Những 'hạt giống đỏ': Nỗ lực ươm mầm

Trong 2 năm 2023-2024, công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT tại Thành phố Hà Nội đã có chuyển biến tích cực với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo. Nhiều trường THPT tại thành phố Hà Nội đã 'nỗ lực ươm mầm', chú trọng đào tạo học sinh THPT phát triển một cách toàn diện.

122 học sinh ưu tú của nhiều trường THPT ở Hà Nội đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng trong 2 năm qua. Dưới mái trường THPT Chu Văn An đã có 10 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng trong tổng số 51 học sinh đã học cảm tình Đảng.

Bà Trần Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng, đây là chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của các em học sinh và gia đình. Những học sinh được kết nạp Đảng tại trường Chu Văn An không chỉ có lý lịch rõ ràng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống, có sự hòa đồng, tính quần chúng rộng rãi mà còn là những học sinh có học lực giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, là những học sinh "vừa hồng vừa chuyên" và là những hạt nhân của các phong trào thi đua.

Bà Trần Thị Tuyến nói: "Chúng tôi có một quy trình 6 bước trong công tác kết nạp Đảng. Chúng tôi hy vọng sẽ "Gieo được những hạt giống đỏ tuổi 18 cho Đảng" và các em sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Đó cũng chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Bởi vì đoàn thanh niên, học sinh chính là mùa Xuân của đất nước. Từ đây mà chúng ta tuyển chọn được những học sinh mà có lý tưởng. Tôi nghĩ rằng đấy chính là "Những hạt giống đỏ" từ nhận thức và dẫn đến những hành động tốt đẹp của các em sau này".

7 học sinh được kết nạp Đảng tại trường THPT Kim Liên dịp 26/03.

7 học sinh được kết nạp Đảng tại trường THPT Kim Liên dịp 26/03.

"Nỗ lực ươm mầm", "gieo những hạt giống đỏ tuổi 18 cho Đảng" cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm được các trường THPT Kim Liên và trường THPT Ngọc Hồi đã và đang quan tâm triển khai. Sau 21 năm kết nạp học sinh đầu tiên vào Đảng, dịp 26/3 vừa qua, trường THPT Kim Liên đã vui mừng kết nạp 7 học sinh ưu tú vào Đảng trong tổng số 20 quần chúng đã học cảm tình Đảng. Cũng dịp 26/3 này, lần đầu tiên trường THPT Ngọc Hồi kết nạp 3 học sinh vào Đảng trong số 24 học sinh đã tham gia lớp cảm tình Đảng.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng trường THPT Kim Liên và bà Khúc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi nhấn mạnh, việc kết nạp được 7 đảng viên là học sinh có ý nghĩa không chỉ đối với cá nhân học sinh, gia đình học sinh mà còn với nhà trường, với các em học sinh khác.

Những học sinh này vừa học giỏi, vừa tham gia phong trào đoàn tích cực, tham gia những hoạt động xã hội. Những học sinh tiêu biểu, xuất sắc được kết nạp vào Đảng sẽ có sức lan tỏa đến các học sinh khác, để các học sinh ưu tú khác có chí hướng, rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

"Các em đã có sự nỗ lực, cố gắng rất tốt trong quá trình học tập, rèn luyện. Chính vì vậy, được chứng kiến các em được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì Chi bộ cũng như nhà trường cảm thấy đã đóng góp nhỏ bé để giúp các em phát triển toàn diện hơn" - bà Hiền chia sẻ.

Để giới thiệu cho Đảng những học sinh ưu tú, thông qua chi Đoàn, các thầy giáo, cô giáo bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam quan tâm phát hiện nguồn học sinh tiềm năng từ lớp 10, lớp 11. Không chỉ căn cứ vào học lực, các phong trào, các hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng những học sinh có thành tích nổi bật, Đảng bộ nhà trường còn phối hợp với gia đình các em, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của các bậc phụ huynh để có thể giúp đỡ "những mầm non" của Đảng sao cho hiệu quả nhất, chất lượng nhất.

Ngoài việc dạy kiến thức trên lớp cho các em, nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng, chú trọng đào tạo học sinh phát triển một cách toàn diện, giúp các em phát huy sở trường của mình, nâng cao nhận thức của các em về trách nhiệm của người công dân, của người Đảng viên khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả đến nay, 13 học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã vinh dự được đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giơ nắm tay thề, nguyện một lòng theo Đảng.

Bà Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bà Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bà Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường cho các bạn tham gia Câu lạc bộ "Em yêu lịch sử", Câu lạc bộ "Đảng viên trẻ" và Chủ nhiệm CLB là thầy giáo trong Chi đoàn - giáo viên dạy môn sử. "Khi các em được kết nạp rồi, đơn vị vẫn tiếp tục đồng hành với các em thông qua kênh Đoàn thanh niên, thông qua gia đình và khi các em ra trường ở các trường Đại học chúng tôi vẫn quan tâm đến các bạn. Bởi đấy là sản phẩm cuối cùng. Quan trọng là các bạn làm gì sau khi ra trường. Kể cả sau này công tác các bạn lan tỏa thế nào".

Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho học sinh THPT là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, bản lĩnh cho Đảng. Hai năm qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy, học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Trong phát triển đảng viên là học sinh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên ưu tú.

Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Hà Nội - Amsterdam trong ngày kết nạp Đảng.

Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Hà Nội - Amsterdam trong ngày kết nạp Đảng.

Chị Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Ban thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên thành phố Hà Nội nhấn mạnh, người bạn luôn đồng hành hỗ trợ đó chính là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - là người khơi nguồn cho các bạn về nhận thức và qua đó cũng rà soát, tạo nguồn tiếp tục chăm lo hỗ trợ đồng hành cho các bạn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi đã trở thành đảng viên, tổ chức đoàn vẫn tiếp tục đồng hành trong quá trình phấn đấu hoàn thiện bản thân và có giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

"Tôi nhận thấy rằng không chỉ là trong tổ chức đảng của chúng ta được thêm những đảng viên mới, trẻ, có năng lực rất tốt, phẩm chất chính trị tốt... mà qua đó cũng lan tỏa, truyền cảm hứng cho tất cả những bạn đang có mục đích phấn đấu trong sáng, tiếp tục phấn đấu tiếp để được đứng trong hàng ngũ của Đảng", theo chị Tâm.

Phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh ưu tú khi còn ngồi trên ghế trường THPT vào Đảng tiếp tục được các quận ủy, huyện ủy của Hà Nội tích cực triển khai.

Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Hà Nội - Amsterdam chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và các vị khách mời trong lễ kết nạp Đảng.

Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Hà Nội - Amsterdam chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và các vị khách mời trong lễ kết nạp Đảng.

Ông Phùng Đức Hữu, Phó trưởng ban Ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy và ông Vũ Anh Tú, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Thanh Trì khẳng định: "Về số lượng nguồn để phát triển Đảng trong học sinh ở quận Cầu Giấy rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi không chạy theo số lượng mà quan tâm đến chất lượng học sinh, phải thật sự ưu tú và cũng thể hiện bản lĩnh chính trị và thật sự đi đầu tiên phong gương mẫu để chúng tôi xem xét, phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy, nhà trường để đưa vào từ học cảm tình cho đến khi được phát triển.

Trong đợt tới, chúng tôi sẽ triển khai phát triển 6 học sinh đảng viên mới.. Như vậy, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu đảng viên học sinh của Thành ủy giao cho. Đối với các bạn học sinh và đối tượng trẻ mà phát triển đảng viên cơ bản về mặt quy trình vẫn phải tuân thủ nghiêm túc về các quy trình về Điều lệ Đảng và quy định có liên quan được kết nạp đảng viên mới. Bởi vì không chạy theo số lượng mà để giảm về mặt chất lượng."

Bà Khúc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên dự bị.

Bà Khúc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên dự bị.

Theo Đề án số 20, ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới", Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, kết nạp 200 đảng viên là học sinh THPT mỗi năm; Giai đoạn 2025-2030 mỗi năm kết nạp 300 đảng viên. Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu đến năm 2025, tuổi bình quân đảng viên mới kết nạp giảm 0,2 tuổi so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến năm 2023 số học sinh lớp 12 của thành phố Hà Nội là hơn 100 nghìn, nhưng mới kết nạp được 88 đảng viên. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố Hà Nội kết nạp được 34 đảng viên là học sinh. Điều này đặt ra yêu cầu nhà trường, đơn vị cần chủ động, sáng tạo trong cách triển khai thực hiện Đề án 20 của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là việc lựa chọn những học sinh xứng đáng để tạo nguồn và phát triển Đảng; đồng thời, quan tâm thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tập trung phân tích, đánh giá kỹ nguồn phát triển Đảng.

Cùng với đó là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; linh hoạt thời gian mở các lớp bồi dưỡng để tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập đầy đủ.

Các đảng viên trẻ trường THPT Ngọc Hồi cùng chụp ảnh lưu niệm sau lễ kết nạp.

Các đảng viên trẻ trường THPT Ngọc Hồi cùng chụp ảnh lưu niệm sau lễ kết nạp.

Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết: "Năm 2024 chúng tôi tập trung quyết liệt, đúng là nguồn nhiều mà chưa khai thác, do chúng ta chưa có cơ chế, chưa có hướng dẫn, đặc biệt là tiêu chí. Tất cả quận, huyện đều có học sinh, sinh viên. Nguồn này là nguồn rất quan trọng. Hà Nội có 400 nghìn học sinh, sinh viên mà có tổ chức đảng, có đảng viên thì chắc chắn ổn định, không mất tình hình chính trị".

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là khởi đầu của hành trình không ngừng tu dưỡng. Rời khỏi mái trường THPT, tin tưởng rằng, trong hành trang tương lai của mình, những Đảng viên tuổi 18 mang theo không chỉ là tình cảm bạn bè, lòng biết ơn thầy cô mà còn là kiến thức, tri thức, khát vọng dấn thân cùng bản lĩnh và hoài bão cống hiến của tuổi trẻ. Đặc biệt mỗi đảng viên phải luôn "tự soi", "tự sửa", tự hoàn thiện chính mình để bài trừ sự tha hóa, biến chất, để dốc sức cống hiến tài năng, trí lực và nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Lại Hoa - Minh Hường - Hà Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-hat-giong-do-no-luc-uom-mam-post1095046.vov