Những cặp đôi Hollywood đã chia tay nhưng vẫn là bạn tốt - Phần 1

Những cặp đôi nổi tiếng này dù đã ly hôn nhưng họ là những người bạn thân thiết và dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau.

Ben Affleck và Jennifer Garner: Hai người đã ly hôn với nhau từ tháng 7/2015 nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như những người bạn vì 3 đứa con của. Cặp đôi vẫn ra ngoài, đi du lịch cùng nhau và dành những lời nói tốt đẹp về nhau trên báo chí. Jen thậm chí còn thừa nhận cô và Ben là những người bạn tuyệt vời.

Miranda Kerr và Orlando Bloom: Cặp đôi đã chia tay nhau được 3 năm nhưng họ vẫn trò chuyện, mỉm cười và thậm chí hôn má nhau. Khi một phóng viên hỏi Orlando là anh có còn là bạn với người vợ cũ của mình không, Orlando đã trả lời: “Chúng tôi không phải những người bạn – chúng tôi là gia đình.”

Hilary Duff và Mike Comrie: Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi nổi tiếng đã thông báo chia tay vào tháng 1/2014. Dù vậy nhưng Hilary, Mike và con trai của họ vẫn ra ngoài và đi chơi vui vẻ cùng nhau. Hilary đã chia sẻ cởi mở về mối quan hệ gia đình mình. Cô cho biết họ vẫn là những người bạn tốt và vẫn trò chuyện với nhau.

Lenny Kravitz và Lisa Bonet: Hai người kết hôn với nhau từ 1987 và chia tay vào năm 1993. Họ có một người con gái là nữ diễn viên Zoë Kravitz. Lisa sau đó đã cưới ngôi sao Jason Momoa và họ có hai người con. Zoë chia sẻ cha mẹ cô “dành rất nhiều tình yêu cho nhau” và mẹ cô với người cha dượng cũng “rất hòa hợp”.

Demi Lovato và Joe Jonas: Demi và Joe từng hẹn hò với nhau một thời gian vào năm 2010. Từ đó trở đi, họ vẫn duy trì mối quan hệ là những người bạn của nhau. Demi chia sẻ: “Chúng tôi luôn là bạn của nhau” và Joe cũng khẳng định: “Demi và tôi là bạn tốt của nhau và chúng tôi đã là bạn nhiều năm nay.”

Gwyneth Paltrow và Chris Martin: Hai người thông báo chia tay vào tháng 3/2014 nhưng đến nay họ vẫn duy trì mối quan hệ là những người bạn tốt. Cả hai vẫn đưa các con đi chơi, ăn tối, đến bãi biển hay những kì nghỉ gia đình. Chris từng nói cô “rất may mắn” khi có người bạn đời là Gwyneth và anh như một người anh trai của cô vậy.

Michael C. Hall và Jennifer Carpenter: Cặp đôi chia tay vào năm 2011 nhưng bức ảnh họ cùng ngắm hoàng hôn ở Los Angeles đã dấy lên tin đồn cả hai đang tái hợp. Tuy nhiên, hai ngôi sao đã lên tiếng phủ nhận. Jennifer cho biết Michael C. Hall là “người bạn tốt nhất của cô” và hôn nhân kết thúc không có nghĩa là tình yêu không còn.

Kate Hudson và Matthew Bellamy: Kết hôn vào năm 2011 và sau đó có một người con trai nhưng cặp đôi đã tuyên bố ly hôn vào tháng 12/2014. Dù vậy, họ đều khẳng định cả hai vẫn là những người bạn thân thiết và có trách nhiệm chung với con cái.

Bruce Willis và Demi Moore: Sau chia tay, họ vẫn rất hòa hợp. Thậm chí mối quan hệ thân thiết của họ còn dấy lên tin đồn về sự tái hợp. Cặp đôi luôn ủng hộ nhau dù đã ly hôn. Bruce từng tham dự lễ cưới của Demi và Ashton Kutcher còn gia đình Demi cùng thường xuất hiện ở thảm đỏ cùng Bruce và cô vợ người mẫu Emma Heming.

Courteney Cox và David Arquette: Một thời gian dài sau chia tay kể từ năm 2010, hai người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ nhau. David và Courteney vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và chia sẻ trách nhiệm với con gái Coco của họ. Cả hai cũng vẫn đang sở hữu công ty mà họ thành lập năm 2004 - Coquette Productions.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nhung-cap-doi-hollywood-da-chia-tay-nhung-van-la-ban-tot-phan-1-549231.vov