Những cuộc chuyển nhượng giờ chót: Robinho gia nhập “chùm sao” Milan

Robinho đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe để ký bản hợp đồng gia nhập Milan. Ngôi sao Brazil hài lòng khi mang niềm vui đến cho các CĐV Rossoneri, trong lúc Adriano Galliani vui mừng giới thiệu với toàn thế giới “chùm sao” Milan.

Rossoneri quả là bậc thầy trong cuộc đua chuyển nhượng giờ chót. Để tăng cường quân cho mùa giải này, họ đã ký với vài cầu thủ hậu vệ từ cuối mùa trước. Bước vào mùa hè, Milan tỏ ra uể oải với thị trường, nhưng đến giờ chót, họ tăng tốc để chộp được 2 bản hợp đồng cao giá khi ký với Zlatan Ibrahimovic (Barcelona) và Robinho (Manchester City), cùng lúc bán Klaas-Jan Huntelaar cho Schalke và tiễn Marco Borriello sang Roma theo hợp đồng cho mượn. Milan không mượn mà mua đứt Robinho từ Man.City với giá 18 triệu bảng. Tiền đạo Brazil cũng đã ký bản hợp đồng 4 năm với CLB. Anh thổ lộ trên webside chính thức của CLB: “Milan có những cầu thủ vĩ đại và họ là một CLB vĩ đại với một lịch sử lẫy lừng. Tôi hy vọng là tất cả các đồng đội sẽ cùng tôi đóng góp nhiều danh hiệu cho CLB này. Kaka luôn ca tụng Milan và giờ tôi biết nhiều cầu thủ Brazil trong đội sẽ giúp tôi ổn định cuộc sống nhanh chóng”. “Tôi hy vọng sẽ làm các cổ động viên Milan hạnh phúc. Tôi sẽ làm việc cật lực để đảm bảo có thể mang đến niềm vui cho các CĐV của mình”. Robinho đã rời Milan hôm qua để trở về tham gia tuyển Brazil, nhưng khi trở lại anh sẽ chơi bên cạnh những đồng đội mới: Ibrahimovic, Ronaldinho và Alexandre Pato. Đó là hàng tấn công mạnh nhất thế giới hiện thời. Phó Chủ tịch Milan Galliani tự hào nói với Milan Channel: “Bây giờ, Milan có đội hình tinh tú. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc và một lần nữa cảm ơn Chủ tịch Silvio Berlusconi, người đã thực hiện một cú hích về kinh tế để đảm bảo tiến hành những cuộc chuyển nhượng. Ibrahimovic và Robinho đã đến và điều đó thật kích động. Chúng tôi bây giờ là một đội ngũ đầy tinh tú, một nhóm cầu thủ mà tôi sẽ không đổi với bất cứ CLB nào ở châu Âu”. “Khi nghĩ về những gì chúng tôi đã đầu tư vào đội bóng thì Milan quả thực sẽ có một phong độ sắc sảo. Quả là một chiến dịch tăng cường lực lượng kỳ diệu, các CĐV phải hiểu được điều đó. Bạn có thể thấy điều đó thể hiện qua số lượng vé mùa tăng vọt và qua bầu không khí hào hứng quanh đây”. Song song với cuộc chuyển nhượng 2 chân sút xuất sắc này, Milan đã bán tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar cho Schalke với giá 13 triệu euro, đem Marco Borriello cho Roma mượn với điều khoản mua đứt với giá 10 triệu euro. Trong những thời khắc trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Roma cũng đã mượn được từ đội bóng Serie B Livorno tiền vệ Ahmed Barusso, người trải qua mùa giải qua tại Brescia và Torino. Tiền đạo Palermo Igor Budan gia nhập Cesena theo hợp đồng cho mượn. Lazio bán Emilson Sanchez Cribari cho Napoli với giá 500.000 euro. Hậu vệ Sampdoria Marius Stankevicius sang Valencia với hợp đồng cho mượn và chọn lựa mua đứt cuối mùa. Juventus chính thức ký với hậu vệ Rinaudo từ Napoli. Siena ký với Franco Brienza từ Reggina. Chievo khẳng định đã mua được tiền vệ Kevin Constant của Chateauroux. Còn Bologna mua phân nửa quyền sở hữu hậu vệ 18 tuổi của Inter là Namanja Mitrovic (người Slovenia). NHẬT TÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2010/9/236075/