Những màn 'tự sướng' với những vật không tưởng của phụ nữ

Nói đến thủ dâm, nhiều người thường có ý lảng tránh và nghĩ rằng đó là điều tồi tệ. Thực tế, nó có thể đem đến những lợi ích khiến bạn bất ngờ và không thể tin nổi. Tuy nhiên, nhiều người lại chọn những dụng cụ khác người khiến hậu quả để lại là không nhỏ.

Cái kết đắng của việc dùng củ sắn làm "đồ chơi" khiến cô gái 20 tuổi phải nhập viện

Củ sắn dài được bác sĩ lấy ra và đưa lại cho gia đình khiến ai cũng sững sờ. Mới đây, sự việc một cô gái chỉ ngoài 20 tuổi phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch vì sử dụng củ sắn như một thứ đồ chơi tình dục đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Các bác sĩ cho biết vật thể lạ bị mắc kẹt trong vùng kín dẫn đến hiện tượng chảy máu. Vùng kín của cô gái này đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau một vài giờ, các bác sĩ đã thành công lấy vật thể lạ ra khỏi cơ thể của cô gái này. Vật thể lạ là một củ sắn có chiều dài gần 20cm với đường kính khá lớn. Vì tò mò và muốn thử cảm giác mới lạ, cô gái trẻ này đã không ngần ngại sử dụng củ sắn đưa vào vùng kín của mình.

Cô gái trẻ nhập viện trong tình trạng vật thể lạ bị chôn sâu làm chảy máu vùng kín.

Thậm chí, dù đã cẩn thận bao bọc củ sắn này bằng chiếc bao cao su nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp nó mắc kẹt lại trong vùng kín khiến cô phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Củ sắn dài gần 20cm được bao bọc bên ngoài được cô gái này sử dụng đưa vào vùng kín.

Các bác sĩ cũng cho biết đây không phải trường hợp đầu tiên giúp bệnh nhân lấy vật thể lạ ra khỏi vùng kín. Không ít người còn có sở thích kì lạ sử dụng những đồ vật quái dị khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Cách đây một thời gian ngắn, trường hợp tương tự xảy ra với một cô gái đưa cả cái chày gỗ vào vùng kín vô cùng nguy hiểm.

Việc đưa vật thể lạ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nếu không được can thiệp lấy ra khỏi vùng kín kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dùng trứng gà để thủ dâm

Trong nhiều trường hợp phụ nữ thủ dâm, có người còn dùng cả…trứng gà để thỏa mãn một mình. Với cấu tạo của quá trứng, vỏ dễ vỡ, hình tròn, trơn láng nên khi đưa vào bên trong vùng kín rất dễ bị tuột vào trong và mất kiểm soát. Do đó, khổ chủ phải hì hục tìm cách lôi quả trứng ra. Sau một hồi hí hoáy, kết cục cuối cùng là quả trứng vỡ vụn và để lại “tàn dư” bên trong vùng kín.

Dùng trứng gà để thủ dâm rất dễ bị viêm nhiễm vùng kín.

“Tự sướng” với bóng đèn

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp phụ nữ phải cậy nhờ tới bác sĩ để xử lý "vật lạ" chui vào vùng kín sau khi thủ dâm. Bác sĩ Dung cho biết, trước đây, bà từng phải gắp những mảnh bóng đèn vỡ vụn trong âm đạo của một phụ nữ trung niên.

Bệnh nhân này 45 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội. Chồng bà bị rối loạn cương do chứng tiểu đường nên đời sống phòng the của hai người hầu như nguội lạnh. Không muốn phá vỡ gia đình vì quan hệ ngoài luồng, bà luôn tìm cách "tự xử". Một lần, thử dùng chiếc bóng đèn quả nhót trong phòng ngủ làm công cụ hỗ trợ, bà quá mạnh tay, gồng mình khiến chiếc đèn bị vỡ bên trong vùng kín. Đau đớn, người phụ nữ phải tìm đến bác sĩ nhờ cấp cứu.

"Các mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc đèn vỡ ra làm âm đạo bị bệnh nhân bị tổn thương nặng, máu chảy ra nhiều. Chúng tôi phải chú ý gắp cho hết từng mảnh nhỏ ra ngoài", bác sĩ nhớ lại.

Làm “chuyện ấy” với sex toy kích thước khủng hoặc quá đà

"Tự sướng" bằng sex toy là kiểu tự sướng phổ biến nhất của cả phụ nữ và nam giới. Có thể nói, đồ chơi là thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho những người muốn "đạt đỉnh". Tuy nhiên, nhiều chị em vì muốn tận hưởng cảm giác “sung sướng” cao độ nên đã lựa chọn mua những món đồ không phù hợp với mình. Không những thế trong quá trình "tự sướng", chị em đã làm quá đà và mạnh tay khiến vùng kín bị rách, thậm chí thủng cùng đồ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Làm “chuyện ấy” với sex toy kích thước khủng có thể khiến phụ nữ bị thủng cùng đồ.

"Tự sướng" bằng vòi xịt

Cách “tự sướng” này được khá nhiều chị em áp dụng nhưng lại không hề tốt cho chị em, vì nó không những không giúp giữ vệ sinh sạch sẽ ở “vùng kín” mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho sức khỏe “vùng kín”. Những người dùng hình thức này thường dùng vòi xịt toilet để tác động lên "cô bé". Sự xối mạnh của dòng nước khiến họ có cảm giác thích thú và hưng phấn.

Sự xối mạnh nước vào sâu trong âm đạo sẽ tạo điều kiện đưa các vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong, thậm chí có thể ngược lên tử cung gây viêm nhiễm và nấm. Nếu thủ dâm bằng cách này về lâu dài có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng tới hoạt động tình dục thực sự và chuyện sinh sản.

Thùy Dung (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-man-tu-suong-voi-nhung-vat-khong-tuong-cua-phu-nu-188694/