Những dấu hiệu sai phạm ở ngôi trường để học sinh 'ngồi nhầm lớp'

Tình trạng học sinh lớp 5 không biết đọc, biết viết đang cho thấy nhiều bất cập ở Trường Tiểu học Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú thọ

Trường Tiểu học Bằng Luân, huyện Đoan Hùng là Trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp Quyết định và Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào ngày 9/12/2009.

Theo mục a, khoản 3, điều 16 trong tiêu chuẩn 5 về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục - Thông tư 59 - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường phải đạt các tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 trở lên, không có hiện tượng tái mù chữ ở địa phương. Tuy nhiên, tình trạng học sinh lớp 5 không biết đọc, biết viết đang cho thấy nhiều bất cập ở một trường đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, trường này chỉ đạt tỷ lệ 1,2 giáo viên/1 lớp, nghĩa là chỉ đủ giáo viên để dạy 1 buổi trên ngày - tức 1 tuần chỉ dạy 5 buổi. Nhưng nhà trường lại được Phòng giáo dục và đào tạo Đoan Hùng duyệt cho dạy buổi 2. Chiếu theo quy định, khi đã dạy 2 buổi/ngày thì không được phép thu tiền của học sinh. Tuy nhiên, trường này vẫn thu tiền học buổi 2 của các em. Hiệu trưởng trường Tiểu học Bằng Luân đã lý giải về điều này ra sao./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-dau-hieu-sai-pham-o-ngoi-truong-de-hoc-sinh-ngoi-nham-lop/420513.vnp