Những con số ấn tượng nhất tại Euro 2016

Có nhiều con số thú vị tại kỳ Euro 2016 mà có thể bạn chưa biết, từ thống kê của UEFA và nhiều nguồn khác.

Huấn luyện viên lớn tuổi nhất - Roy Hodgson (68 tuổi, tuyển Anh)

Roy Hodgson chính là vị chiến lược gia lớn tuổi nhất tại kỳ Euro 2016 này. Cụ thể, HLV tuyển Anh đã 68 tuổi và vẫn chưa có ý định nghỉ hưu trong thời gian tới. Roy Hodgson đã dẫn dắt 14 CLB và 4 đội tuyển quốc gia cho đến thời điểm hiện tại.

HLV nhận lương cao nhất - Roy Hodgson (3,5 triệu bảng/năm, Anh)

Roy Hodgson một lần nữa xuất hiện trong thống kê về những con số “nhất” tại kỳ Euro này. Chiến lược gia lão luyện này nhận mức lương lên đến 3,5 triệu bảng/ năm từ Liên đoàn bóng đá Anh. Người xếp sau ông là Antonio Conte của tuyển Ý với mức lương 3,15 triệu bảng/năm.

Roy Hodgson là huấn luyện viên già nhất và nhận lương cao nhất tại Euro 2016

HLV nhận lương thấp nhất - Leonid Slusly (0 bảng, Nga)

Leonid Slusly không nhận được bất kì đồng lương nào bởi ông đang kiêm nhiệm vai trò HLV của cả tuyển Nga lẫn CLB CSKA Moscow. Leonid Slusly sẽ nhận được tiền thưởng nếu tuyển Nga thi đấu tốt trong ngày hội bóng đá trên nước Pháp. Tất nhiên, sẽ không có một xu nào nếu các "Chú gấu Nga" bị loại sớm.

HLV Leonid Slusly (trái)

Đội bóng cao nhất - Thụy Điển (chiều cao trung bình 1,86 m)

Đội bóng có chiều cao trung bình lớn nhất tham dự Euro 2016 chính là Thụy Điển. Trung bình chiều cao của Ibrahimovic và đồng đội lên đến 1,86 mét, một con số cực kỳ ấn tượng. Hẳn nhiên không chiến sẽ là một lợi thế lớn đối với các cầu thủ đến từ đất nước này.

Ibrahimovic và các đồng đội

Cầu thủ lớn tuổi nhất - Kilary (sinh ngày 1.4.1976 - tuyển Hungary)

Không quá nổi trội về chuyên môn, thế nhưng Kilary vẫn được nhắc đến nhiều tại kỳ Euro 2016 lần này với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất. Ngoài ra, cựu cầu thủ của Hertha luôn biết cách gây chú ý trên sân bởi trang phục thi đấu của mình. Lão tướng này luôn ra sân với chiếc quần dài, rộng dù thời tiết có nắng hay mưa.

Kilary là cầu thủ lớn tuổi nhất tại kỳ Euro 2016.

Cầu thủ trẻ nhất: Marcus Rashford (31.10.1997 - tuyển Anh)

Trong tổng số 552 cầu thủ tới tham dự VCK Euro 2016, tiền đạo của Manchester United là người trẻ tuổi nhất. Với màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua trong màu áo câu lạc bộ, việc Rashford được gọi vào tuyển Anh không có gì là bất ngờ.

Rashford trẻ nhất trong số 552 cầu thủ dự Euro 2016.

Số lượng cảnh sát, đặc nhiệm tham gia bảo vệ đông nhất

Sau hàng loạt âm mưu và khủng bố xảy ra, nước chủ nhà Pháp đang thắt chặt an ninh. Có khoảng 100.000 nhân viên cảnh sát, an ninh và cả lực lượng đặc nhiệm được huy động tham gia giữ gìn an toàn cho Euro 2016. Kể cả những ngõ ngách nhỏ cũng được lực lượng an ninh khám xét kỹ.

Tại bất kỳ đâu ở nơi tổ chức Euro 2016, du khách đều có thấy bóng dáng của cảnh sát nước này. Sẽ có tối thiểu 2 sỹ quan của lực lượng đặc biệt RAID bảo vệ mỗi đội bóng. Đây được xem là kỳ Euro được huy động lực lượng an ninh đông đảo nhất từ trước đến nay.

Nước Pháp thắt chặt an ninh tại Euro 2016 với hơn 100.000 nhân viên an ninh.

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/euro-2016-c-161/nhung-con-so-an-tuong-nhat-tai-euro-2016-35304.html