vì chim đạo cụ để tấn công nữ diễn viên. Hậu quả là cô bị chảy máu, sưng tấy và khủng hoảng tinh thần suốt một tuần lễ.

Janet Leigh trong Psycho (1960): Trường đoạn trong nhà tắm của Psycho là một trong những cảnh kinh dị nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sau khi theo dõi lại bộ phim của đạo diễn Alfred Hitchcock, chính nữ diễn viên Janet Leigh cảm thấy ám ảnh tới mức cô sau này không dám đứng tắm dưới các vòi sen nữa.

Tuấn Lương (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bo-phim-kinh-di-khien-dien-vien-nhu-phat-dien-post693369.html