Những hình ảnh thú vị về cuộc sống ở Bình Nhưỡng

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue, người xem có thể hình dung được phần nào về cuộc sống ở Bình Nhưỡng, một trong những thủ đô thú vị nhất thế giới.

Trước khi bị cấm, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã tới đất nước Triều Tiên 6 lần kể từ năm 2008 và ghi lại được những hình ảnh quý hiếm, thú vị về cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trong ảnh là một nữ cảnh sát giao thông mặc đồng phục đứng ở phía trước một tấm poster đầy màu sắc miêu tả vũ khí hạt nhân. (Nguồn Dailymail)

Trong số đó, những hình ảnh về thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong ảnh là cảnh tượng trẻ em hào hứng đến trường, trên vai là lá cờ Tổ quốc. (Nguồn Dailymail)

Thú tiêu khiển mới của người dân thủ đô Bình Nhưỡng là chơi bowling.(Nguồn Dailymail)

Bình Nhưỡng thực sự đã rất cố gắng trong việc thể hiện một cái nhìn mới mẻ về bộ mặt thủ đô bằng việc xây dựng tòa nhà chọc trời Ryugyong. (Nguồn Dailymail)

Người đàn ông này đang sử dụng điện thoại di động được cung cấp bởi một công ty Ai Cập. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này chỉ có thể dùng để liên lạc trong nước, không thể thực hiện các cuộc gọi ra nước ngoài. (Nguồn Dailymail)

Theo nhiếp ảnh gia Lafforgue, vào năm 2008 khi lần đầu tiên đến thăm Triều Tiên, tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống hệt nhau, trông chẳng khác gì robot. Thế nhưng hiện tại, hàng may mặc nhái các nhãn hiệu nước ngoài đã nhan nhản ở nơi đây. Trong ảnh là người phụ nữ đang mặc một chiếc áo gió màu hồng kiểu Mỹ, đeo trên ngực chiếc huy hiệu của lãnh tụ Kim Il-Sung. (Nguồn Dailymail)

Các thiếu nữ đang diện trang phục truyền thống của dân tộc, tụ tập tại một khu vực rộng rãi, sạch sẽ tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn Dailymail)

Một cặp đôi trẻ tuổi đang nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Tại Bình Nhưỡng, công viên lớn đã trở thành nơi để những người trẻ tuổi tâm tình, gặp gỡ. (Nguồn Dailymail)

Bình Nhưỡng có những quy định nghiêm ngặt về những gì du khách được phép làm và nơi họ có thể đi. Hạn chế sử dụng công nghệ và ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây, đặc biệt là những người từ Mỹ. (Nguồn Dailymail)

Những sinh viên được phép sử dụng máy tính không kết nối mạng toàn cầu Internet, chỉ được sử dụng mạng nội bộ của đất nước. (Nguồn Dailymail)

Giao thông công cộng dùng để kết nối các địa điểm chính hầu như không có. Người dân phải dùng giấy phép thông hành mới được đi từ nơi này đến nơi khác. (Nguồn Dailymail)

Những người trẻ tuổi được liên lạc với nhau nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của điện thoại di động. (Nguồn Dailymail)

Không chỉ có quần áo, ẩm thực phương Tây cũng đã xâm nhập vào Triều Tiên. Tại một số nhà hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng, du khách đã có thể gọi các món burgers hay pizza. (Nguồn Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-hinh-anh-thu-vi-ve-cuoc-song-o-binh-nhuong-817732.html