Những mục tiêu trong chuyến công du Trung Đông sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ

Phát biểu họp báo ở thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chuyến công du Trung Đông sắp tới nhằm 'thảo luận về cấu trúc phù hợp cho hòa bình lâu dài trong khu vực.'

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chuyến công du Trung Đông sắp tới của ông có một vài mục tiêu, bao gồm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas, và đảm bảo thả con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Manila (Philippines), nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng chuyến đi sắp tới sẽ nhằm "thảo luận về cấu trúc phù hợp cho hòa bình lâu dài trong khu vực."

Trước đó, ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần.

Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ 4 của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái.

Nguồn tin khu vực cho biết trọng tâm chính trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 10/1 của ông Blinken là tìm cách tăng viện trợ cho Dải Gaza, thúc đẩy các biện pháp giải quyết xung đột Hamas-Israel và một số vấn đề khác.

Ngay trong ngày 6/1, Ngoại trưởng Blinken có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul để thảo luận về tình hình Gaza.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thương thảo về “những bước cuối cùng” để Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Sau Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới Hy Lạp để bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề về an ninh hàng hải khu vực.

Tiếp đó, ông tới thăm 5 nước Arab gồm Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập, trước khi đến Israel và Bờ Tây, nhằm tìm cách ngăn chặn tình hình khu vực leo thang và thúc đẩy viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza cũng như bảo vệ dân thường tốt hơn.

Trong cuộc họp báo ngày 5/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định các cuộc thảo luận trong chuyến đi Trung Đông của Ngoại trưởng Blinken sẽ không dễ dàng, vì khu vực đang đối mặt với những vấn đề hóc búa và cần phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Tuy nhiên, trách nhiệm của Washington là phải dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết trực tiếp những thách thức này trong bối cảnh sẽ không có nước nào được lợi khi xung đột ở Trung Đông leo thang hơn mức hiện nay.

Liên quan vấn đề dải Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cách tiếp cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đang “khiến Israel bị tổn hại, thay vì giúp ích cho Israel.”

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC ngày 9/3, Tổng thống Biden cho rằng Thủ tướng Netanyahu có quyền bảo vệ Israel, nhưng phải quan tâm hơn tới những người vô tội thiệt mạng do những hành động được triển khai ở Dải Gaza.

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza, mặc dù tiến trình đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc.

Khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (bắt đầu từ ngày 10/3), ông Biden bày tỏ tin tưởng rằng đây vẫn là mục tiêu khả thi./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-muc-tieu-trong-chuyen-cong-du-trung-dong-sap-toi-cua-ngoai-truong-my-post935355.vnp