Những đối thủ của 'Hoa vàng cỏ xanh' tại Oscar 2017

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) đã chốt danh sách 85 tác phẩm đủ tiêu chuẩn dự tranh hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” của Oscar năm nay.

Giải thưởng Oscar lần thứ 89 đánh dấu kỷ lục mới khi đã có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tác phẩm đủ tiêu chuẩn cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Trước đó, con số cao nhất là 84 tác phẩm vào năm 2014.

Năm nay, quốc gia Yemen lần đầu gửi phim tranh tài. Đó là bộ phim I Am Nojoon, Age 10 and Divorced do đạo diễn Khadija Al-Salami thực hiện.

Tác phẩm đại diện cho Việt Nam tại Oscar 2017 là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - bộ phim do đạo diễn Victor Vũ thực hiện dựa trên nguyên tác văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và từng thu hơn 80 tỷ đồng tại phòng vé.

Giới truyền thông quốc tế đánh giá cao nhiều tác phẩm nói tiếng nước ngoài từng tham gia hàng loạt liên hoan phim lớn nhỏ suốt từ đầu năm và cũng dự tranh Oscar năm nay.

Bộ phim mang đề tài cưỡng dâm Elle được giới phê bình quốc tế đánh giá cao và có sự góp mặt của minh tinh Isabelle Huppert. Ảnh: Outnow.

Nhóm ứng cử viên nặng ký bao gồm Elle của đạo diễn Paul Verhoeven (Pháp), Toni Erdmann của đạo diễn Maren Ade (Đức), Neruda của đạo diễn Pablo Larrain (Chile), The Idol của đạo diễn Hany Abu-Assad (Palestine) và bộ phim tài liệu Fire at Sea của Gianfranco Rosi (Italy).

Rất nhiều gương mặt đạo diễn nghệ thuật và tác phẩm từng được vinh danh tại Cannes 2016 cũng có mặt trên đường đua, gồm Xavier Dolan với It’s Only the End of the World (Canada), đạo diễn Asghar Farhadi và ngôi sao Shahab Hoseeini với The Salesman (Iran), đạo diễn Brillante Mendoza và nữ diễn viên Jaclyn Jose với Ma’Rosa (Philippines) và đạo diễn Juho Kuosmanen với Happiest Day in the Life of Olli Maki (Phần Lan).

Afterimage là tác phẩm tiểu sử về nghệ sĩ Wladyslaw Strzeminski. Đây là bộ phim cuối cùng của đạo diễn gạo cội Andrzej Wajda - người từng nhận giải Oscar danh dự, trước khi ông qua đời hồi tuần trước. Ảnh: CineEuropa.

Một trong những tác phẩm đặc biệt nhất là Afterimage, đại diện cho quốc gia Ba Lan. Tác giả của bộ phim là đạo diễn Andrzej Wajda, người mới qua đời tại nhà riêng hồi tuần trước.

Ban tổ chức Oscar năm nay dự kiến công bố 9 bộ phim lọt vào vòng tiếp theo của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc vào ngày 17/1/2017.

Sau đó, năm tác phẩm có vinh dự nhận đề cử được thông báo cùng danh sách các hạng mục khác vào ngày 24/1/2017. Cuối cùng, bộ phim giành chiến thắng sẽ được xướng tên vào đêm trao giải diễn ra ngày 26/2/2017.

Danh sách 85 tác phẩm dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2017

Albania, Chromium, đạo diễn Bujar Alimani

Algeria, The Well, đạo diễn Lotfi Bouchouchi

Argentina, The Distinguished Citizen, đạo diễn Mariano Cohn, Gastón Duprat, directors;

Australia, Tanna, đạo diễn Bentley Dean, Martin Butler, directors;

Áo, Stefan Zweig: Farewell to Europe, đạo diễn Maria Schrader

Bangladesh, The Unnamed, đạo diễn Tauquir Ahmed

Bỉ, The Ardennes, đạo diễn Robin Pront

Bolivia, Sealed Cargo, đạo diễn Julia Vargas Weise

Bosnia & Herzegovina, Death in Sarajevo, đạo diễn Danis Tanovic

Brazil, Little Secret, đạo diễn David Schurmann

Bulgaria, Losers, đạo diễn Ivaylo Hristov

Cambodia, Before the Fall, đạo diễn Ian White

Canada, It’s Only the End of the World, đạo diễn Xavier Dolan

Chile, Neruda, đạo diễn Pablo Larráin

Trung Quốc, Đại đường Huyền Trang, đạo diễn Hoắc Kiến Khởi

Colombia, Alias Maria, đạo diễn José Luis Rugeles

Costa Rica, About Us, đạo diễn Hernán Jiménez

Croatia, On the Other Side, đạo diễn Zrinko Ogresta

Cuba, The Companion, đạo diễn Pavel Giroud

Cộng hòa Czech, Lost in Munich, đạo diễn Petr Zelenka

Denmark, Land of Mine, đạo diễn Martin Zandvliet

Cộng hòa Dominican, Sugar Fields, đạo diễn Fernando Baéz

Ecuador, Such Is Life in the Tropics, đạo diễn Sebastían Cordero

Ai Cập, Clash, đạo diễn Mohamed Diab

Estonia, Mother, đạo diễn Kadri Kõusaar

Phần Lan, The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, đạo diễn Juho Kuosmanen

Pháp, Elle, đạo diễn Paul Verhoeven

Georgia, House of Others, đạo diễn Rusudan Glurjidze

Đức, Toni Erdmann, đạo diễn Maren Ade

Hy Lạp, Chevalier, đạo diễn Athina Rachel Tsangari

Hong Kong, Đạp huyết tầm mai, đạo diễn Ông Tử Quang

Hungary, Kills on Wheels, đạo diễn Attila Till

Iceland, Sparrows, đạo diễn Rúnar Rúnarsson

Ấn Độ, Interrogation, đạo diễn Vetri Maaran

Indonesia, Letters from Prague, đạo diễn Angga Dwimas Sasongko

Iran, The Salesman, đạo diễn Asghar Farhadi

Iraq, El Clásico, đạo diễn Halkawt Mustafa

Israel, Sand Storm, đạo diễn Elite Zexer

Italy, Fire at Sea, đạo diễn Gianfranco Rosi

Nhật Bản, Nagasaki: Memories of My Son, đạo diễn Yoji Yamada

Jordan, 3000 Nights, đạo diễn Mai Masri

Kazakhstan, Amanat, đạo diễn Satybaldy Narymbetov

Kosovo, Home Sweet Home, đạo diễn Faton Bajraktari

Kyrgyzstan, A Father’s Will, đạo diễn Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu, directors;

Latvia, Dawn, đạo diễn Laila Pakalnina

Lebanon, Very Big Shot, đạo diễn Mir-Jean Bou Chaaya

Lithuania, Seneca’s Day, đạo diễn Kristijonas Vildziunas

Luxembourg, Voices from Chernobyl, đạo diễn Pol Cruchten

Macedonia, The Liberation of Skopje, đạo diễn Rade Šerbedžija, Danilo Šerbedžija, directors;

Malaysia, Beautiful Pain, đạo diễn Tunku Mona Riza

Mexico, Desierto, đạo diễn Jonás Cuarón

Montenegro, The Black Pin, đạo diễn Ivan Marinović

Morocco, A Mile in My Shoes, đạo diễn Said Khallaf

Nepal, The Black Hen, đạo diễn Min Bahadur Bham

Hà Lan, Tonio, đạo diễn Paula van der Oest

New Zealand, A Flickering Truth, đạo diễn Pietra Brettkelly

Na Uy, The King’s Choice, đạo diễn Erik Poppe

Pakistan, Mah-e-Mir, đạo diễn Anjum Shahzad

Palestine, The Idol, đạo diễn Hany Abu-Assad

Panama, Salsipuedes, đạo diễn Ricardo Aguilar Navarro, Manolito Rodríguez, directors;

Peru, Videophilia (and Other Viral Syndromes), đạo diễn Juan Daniel F. Molero

Philippines, Ma’ Rosa, đạo diễn Brillante Mendoza

Poland, Afterimage, đạo diễn Andrzej Wajda

Portugal, Letters from War, đạo diễn Ivo M. Ferreira

Romania, Sieranevada, đạo diễn Cristi Puiu

Nga, Paradise, đạo diễn Andrei Konchalovsky

Ả Rập Saudi, Barakah Meets Barakah, đạo diễn Mahmoud Sabbagh

Serbia, Train Driver’s Diary, đạo diễn Milos Radovic

Singapore, Apprentice, đạo diễn Boo Junfeng

Slovakia, Eva Nová, đạo diễn Marko Skop

Slovenia, Houston, We Have a Problem!, đạo diễn Žiga Virc

Nam Phi, Call Me Thief, đạo diễn Daryne Joshua

Hàn Quốc, The Age of Shadows, đạo diễn Kim Jee-woon

Spain, Julieta, đạo diễn Pedro Almodóvar

Sweden, A Man Called Ove, đạo diễn Hannes Holm

Thụy Sĩ, My Life as a Zucchini, đạo diễn Claude Barras

Đài Loan, Hang in There, Kids!, đạo diễn Laha Mebow

Thái Lan, Karma, đạo diễn Kanittha Kwunyoo

Thổ Nhĩ Kỳ, Cold of Kalandar, đạo diễn Mustafa Kara

Ukraine, Ukrainian Sheriffs, đạo diễn Roman Bondarchuk

Anh, Under the Shadow, đạo diễn Babak Anvari

Uruguay, Breadcrumbs, đạo diễn Manane Rodríguez

Venezuela, From Afar, đạo diễn Lorenzo Vigas

Vietnam, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đạo diễn Victor Vu

Yemen, I Am Nojoom, Age 10 and Divorced, đạo diễn Khadija Al-Salami

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-doi-thu-cua-hoa-vang-co-xanh-tai-oscar-2017-post689033.html