Những điều bí mật về bom tấn chiến tranh mới của Brad Pitt

'Allied' gây ồn ào bởi ra mắt sau khi Brad Pitt ly hôn Angelina Jolie, khiến Marion Cotillard bị đồn là 'người thứ ba'. Nhưng còn nhiều điều thú vị về bom tấn Thế chiến thứ II.

Trailer bộ phim 'Liên minh sát thủ' Bộ phim giật gân pha lãng mạn lấy bối cảnh thời kỳ Thế chiến thứ II, có sự góp mặt của Brad Pitt và Marion Cotillard.

Allied lấy bối cảnh năm 1942, khi Thế chiến thứ II đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Chàng điệp viên tình báo Max Vatan (Brad Pitt) của quân đội Đồng minh nhận nhiệm vụ tới Morocco và phối hợp với Marianne Beauséjour (Marion Cotillard). Họ cần đóng giả làm vợ chồng để có thể ám sát tên đại sứ người Đức tại Casablanca. Do yêu cầu về nhân vật, Brad Pitt phải học nói tiếng Pháp, và chính Marion Cotillard là người đã chỉ dạy anh trước và trong quá trình bộ phim ghi hình.

Allied là bộ phim thứ tư mang đề tài Thế chiến thứ II của Brad Pitt, sau Inglourious Basterds (2009), Beyond All Boundaries (2009) và Fury (2014). Với Marion Cotillard, đây mới chỉ là tác phẩm thứ hai thuộc dòng đề tài ấy mà cô tham gia, sau Lisa (2011).

Trong Allied, Brad Pitt có cơ hội tái ngộ bạn diễn August Diehl sau Inglourious Basterds. Ngoài ra, bộ phim mới cũng đánh dấu lần thứ ba Pitt đóng chung với tài tử Jared Harris người Anh.

Brad Pitt là người đầu tiên đến với Allied, khi dự án được công bố hồi tháng 2/2015. Sau đó bốn tháng, Marion Cotillard là ngôi sao tiếp theo được hãng Paramount và New Regency chiêu mộ. Quá trình tuyển chọn diễn viên kéo dài tới tận tháng 3 năm nay, với Lizzy Caplan là gương mặt cuối cùng được chọn cho vai người chị gái đồng tính của Max Vatan. Tuy nhiên, Allied thực chất đã được khởi quay ngay từ tháng 2 tại London, Anh.

Kịch bản Allied của Steven Knight không dựa trên nguyên tác văn học hoặc bất cứ nguồn tư liệu nào khác. Song, nhà biên kịch sau này tiết lộ ông được người thân kể cho nghe câu chuyện tương tự như trong phim hồi năm 21 tuổi.

Theo ê-kíp sản xuất, các bộ phục trang trong Allied được lấy cảm hứng từ hai bộ phim cùng ra đời năm 1942. Đó là Casablanca và Now, Voyager. Họ miêu tả các bộ trang phục trong nhóm tác phẩm là sự kết hợp giữa cái đẹp và giản dị.

Một trong những bối cảnh quay của Allied là Las Palmas de Gran Canaria, thủ phủ của Gran Canaria, một hòn đảo thuộc Tây Ban Nha. Năm 1996, sau khi thực hiện một cuộc nghiên cứu khoa học về thời tiết, trường Đại học Syracuse tại Mỹ gọi đây là thành phố có khí hậu dễ chịu nhất thế giới.

Allied là tác phẩm điện ảnh thứ 18 trên cương vị đạo diễn của Robert Zemeckis. Nhưng nó mới chỉ là phim thứ ba của ông bị dán nhãn R, tức hạn chế trẻ em dưới 17 tuổi, sau Used Cars (1980) và Flight (2012). Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy, Zemeckis từng giành giải Đạo diễn xuất sắc của Oscar với bộ phim Forrest Gump (1994).

Nhân dịp Allied chuẩn bị khởi chiếu từ 23/12, Zing.vn gửi tặng độc giả thân thiết 4 cặp vé tham dự họp báo bộ phim tại Hà Nội và TP.HCM vào tối 20/12.

Để có cơ hội nhận vé mời, độc giả hãy chia sẻ bài viết từ fan page Zing.vn trên trang cá nhân Facebook kèm hashtag #zingtangveAllied, chia sẻ ở chế độ công khai.

Ban biên tập sẽ lựa chọn những độc giả may mắn sau khi chia sẻ bài viết. Kết quả được thông báo trên fan page Zing.vn vào 16h ngày 20/12.

Việt Phương (tổng hợp)
Ảnh: Paramount

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dieu-bi-mat-ve-bom-tan-chien-tranh-moi-cua-brad-pitt-post707239.html