Những chiếc xe hơi đã từng 'đốn tim' phái mạnh (P1)

Những chiếc xe hơi thể thao từ lâu vẫn luôn là ước mơ của phái mạnh, những dòng xe của những thương hiệu nổi tiếng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý ông.

Đối với đàn ông, ngoài vợ ra thì họ luôn coi những chiếc xế cưng của mình là “vợ hai”. Đặc biệt là những siêu xe có thiết kế thể thao mạnh mẽ luôn chiếm trọn trái tim của họ. Sở thích ấy không những không thể dừng lại mà ngày càng một tăng thêm khi ngày càng nhiều những mẫu thiết kế bắt mắt và ấn tượng. Điểm qua những chiếc xe hơi cổ điển của thế kỷ 20 đã từng làm quý ông “siêu lòng”.

Nissan S30

Đây là chiếc xe hơi thể thao hai chỗ ngồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1969 đến 1978. Đây là chiếc xe mang phong cách lịch lãm Châu Âu, chất lượng đến từ nền công nghiệp phát triển Nhật Bản, luôn là sự lựa chọn tinh tế của phái mạnh.

Xe được thiết kế do nhóm nghiên cứu Yoshihiko Matsuo, người đứng đầu dòng xe thể thao của Nissan. Từng là xe đứng top 2 xe hơi thể thao những năm 1970 trên bảng xếp hạng “Xe hơi Thể thao Quốc tế”.

Nissan S30 sử dụng động cơ L24 i6, công suất tối đa 151 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 4.400 vòng/phút. Sau này, càng phát triển Nissan S30 càng được cải thiện công suất và hiệu suất hoạt động cao hơn.

Shelby Cobra 427 Super Snake

Chiếc xe mui trần được sản xuất vào khoảng năm 1966 do huyền thoại Carroll Shelby chế tạo với kiểu dáng đẹp nhất vào thời bấy giờ. Đây là chiếc siêu xe duy nhất và nó đã được bán đấu giá với một con số khủng khiếp 5,1 triệu USD (tương đương 111 tỷ đồng).

Shelby Cobra 427 Super Snake sử động cơ V8 tăng áp kép với công suất cực đại khó tin là 800 mã lực. Chiếc xe chỉ dành cho những tay đua cừ khôi mới có thể làm chủ được “ chú chiến mã” này.

Sau 50 năm, có một chiếc xe mang tên Shelby Cobra 427 50th Anniversry ra đời nhằm kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của chiếc xe duy nhất của Carroll Shelby.

Porsche 356 A Speedster

Siêu xe của Porsche được sản xuất vào năm 1948. Đây là chiếc xe thể thao đầu tiên được sản xuất của Porsche và nó được bán ở Mỹ. Porsche 356 có những biến thể A, B, C trong 18 năm sản xuất.

Siêu xe cổ điển này được ưa chuộng bởi thiêt kế thanh lịch, xe vận hành êm ái. Porsche 356 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, xe có hệ dẫn động cầu trước.

Sau khi khai tử Porsche 365 thì Porsche đã thay thế bằng thế hệ mới với tên gọi Porsche 911 và nó vẫn là cái tên đình đám trên thế giới đến bây giờ.

Còn tiếp…

Xuân Khải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-chiec-xe-hoi-da-tung-don-tim-phai-manh-p1-a308842.html