Những con số u ám về 30 ngày cầm quyền của Tổng thống Donald Trump

Kết thúc 30 ngày đầu trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, truyền thông quốc tế đã đưa ra những số liệu thống kê không mấy khả quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải thận trọng hơn trong thời gian tới - Ảnh: SOPITAS

Khảo sát từ Gallup cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump ở mức thấp kỷ lục 40% trong khi tỷ lệ này trung bình ở những người tiền nhiệm là 61% tính trong cùng thời điểm sau 30 ngày đầu của nhiệm kỳ.

Người nắm giữ kỷ lục này là cựu Tổng thống Bill Cliton, nhận 51% ủng hộ sau một tháng nắm quyền. Trước đó, Gallup công bố kết quả khảo sát chỉ ra, 51% người Mỹ được hỏi họ phản đối vị tổng thống này vì thể hiện được cho là quá vội vàng của ông.

30 ngày đầu của Tổng thống Donald Trump đánh dấu hàng loạt sự kiện đối nội và đối ngoại quan trọng của Mỹ được đưa ra. Gây tranh cãi và khiến Tổng thống Trump bị kiện nhiều nhất (gần 60 đơn kiện) là sắc lệnh chống nhập cư khắt khe.

Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận rất nhiều lời chỉ trích từ truyền thông và ngày 17/2 vừa qua, ông Trump thẳng thừng gọi truyền thông là kẻ thù của người Mỹ. Đây là vị tổng thống Mỹ đầu tiên không ngại “đấu khẩu” với bất cứ ai công khai đưa ra ý kiến trái chiều với ông.

Thậm chí, khi bị tòa án tuyên bố đình chỉ thi hành sắc lệnh nhập cư, ông Trump gọi đây là “tòa án tồi”, sẵn sàng sa thải quyền Bộ trưởng Sally Yates sau khi bà không ủng hộ sắc lệnh trên.

Cùng thời điểm khảo sát trên được công bố, những cử tri phản đối ông Trump nhận báo cáo gây choáng tiết lộ chi phí dành cho các hoạt động bảo vệ ông chủ mới của Nhà Trắng cùng các thành viên trong gia đình lớn hơn nhiều so với cựu Tổng thống Barack Obama.

Ba chuyến đi tới câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida kể từ khi ông nhậm chức đến nay, cộng với các chuyến đi lại của người thân tổng thống và chi phí bảo vệ an ninh Đệ nhất phu nhân Melania Trump (không ở trong Nhà Trắng) đã ngốn 11,3 triệu USD ngân sách. Trong khi đó, chi phí dành cho các chuyến đi của ông Obama trung bình là 12,1 triệu USD/năm.

Giáo sư Steven Gow Calabresi của Học viện Pháp luật Pritzker Đại học Tây Bắc nước Mỹ từng nhận định, Donald Trump là người xuất sắc nhất trong việc bổ nhiệm nội các so với bất kỳ vị tổng thống tiền nhiệm nào kể từ thời Abraham Lincoln năm 1861.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã lâm vào tình thế bị động khi cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn ngày 14/2 phải từ chức vì cáo buộc có những cuộc điện đàm bất thường với đại sứ Nga. Tổng thống Trump đã chọn Phó đô đốc đã nghỉ hưu Robert Harward thay thế nhưng ông Robert Harward từ chối.

Việc khuyết nhân sự ở vị trí quan trọng này cho thấy ông Trump không thể chủ động trong mọi tình huống.

Tổng thống Trump từng đe dọa ban hành một sắc lệnh cấm nhập cư mới vào đầu tuần trước nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được công bố.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly ngày 18/2 cho biết, lệnh cấm nhập cư mới sẽ phải chuẩn bị tốt hơn nhằm đảm bảo không xảy ra hỗn loạn như lệnh cấm đầu.

Hàng loạt lực cản ban đầu buộc Tổng thống Trump phải thận trọng và cân nhắc hơn nếu muốn kiểm soát tình thế hiện đang rất hỗn loạn trong lòng nước Mỹ.

Anh Thông
(Theo )

i viết

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/nhung-con-so-u-am-ve-30-ngay-cam-quyen-cua-tong-thong-donald-trump-93932/