Những doanh nhân kiếm lợi nhuận “khủng” trong năm 2013

Theo báo cáo nghiên cứu của Công ty Dịch vụ tài chính Thụy Sĩ UBS AG, phối hợp với Hãng phân tích kinh tế Wealth -X của Mỹ, trong năm 2013 siêu tỉ phú Mỹ Warren Buffett là doanh nhân kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trên thương trường quốc tế.

Nhà đầu tư siêu hạng W. Buffett.

Cụ thể ông W. Buffett 83 tuổi, nhà sáng lập Hãng đầu tư khổng lồ Berkshire Hathaway với trụ sở đặt tại thành phố Omaha (tiểu bang Nebraska, Mỹ), năm 2013 đã tăng số tài sản của mình thêm 12,7 tỉ USD. Vào đầu năm nay, tài sản của W. Buffett là 46,4 tỉ USD, và 12 tháng sau đã tăng lên thành 59,1 tỉ USD.

Người kiếm được lợi nhuận xếp thứ 2 sau W. Buffett là Bill Gates 58 tuổi, với 11,5 tỉ USD tăng thêm trong năm 2013 khiến tài sản của ông chủ Hãng tin học Microsoft lên tới 76,8 tỉ USD, tiếp tục giữ vững ngôi vị là người giàu nhất hành tinh. Kế đến là ông trùm sòng bạc 80 tuổi người Mỹ Sheldon Adelson, năm 2013 đã kiếm được khoản "lãi ròng" là 11,4 tỉ USD, góp phần đưa tổng tài sản cá nhân lên 36,1 tỉ USD.

Doanh nhân kiếm thu nhập đứng hàng thứ 4 là tỉ phú Mỹ 49 tuổi Jeff Bezos, với 11,3 tỉ USD lợi nhuận trong năm 2013 khiến tài sản của ông chủ Hãng Amazon.com, công ty bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới tăng lên thành 28,9 tỉ USD. Tiếp nối là tỉ phú Mỹ mới 29 tuổi Mark Zuckerberg, kiếm được 10,5 tỉ USD trong năm 2013 góp phần đưa tổng tài sản cá nhân của nhà sáng lập mạng xã hội Facebook lên "mốc" 19 tỉ USD.

Còn 2 nhà đồng sáng lập Công ty tìm kiếm trực tuyến Google, cũng là 2 tỉ phú Mỹ đồng niên 40 tuổi là Larry Page và Sergey Brin mỗi người kiếm được 9,8 tỉ USD, khiến tài sản hiện thời của L. Page là 24,9 tỉ USD và của S. Brin là 24,4 tỉ USD.

Trong Top 10 những doanh nhân kiếm lợi nhuận "khủng" trong năm 2013 có duy nhất một người không mang quốc tịch Mỹ. Đó là tỉ phú 84 tuổi người Trung Quốc Lui Che Woo, cũng là ông trùm sòng bạc ở Macau đã thu về khoản "lãi ròng" sau thuế trong năm 2013 là 8,3 tỉ USD, nâng tổng tài sản cá nhân lên tới 18,7 tỉ USD.

Siêu tỉ phú L. Woo đồng thời cũng là doanh nhân giàu thứ 2 ở châu Á, sau nhà tài phiệt Li Ka-shing 85 tuổi ở đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) sở hữu số tài sản là 31 tỉ USD

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2014/1/82383.cand