Những điều cần biết về "con mồi" của Arsenal

Arsene Wenger vẫn hướng “mắt xanh” tới những tài năng trẻ, hòng bổ sung lực lượng cho The Gunners. Cầu thủ nhận được sự quan tâm từ “Giáo sư” lần này là Gregory van der Wiel.

1) Hậu vệ phải người Hà Lan, Gregory van der Wiel sinh ngày 3/2/1988 tại Amsterdam. 2) 14 tuổi, Wiel tới tập luyện tại Ajax. Anh mất ba năm thi đấu ở Haarlem để xây dựng niềm tin, rồi dần trở thành nhân tố quan trọng tại đội bóng chủ quản. 3) Van der Wiel được triệu tập vào đội trẻ ĐTQG thi đấu ở Italia. Tại giải đấu năm đó, anh được ca ngợi hết lời và lọt vào tầm ngắm của PSV Eindhoven lẫn Feyenoord. Tuy nhiên, Wiel đã khước từ mọi đề nghị, tiếp tục gắn bó với đội bóng thành phố Amsterdam. 4) Wiel chỉ thi đấu cho Ajax kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Năm 19 tuổi, anh đá trận đầu tiên, lúc đó Ajax thắng FC Twente với tỉ số 4-1 vào tháng 3/2007. 5) Chàng trai sinh năm 1988 trở thành một phần đội bóng đạt danh hiệu năm sau, thi đấu dưới sự dìu dắt của Johan Cruijff . Tính tới nay, Wiel thi đấu 49 trận cho Ajax, ghi ba bàn thắng. 6) Wiel là tín đồ của thú vui săm hình, đã săm tổng cộng 7 hình và dòng chữ lên cơ thể. 7) Wiel ra sân lần đầu tiên trong màu áo ĐTQG vào ngày 11/2/2009, thay Johnny Heitinga ở trận giao hữu giữa Hà Lan với Tunisia. Tới nay, anh đã ra sân 4 lần, đá chính ngay từ đầu ở trận thắng 3-0 của Hà Lan trước Scotland tại vòng loại World Cup hồi tháng 3. 8) “Tôi biết Van Persie lúc 15 tuổi, khi đó cả hai cùng đá bóng trên đường phố. Tôi luôn muốn giống như Robin. Và bây giờ, tôi được thi đấu cùng anh ấy trong 1 đội bóng (ĐTQG Hà Lan). Còn gì tuyệt hơn nữa?”, Wiel nói về mối quan hệ với Van Persie. Minh Quân Tin liên quan:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_66640.aspx