Những hoa hậu, á hậu nào xuất thân từ Đại học Ngoại thương?

Những cái tên Mai Phương Thúy, Thụy Vân, Kỳ Duyên...và mới đây là Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu, Á hậu của Việt Nam các mùa đã "ngầm" chứng tỏ rằng Đại học Ngoại thương chính là

Đại học Ngoại thương được biết đến là một trường top đầu mà bất cứ ai cũng muốn theo học. Không phải chỉ vì chất lượng giảng dạy mà các sinh viên sẽ được hòa nhập vào môi trường năng động, rèn luyện sựu tự tin, bản lĩnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 7 người đẹp từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu trong uộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia xuất thân tư Đại học Ngoại thương.

Với câu trả lời trong phần thi ứng xử đầy thông minh cùng với nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Mỹ Linh đã xuất sắc trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016. Điều này, đã tiếp tục ghi tên Đại học Ngoại thương vào danh sách những ngôi trường có nhiều Hoa hậu, Á hậu nhất.

Được biết, Đỗ Mỹ Linh đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng vì lí do sức khỏe nên đành lỡ hẹn. Đến năm 2015, người đẹp cũng từng lọt top 15 Hoa hậu hoàn vũ 2015. Và năm nay, với sự cố gắng hết mình trong mọi phần thi Đỗ Mỹ Linh xứng đáng trở thành chủ nhân của vương miện cao quý này.

Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung cũng đang là sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở 2-TP HCM). Ngay từ những ngày đầu tham gia, Thùy Dung cũng thu hút được sự chú ý khá lớn bới thành tích học tập tốt và rất giỏi ngoại ngữ.

Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga Cũng từng là cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương. Đến năm 1999, cô giành chiến thắng trong chương trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới và đứng ở vị trí thứ 2 trong đêm gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á. Hiện tại, Thiên Nga sống hạnh phúc bên người chồng giáo sư dạy ĐH San Jose California.

Tiếp đến là Trịnh Chân Trân, cô đã mang vinh quang về cho Đại học Ngoại thương trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 với ngôi vị Á hậu 1. Chân Trân không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập khiến ai cũng nể phục, người hâm mộ đặt cho cô cái tên "Á hậu Thạc sĩ". Hiện người đẹp đang hoạt động thời trang ở Mỹ.

Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006 khi cô chỉ mới 18 tuổi và là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại Thương.

Thụy Vân doạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Hiện tại, Thụy Vân được công chúng biết đến với vai trò MC của Đài truyền hình Việt Nam trong các chương trình như Bản tin tài chính, Lựa chọn cuối tuần, Chuyển động 24h….

Cũng trong năm 2008, ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được trao cho Phan Thị Ngọc Diễm. Thời điểm đó, cô nàng là sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở 2). Hiện tại, bên cạnh vai trò MC và người mẫu ảnh, Ngọc Diễm còn điều hành một công ty truyền thông.

Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để dành ngôi vị cao nhất trở thành Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, sau đăng quang Kỳ Duyên lại chọn con đường đầy scandal để đi khiến công chúng thất vọng.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/giai-tri/nhung-hoa-hau-a-hau-nao-xuat-than-tu-dai-hoc-ngoai-thuong-118230.html