Những giống quả khổng lồ nhập ngoại gây sốt thị trường Việt

Dù có giá đắt đỏ nhưng nhiều loại hoa quả khổng lồ nhập ngoại vẫn khiến các bà nội trợ Việt Nam phát sốt bởi hình dáng bắt mắt và vị cực ngon, lạ.

Mãng cầu Đài Loan đang là loại quả khổng lồ nhập ngoại hút khách vào thời điểm hiện tại dù giá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng gần 10 lần giá mãng cầu Việt Nam. Mãng cầu Đài Loan ăn có vị ngọt, hạt ít, quả to, bây giờ (tháng 12) là thời điểm bắt đầu vào mùa thu hoạch mãng cầu ở Đài Loan. Ảnh: Vietnamnet.

Mãng cầu Đài Loan đang là loại quả khổng lồ nhập ngoại hút khách vào thời điểm hiện tại dù giá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng gần 10 lần giá mãng cầu Việt Nam. Mãng cầu Đài Loan ăn có vị ngọt, hạt ít, quả to, bây giờ (tháng 12) là thời điểm bắt đầu vào mùa thu hoạch mãng cầu ở Đài Loan. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, loại mãng cầu na Đài Loan đang được rao bán ở mức giá 500.000 đồng/kg đối với mãng cầu bở, loại mãng cầu dai giá còn lên đến 550.000 đồng/kg loại cao cấp. Ảnh: Vietnamnet.

So với giá mãng cầu Việt đang được bán ở mức 60.000-80.000 đồng/kg thì mãng cầu na Đài Loan có giá đắt hơn 6-9 lần. Song, loại quả của Đài Loan này vẫn là mặt hàng siêu hút khách, đa phần khách mua đều phải đặt trước vì số lượng khá hạn chế. Ảnh: Internet.

Trước đó, giống lựu Ai Cập khổng lồ cũng từng được dân Hà thành săn mua về ăn dù giá của chúng lên đến gần 350.000 đồng/kg. Loại trái cây khổng lồ mà nhiều chị em Hà thành săn lùng được cho là lựu Ai Cập, có mùa thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, theo Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet.

Với kích cỡ từ 0,5-0,9kg/quả, lựu Ai Cập được xếp vào hàng khủng, có thể nói là loại lựu khổng lồ. Loại trái cây khổng lồ này đang được các chị em tranh nhau đặt mua dù có giá đắt gấp 20 lần so với giá lựu Trung Quốc bán ngoài chợ. Ảnh: Vietnamnet.

Quả to, bóng, ăn ngọt và giòn thơm,... loại nho xanh không hạt xách tay từ Nhật Bản về Việt Nam có giá 1,3 triệu đồng/kg, đắt gấp 5 lần loại nho xanh không hạt của Mỹ, song vẫn được nhiều người tiêu dùng trong nước tranh mua về ăn. Ảnh: Vietnamnet.

Theo người tiêu dùng đánh giá, nho nhập ngoại từ Nhật Bản quả to hơn, ăn giòn, chắc thịt và ngọt thơm chứ không ngọt gắt như các loại nho khác. Giống quả này khi về Việt Nam có mức giá 1,3 triệu đồng/kg, thời điểm cuối hoặc đầu mùa giá còn lên tới 1,4 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet.

Nho xanh của Nhật có hai loại là nho xanh Yamanashi và nho xanh Nagano. Giá của mỗi loại chênh nhau khoảng 100.000 đồng/kg. Dù giá bán cao ngất ngưởng như vậy nhưng nhà giàu Việt vẫn tranh mua, thậm chí, khách còn phải đặt trước ít nhất 3-5 ngày. Ảnh: Internet.

Loại lê nâu Hàn Quốc với kích thước khổng lồ được bày bán tràn lan tại các cửa hàng hoa quả Việt Nam từ bình dân đến cao cấp và trên mạng. Ảnh: Vietnamnet.

Lê Hàn Quốc hiện có đủ mức giá khác nhau. Trên mạng xã hội, nó được rao bán từ 90.000-100.000 đồng/kg. Còn tại các sạp chợ, cửa hàng hoa quả nhập khẩu, loại quả này có giá 270.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán 350.000 đồng/kg. Ảnh: Internet.

Ăn giòn, ngọt, lê nâu Hàn Quốc còn được các bà nội trợ Hà thành ưa chuộng, bỏ tiền triệu ra để mua ăn vì có tác dụng trị ho. Ảnh: Internet.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhung-giong-qua-khong-lo-nhap-ngoai-gay-sot-thi-truong-viet-793270.html