Những công trình trọng điểm lưu dấu chân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần dầm mưa, dãi nắng đến thị sát, kiểm tra công trình trọng điểm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đảm bảo các công trình diễn ra đúng tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức hợp long cầu Mỹ Thuận 2.

Công trình trọng điểm cầu Mỹ Thuận 2 tại ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 5 lần đến thị sát công trình cầu Mỹ Thuận 2, luôn động viên nhà đầu tư, nhà thầu, công nhân vượt khó khăn, nỗ lực, huy động tối đa máy móc thiết bị và nhân lực, tập trung thi công 3 ca 4 kíp để hoàn thành công trình xây dựng sớm nhất. Đây cũng là công trình Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều tâm đắc và tự hào là công trình của Việt Nam, do đội ngũ kiến trúc sư và đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng Việt Nam tự thiết kế và thi công.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đạt được điều kỳ diệu đó là từ kết quả và ý nghĩa của các công trình khánh thành hôm nay, càng củng cố thêm những kinh nghiệm quý trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ TP.HCM đến thành phố Cần Thơ dài 120 km. Hai dự án hoàn thành đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, làm giảm thiểu ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển. Đồng thời, hình thành một tuyến hành lang giao thông trục dọc ĐBSCL hoàn chỉnh và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Tây Nam Bộ nói chung và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ nói riêng.

Thủ tướng đề nghị nỗ lực cao nhất để hoàn thành đoạn tuyến TP Bắc Kạn - Ba Bể.

Thủ tướng đề nghị nỗ lực cao nhất để hoàn thành đoạn tuyến TP Bắc Kạn - Ba Bể.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với ĐT.847, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với ĐT.847, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Các dự án cơ sở hạ tầng và bến cảng tại Hải Phòng

Ngày 13/5/2023, trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với quy mô 752 ha, tổng mức đầu tư là 11.100 tỷ đồng.

Dự án tiếp giáp 6 km chiều dài với Cảng nước sâu Lạch Huyện, là cơ sở hình thành một KCN gắn liền cảng biển hiện đại trong nước và khu vực. Đồng thời, dự án đóng vai trò là khu hậu cần cho cảng Lạch Huyện, nơi có khả năng tiếp nhận các tàu container tải trọng đến 150.000DWT đi các tuyến biển xa trực tiếp đến châu Âu, châu Mỹ.

Dự án hứa hẹn thu hút những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vận tải biển - logistics, thiết lập nên một trung tâm trung chuyển hàng hóa mới, có tác động làm dịch chuyển luồng giao thương vốn có của thế giới; là cơ sở để thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư FDI vào Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thực hiện các dự án bến cảng 3, 4, 5, 6 tại Lạch Huyện. Việc chuẩn bị khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Khảo sát đột xuất hiện trạng công trình của một số Bộ ngành, cơ quan tại khu du lịch Đồ Sơn, yêu cầu các cơ quan đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống nhà khách, nhà nghỉ của Bộ, ngành tại điểm du lịch và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lãnh đạo Tập đoàn HATECO báo cáo với Thủ tướng tình hình thực hiện dự án bến cảng số 5, 6.

Lãnh đạo Tập đoàn HATECO báo cáo với Thủ tướng tình hình thực hiện dự án bến cảng số 5, 6.

Dự án nút giao và tuyến đường sắt đô thị của TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra các công trình trọng điểm của TP.HCM. Điểm dừng chân kiểm tra đầu tiên là Dự án nút giao An Phú, có vốn đầu tư 3.408 tỷ đồng, với quy mô xây dựng 3 tầng. Dự án có phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/4/2025, nút giao thông An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất TP.HCM.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng của Thành phố. Nhà thầu, đơn vị thi công tập hợp lực lượng, nguồn lực cùng nhà tư vấn và nhà thầu có kế hoạch lộ trình làm việc rõ ràng, cụ thể; thường xuyên báo cáo lãnh đạo Thành phố triển khai đúng tiến độ thi công. Thủ tướng tin tưởng thành phố, nhà thầu, đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình vào dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025.

Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn các quận gồm: Quận 1, Bình Thạnh, TP Thủ Đức (quận 2, 9 và Thủ Đức cũ) của TP.HCM và thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương (nay là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thủ tướng đã khảo sát, thăm và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên.

Công trình hạ tầng trọng điểm tại Bắc Kạn

Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm. Thủ tướng đã đến khảo sát tại điểm đầu dự kiến xây dựng tuyến đường cao tốc Chợ Mới - TP Bắc Kạn. Theo lộ trình, dự án sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tái định cư từ năm 2023 - 2024; khởi công, thi công xây dựng công trình từ đầu năm 2024 và hoàn thành cuối năm 2025.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát tuyến đường TP Bắc Kạn - Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) tại phường sông Cầu, TP Bắc Kạn. Tuyến đường TP Bắc Kạn - Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang), có chiều dài 76,25 km. Trên công trường, Thủ tướng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc khi thi công dự án; yêu cầu Ban Quản lý dự án phải tăng cường trách nhiệm, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng vượt tiến độ.

Dự án giao thông vận tải và công nghiệp trọng điểm tại Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa, chỉ đạo việc triển khai một số công trình, dự án giao thông vận tải và công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đối với Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7 km, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, tổng chiều dài xây dựng là 98,35 km, Thủ tướng giao Bộ GTVT và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng chỉ đạo việc triển khai một số công trình khác như: Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo; Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị); Dự án khu công nghiệp Quảng Trị có quy mô 500 ha.

Tại dự án giao thông vận tải và công nghiệp trọng điểm ở Quảng Trị, Thủ tướng nêu rõ định hướng, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan.

Tại dự án giao thông vận tải và công nghiệp trọng điểm ở Quảng Trị, Thủ tướng nêu rõ định hướng, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan.

Một số dự án đường bộ trọng điểm tại Đồng Tháp

Trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát một số công trình, dự án đường bộ trọng điểm. Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 có tổng chiều dài 27,43 km (qua tỉnh Đồng Tháp khoảng 18,2 km và qua tỉnh Tiền Giang khoảng 9,23 km).

Sau khi nghe báo cáo về dự án, Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cố gắng hoàn thành dự án trước tháng 12/2025.

Trước đó, Thủ tướng đã kiểm tra Dự án nâng cấp QL30 đoạn TP Cao Lãnh (Tuyến tránh TP Cao Lãnh). Tuyến đường dài 16,5 km, tổng mức đầu tư hơn 912 tỷ đồng. Thủ tướng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông đã được Thủ tướng phê duyệt; là trục ngang quan trọng để kết nối với các trục chính như: QL1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cao Lãnh - Vàm Cống và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án nâng cấp QL37, đoạn qua Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án nâng cấp QL37, đoạn qua Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Dự án cải tạo nâng cấp QL37 tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra, nghe báo cáo về một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm Dự án cải tạo, nâng cấp QL 37 đoạn qua Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nối từ QL18 đến ngã ba An Lĩnh, TP Chí Linh; quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long tại Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Dự án cầu Đồng Việt qua sông Thương nối Bắc Giang - Hải Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tỉnh chủ động triển khai các dự án nói trên. Thủ tướng cho rằng Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn từ QL18 đến ngã ba An Lĩnh, Dự án đường nối cầu Đồng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối 3 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh và liên kết vùng.

Dự án hồ Thanh Long nằm trong quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu Di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt. Nghe báo cáo về quy hoạch dự án, Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này sẽ góp phần củng cố, phát huy và khai thác giá trị Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nhung-cong-trinh-trong-diem-luu-dau-chan-thu-tuong-pham-minh-chinh-369401.html