Những loài vật đáng ghét mà loài người vẫn phải chịu ơn

Chúng là những loài vật con người rất khó chịu khi đụng mặt, nhưng nếu cân nhắc thì chúng lại là những ân nhân của con người.

Ruồi là một trong những loài côn trùng phổ biến nhất mang nhiều bệnh và mầm bệnh. Nó là mối phiền toái của con người. Nhưng thử hỏi nếu không có loài vật này, con người chúng ta có chịu dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà?

Kền kền là một loài chim thường không có lông trên đầu hoặc cổ. Nó ăn thịt và các động vật đã chết. Nếu không có chúng thì rất nhiều xác chết động vật sẽ thối rữa, gây ô nhiễm cho môi trường sống của chúng ta.

Cá sấu bị coi là động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Mặc dù chúng giúp làm sạch bầu không khí khi ăn các xác chết và bài tiết.

Bọ cánh cứng thường bị coi như một loài côn trùng vô dụng nhưng thực tế 80% hoa không được thụ phấn nếu không có sự trợ giúp của loài này, và nông dân sẽ mất mùa.

Nhắc đến con chí ai cũng ghét và sợ vì nó là côn trùng nhỏ sống trên da đầu và đẻ trứng trên tóc. Chúng được tìm thấy trong tóc và một số bộ phận khác của cơ thể và lây lan, nhưng đó cũng là yếu tố buộc con người chúng ta phải sạch sẽ.

Quạ là một trong những loài chim thông minh. Nó giúp con người mang đi bụi bẩn và chuyển đổi thành phân bón.

Sư tử giúp động vật bị bệnh và bị thương chấm dứt sự đau đớn.

Muỗi cũng nằm trong danh sách các loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Chúng là loài truyền bệnh nguy hiểm, nhưng nó buộc chúng ta phải giữ cho môi trường sống của mình khô và sạch sẽ.

Rắn là động vật nguy hiểm, nhưng nó lại săn mồi là những con chuột nên giúp con người ngăn chặn được bệnh dịch hạch, đặc biệt là những con chuột gây bệnh dịch.

Bọ đứng cuối cùng trong top 10 ân nhân “bất đắc dĩ” của con người. Loài vật này buộc chúng ta phải giữ chỗ ngủ như giường, chiếu sạch sẽ.

Lưu Thoa (theo WL)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-loai-vat-dang-ghet-ma-loai-nguoi-van-phai-chiu-on-283333.html