Những nàng 'sếu' tong teo tới mức gây hoảng hốt của làng chân dài Việt

Ngoài Cao Ngân, làng mẫu Việt còn có rất nhiều chân dài có ngoại hình gầy đến mức báo động.

Mới đây, người mẫu Cao Ngân gây sốc khi xuất hiện tại đêm chung kết Việt Nam Next Top Model với thân hình gầy trơ xương. Có rất nhiều nguồn ý kiến trái chiều xung quanh ngoại hình của chân dài này. Tuy nhiên đây không phải là người mẫu Việt duy nhất có ngoại hình gầy gò đến báo động. Có rất nhiều các chân dài khác có thể kể đến như Lê Thúy, Hằng Nguyễn, Thùy Dương đều có vóc dáng tương tự.

Đầu năm nay, chính phủ Pháp đã chính thức ban hành điều luật liên quan đến người mẫu cụ thể như sau. Các cô gái trên sàn catwalk phải đạt chỉ số khối cơ thể BMI thấp nhất là 18, tương đương với cân nặng là 55kg ứng với chiều cao là 1,75m. Công ty hoặc cá nhân vi phạm có thể chịu mức phạt lên đến 79,000 USD (1,7 tỉ VNĐ) và án tù lên đến 6 tháng.

Không những thế hàng loạt các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới cũng đưa ra những thông báo liên quan đến cân nặng của người mẫu. Hai thương hiệu Christian Dior tới Saint Laurent tuyên bố họ sẽ cấm các nhà thiết kế của mình sử dụng "size" 32 (theo hệ thống đo kích cỡ của Pháp) hoặc "size" XXS, zero (theo hệ thống đo của Mỹ) và của Anh là 4. Như vậy, các nhà thiết kế của những thương hiệu này chỉ được phép dựa vào số đo của những người phụ nữ có "size" 34 hoặc hơn. Còn nam giới nhất thiết phải có "size" 44 hoặc hơn.

Nếu xét theo chuẩn của Pháp thì rất có khả năng hàng loạt các chân dài của chúng ta sẽ không đủ tiêu chuẩn trên sàn catwalk quốc tế.

1. Cao Ngân

Cao Ngân là thí sinh gầy nhất cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2017, cô cao 1,78 m nhưng chỉ nặng 40 kg. Nếu xét theo tiêu chuẩn BMI thì chân dài không đủ điều kiện để trình diễn tại các tuần lễ thời trang trên thế giới. Vì liên tiếp gặp phải những sự cố liên quan đến sức khỏe thế nên chân dài sinh năm 1992 không thể lên kí trong thời gian gần đây.

Cao Ngân cao 1m78 nhưng chỉ nặng 40kg.

2. Thùy Dương

Thùy Dương là thí sinh gầy nhất trong số những gương mặt lọt vào Top 15 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Thùy Dương sinh năm 1990, cao 1,73 m, nặng 42kg, số đo ba vòng là 75 - 59,5 - 85. Chân dài có chỉ số BMI là 14 thấp hơn tiêu chuẩn của sàn diễn thời trang thế giới khá nhiều. Nếu muốn bước chân là sàn diễn quốc tế, cô cần phải tăng thêm khá nhiều kí.

Thân hình cò hương của Thùy Dương rất đáng báo động.

3. Lê Thúy

Lê Thúy là một trong những chân dài gầy gò bước ra từ Việt Nam Next's Top Model, người đẹp sinh năm 1991 cao 1,84m, nặng 51kg, số đo ba vòng 80- 67,5 - 90 (chỉ số BMI là 15,9). Tuy là nàng thơ của khá nhiều NTK Việt thế nhưng nếu bước ra đấu trường quốc tế, chân dài gốc Quảng Bình phải cải thiện cân nặng hơn rất nhiều. Có chiều cao nổi bật và gương mặt góc cạnh, nếu đáp ứng được các yêu cầu về cân nặng, Lê Thúy hoàn toàn có thể làm rạng danh làng mẫu Việt trên đấu trường quốc tế.

Dù sở hữu chiều cao nổi trội và khuôn mặt góc cạnh thế nhưng thân hình Lê Thúy lại khá ốm đói.

4. Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn cũng là gương mặt xuất thân từ “Vietnam’s Next Top Model”. Nữ người mẫu ngay từ khi xuất hiện đã tạo ấn tượng bởi gương mặt cá tính, đậm chất mẫu cùng vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, với vóc dáng hiện tại thì Hằng Nguyễn cũng bị liệt vào danh sách “cấm diễn” ở nước Pháp, cô sở hữu chiều cao gần 1m75 cùng cân nặng chỉ tầm 47, 48 kg ( chỉ số BMI dưới 15.5).

Hình ảnh gầy gò của Hằng Nguyễn khó có thể trình diễn ở các sàn quốc tế.

Linh Chi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/nhung-nang-seu-tong-teo-toi-muc-gay-hoang-hot-cua-lang-chan-dai-viet-803905.html