Những bức ảnh khó quên của năm 2016

Năm 2016 sắp qua đi với nhiều biến động. Những cuộc di dân lớn, quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ kịch tính, tai nạn máy bay, sự bành trướng của phiến quân IS… là một trong nhiều vấn đề nóng bỏng, được dư luận thế giới quan tâm trong năm qua.

Ngày 30/11: Những cầu thủ trên sân vận động Chapeco (Brazil) khóc thương đội bóng Chapecoense trên chuyến bay gặp nạn. Ngày 28/11, chiếc máy bay chở 77 người, phần lớn là cầu thủ của Chapecoense đã rơi gần địa phận Rionegro (Colombia). Giới chức địa phương cho biết 71 người đã thiệt mạng, chỉ 6 người sống sót gồm: 3 cầu thủ, 2 thành viên phi hành đoàn và 1 nhà báo.

Ngày 30/11: Xe tang của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro được đưa qua các con phố ở thủ đô Havana (Cuba). Người dân Cuba đã tụ tập trên phố để nhìn đoàn xe đưa di hài ông về Santiago de Cuba.

Ngày 28/11: Những thành viên của đội đặc nhiệm SWAT di chuyển trên cầu thang bộ tại bãi đỗ xe sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ tấn công ở khuôn viên trường đại học bang Ohio. Giới chức địa phương cho biết, hung thủ là một sinh viên 18 tuổi tên Abdul Razak Ali Artan đã đâm ô tô vào một nhóm người đi bộ, sau đó dùng dao tấn công họ. Ít nhất có 11 người bị thương và được đưa tới bệnh viện. Sau đó Artan bị một sĩ quan cảnh sát bắn hạ trong khuôn viên trường.

Ngày 20/11: Cảnh sát dùng vòi rồng phun vào đám đông biểu tình phản đối đường ống dẫn dầu Dakota Access gần Cannon Ball (Bắc Dakota, Mỹ). Dự án Dakota Access Pipeline trị giá 3,7 tỉ USD, đi qua 4 tỉnh và làm biến đổi cảnh quan của nhiều nơi ở Mỹ. Một bộ tộc người Da Đỏ đã phản đối mạnh mẽ đường ống dẫn dầu này vì nó ảnh hưởng tới nhiều di chỉ thiêng liêng của họ.

Ngày 14/11: Người dân tập trung tại Fremantle (Úc) để ngắm siêu trăng. Các nhà khoa học của NASA nói rằng siêu trăng lớn và sáng nhất trong 68 năm qua.

Ngày 10/11: Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay với Tổng thống Barack Obama trong một cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng. Obama nói: “Ưu tiên hàng đầu của tôi là trong 2 tháng tới cố gắng tạo điều kiện đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử thành công”.

Ngày 9/11: Hình ảnh của Donald Trump trên bề mặt tòa nhà Empire State Building ở New York sau khi ông trở thành Tổng thống mới đắc cử của Mỹ.

Ngày 8/11: Gương mặt thất vọng của một cử tri đang chăm chú dõi theo kết quả bầu cử ở Javits Center, thành phố New York. Những người ủng hộ Hillary Clinton đã thất vọng sau khi ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump được chọn là Tổng thống Mỹ thứ 45.

Ngày 31/10: Một phụ nữ ở Banda Aceh (Indonesia) bị đánh bằng gậy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tỉnh Aceh theo đạo Hồi và là tỉnh duy nhất trong đất nước thực thi luật Sharia (còn gọi là luật Hồi giáo). Những trận trừng phạt bằng gậy tại đây xảy ra thường xuyên và thường thu hút đám đông hiếu kỳ tới xem.

Ngày 26/10: Khói tràn ra từ “Rừng rậm” – một khu trại di dân nằm gần cảng Calais (Pháp) và đường hầm nối Anh với Pháp. Cơ quan chức năng đã bắt đầu giải tỏa khu trại này từ ngày 24/10 vì tình trạng mất vệ sinh và những vấn đề liên quan đến an ninh xã hội. Tuy nhiên một số người từ chối chuyển di vì họ vẫn muốn tìm cách trốn vào nước Anh. Trong quá trình di tản, một số người đã đốt lều trại, tạo ra những đám khói đặc quánh, đen sì.

Ngày 24/10: Thi thể một cậu bé tại bệnh viện dã chiến sau một cuộc tấn công bằng bom chùm tại Douma, Syria.

Ngày 18/10: Cảnh sát đứng gác ở Cung điện lớn tại Bangkok, Thái Lan – nơi đặt di hài của đức vua Bhumibol Adulyadej. Vua Bhumibol Adulyadej mất ngày 13/10, thọ 88 tuổi.

Hai bé song sinh Anias và Jadon McDonald chào đời trong tháng 9/2015, bị dính liền đầu với nhau. Ngày 13/10/2016, ca phẫu thuật mổ tách đầu được tiến hành tại bệnh viện New York. Đây là cuộc phẫu thuật phức tạp, gặp nhiều rủi ro. Từ năm 1952 đến nay mới có 59 ca phẫu thuật tách đầu được thực hiện.

Ngày 29/8: Những người di cư bơi về phía chiếc thuyền gỗ đến giải cứu họ ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Sabratha (Lybia). Với hơn 20 chiếc thuyền, hàng nghìn người đã được cứu sống.

Ngày 24/8: Một phụ nữ được giải cứu sau trận động đất 6,2 độ Richter ở Amatrice, Ý. Trận động đất đã tàn phá các thị trấn miền trung nước Ý và làm hơn 250 người thiệt mạng.

Ngày 17/8: Bức hình cậu bé trong xe cứu thương được cắt từ một đoạn video do Trung tâm Truyền thông Aleppo đăng tải. Trận không kích ở Aleppo, Syria đã làm cậu bé bị thương, phá hủy ngôi nhà cậu đang sống cùng bố mẹ và 2 người anh chị ruột. Phải mất gần 1 tiếng sau cuộc không kích, người ta mới giải cứu được cậu bé.

Ngày 9/8: Nước bể bơi để thi đấu Olympic tại Rio de Janeiro chuyển sang màu xanh lá. Giới chức địa phương cho rằng sự mất cân bằng các hóa chất trong nước là nguyên nhân khiến nước đổi màu, tuy nhiên hiện tượng này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các vận động viên.

Ngày 30/7: Vận động viên nhảy dù Luke Aikins trở thành người đầu tiên tiếp đất an toàn sau khi nhảy từ độ cao 25.000 feet (khoảng 7600m) tại thung lũng Simi, California mà không dùng dù.

Ngày 28/6: Jean-Claude Juncker chủ tịch Ủy ban châu Âu ghé tai nói chuyện với Nigel Farage (lãnh đạo Đảng Độc lập Vương quốc Anh) trong cuộc họp Nghị viện châu Âu ở Brussels (Bỉ). Ông Farage là người đã có ảnh hưởng lớn tới quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu của nước Anh. Trong lần gặp đó, Juncker đã nói với Farage rằng: “Ông đã tìm mọi cách để ra khỏi đây, người dân Anh cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sao giờ ông lại đứng đây?”.

Ngày 12/6: Người dân thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm Orlando. Ít nhất có 49 người bị sát hại khiến nó trở thành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ngày 30/5: Xác của khoảng 40 con hổ con được tìm thấy ở tủ đông lạnh tại chùa Hổ, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Sau đó giới chức địa phương cũng đã chuyển những con hổ còn sống ra khỏi chùa. Giám đốc tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã đang điều tra chuyện này và nghi ngờ có một vụ buôn lậu hổ.

Chùa Hổ từ lâu đã nổi tiếng vì du khách có thể đi bộ xung quanh và chụp ảnh cùng “chúa sơn lâm”. Ngôi chùa được cho là nơi tôn nghiêm dành cho động vật hoang dã. Suthipong Pakcharoong – đại diện chùa Hổ cho biết “không có gì là phạm pháp hay nguy hiểm” ở chùa.

Ngày 27/5: Một thành viên của tổ chức nhân đạo Sea-Watch bế một em bé bị chết đuối do bị lật thuyền ngoài khơi Libya. Theo cơ quan tị nạn U.N, 5 tháng đầu năm 2016 có ít nhất 2.510 người tị nạn bị chết so với 1.855 người trong cùng kỳ năm ngoái.

33. Ngày 28/4: Sĩ quan cảnh sát trấn áp người biểu tình phản đối Dự luật Lao động ở Lyon, Pháp.

Ngày 22/3: Hai người phụ nữ bị thương ngồi ở sân bay Brussels, Bỉ sau 2 vụ nổ lớn. Tại ga tàu điện ngầm bị tấn công khủng bố, có ít nhất 35 người chết và hàng trăm người bị thương.

Ngày 21/3: Tổng thống Cuba Raul Castro cố gắng nâng tay của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi kết thúc họp báo tại Havana, Cuba. Mặc dù cả hai đều thừa nhận những bất đồng sâu sắc về nhân quyền, tù nhân chính trị và cải cách kinh tế nhưng hai nhà lãnh đạo đã cùng đàm phán, bàn bạc về lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba.

Leonardo DiCaprio ôm bạn của mình, siêu sao Kate Winslet trong Titanic, tại lễ trao giải Oscar ngày 28/2. Leonardo đã thắng giải diễn viên xuất sắc nhất – giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp – nhờ vai diễn chính trong phim “The Revenant”.

Ngày 10/2: Một chú voi hoang dã lang thang trên thị trấn Siliguri, Ấn Độ, giẫm đạp lên nhiều ô tô và xe máy trong bãi đỗ xe.

Ngày 30/1: Bé sơ sinh Jose Wesley ở Bonito, Brazil mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika gây ra. Chứng đầu nhỏ gây ra rối loạn thần kinh ở trẻ sơ sinh, làm đầu nhỏ và não phát triển bất thường.

Ngày 5/1: Tổng thống Mỹ Barack Obama khóc khi nói về những nạn nhân của vụ xả súng ở trường Sandy Hook trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. “Mỗi khi nghĩ về những đứa trẻ này đều khiến tôi phát điên”, Obama nói khi đề cập đến vụ thảm sát năm 2012 đã khiến 25 người ở Connecticut thiệt mạng.

Minh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/nhung-buc-anh-kho-quen-cua-nam-2016