Những Hoa hậu Nhật Bản bị 'ném đá' vì nhan sắc

Vài năm trở lại đây, nhan sắc của các Hoa hậu Nhật Bản bị cư dân mạng chỉ trích rất nhiều.

Ngày 1/3/2016, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2016 đã được trao cho Sari Nakazawa. Tuy nhiên, kể từ phút giây đó, người đẹp sinh năm 1992 bị chỉ trích rất nhiều về nhan sắc.

Ngày 1/3/2016, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2016 đã được trao cho Sari Nakazawa. Tuy nhiên, kể từ phút giây đó, người đẹp sinh năm 1992 bị chỉ trích rất nhiều về nhan sắc.

Ngoài việc bị chê vì khuôn mặt kém xinh, Sari còn bị cư dân mạng "ném đá" thân hình không đẹp. Xuất thân là một người mẫu, nhưng thân hình Sari cũng không có gì nổi trội với số đo 1m71, 79-59-83.

Hoa hậu Nhật Bản 2016, Priyanka Yoshikawa, đã bị chê xấu và già hơn nhiều so với tuổi 22 của cô.

Hoa hậu Nippon 2015 Chisato Haga, bị chê già so với tuổi 22 và nhan sắc nhạt nhòa không xứng với danh hiệu hoa hậu.

Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2014 Keiko Tsuji bị cư dân mạng chê tơi bời về nhan sắc.

Cô sinh viên 20 tuổi đã đánh bại 42 thí sinh khác để giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2014, nhưng lại không được đánh giá cao về nhan sắc.

Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2015 Ariana Miyamoto ngoài việc bị chê nhan sắc còn bị chê vì không phải là người thuần chất Nhật vì cô là con lai. Mẹ Ariana là người Nhật còn bố cô là người Mỹ gốc Phi.

Ariana Miyamoto là hoa hậu da màu đầu tiên ở Nhật Bản.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 Rira Hongo được cho là hoa hậu xấu nhất của Nhật Bản từ trước tới nay.

Cô sinh viên 21 tuổi cao 1m74 đã lên ngôi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản và kể từ đó Rira nhận "cơn mưa gạch đá" về nhan sắc.

Aki đoạt giải Hoa khôi đáng yêu nhất Nhật Bản trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt khi cận cảnh hàm răng hô của cô.

Thái An (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz-ngoai/nhung-hoa-hau-nhat-ban-bi-nem-da-vi-nhan-sac-738852.html