Những cầu thủ vắng mặt ở trận đại chiến U22 Việt Nam - U22 Thái Lan

Nhiều khả năng tiền vệ của U22 Việt Nam - Duy Mạnh không thể góp mặt trong trận đấu quyết với U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

Vào lúc 15h ngày hôm nay (24/8), U22 Việt Nam sẽ đụng độ với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng tại bảng B. Đây là trận cầu quan trọng của cả Thái Lan và Việt Nam khi đội nào giành chiến thắng sẽ đi tiếp vào bán kết. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tuy nhiên, ở trận đấu này, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều “sứt mẻ” về lực lượng. Dưới đây là danh sách các cầu thủ có thể vắng mặt. (Ảnh: Goal)

Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (số 11- U22 Việt Nam) (Ảnh: Bongdaplus)

Tiền vệ số 11 của U22 Việt Nam sẽ phải vắng mặt chiều nay (24/8), do ở trận đấu với U22 Indonesia anh đã dính phải chấn thương bắp đùi sau pha vào bóng của tiền vệ đối phương. (Ảnh: Hà Thành)

Cầu thủ Sittichok Kannoo (số 19 của U22 Thái Lan).

Trong chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, U22 Thái Lan đã mất đi trụ cột khi Sittichok Kannoo dính chấn thương nặng và chắc chắn sẽ không góp mặt ở trận gặp U22 Việt Nam.

Tiền đạo Chaiyawat Buran (số 10 của U22 Thái Lan). (Ảnh:VTC)

Trong chiến thắng 3-0 của U22 Thái Lan trước U22 Campuchia, chân sút số 10 này đã phải nhận chiếc thẻ đỏ của trọng tài sau khi anh “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với cầu thủ bên phía Campuchia. Với chiếc thẻ đỏ đó, anh sẽ phải vắng mặt hết vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa U22 Thái Lan sẽ mất nhạc trưởng này ở trận đấu với U22 Việt Nam. (Ảnh: Getty)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/nhung-cau-thu-vang-mat-o-tran-dai-chien-u22-viet-nam-u22-thai-lan-663038.vov