Những ngôi nhà ấm tình đoàn viên

Từ nguồn kinh phí đóng góp tưởng chừng như khiêm tốn từ mỗi đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã triển khai thành công mô hình "Ngôi nhà đoàn viên". Những căn nhà khang trang và ấm áp nghĩa tình, góp phần không nhỏ hỗ trợ, cải thiện cuộc sống đoàn viên.

Những năm qua, tại tỉnh BR-VT có nhiều chương trình xây Nhà nhân ái tặng người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đoàn thể, đơn vị cũng như người dân địa phương. Một trong những đơn vị đóng vai trò khởi xướng phong trào này là Tỉnh đoàn BR-VT. Từ năm 2013, Công trình thanh niên "Ngôi nhà đoàn viên" đã được tuổi trẻ BR-VT phát động rộng rãi. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên đang hưởng lương sẽ tiết kiệm ít nhất 2.000 đồng/tuần; đoàn viên, thanh niên không hưởng lương ít nhất 1.000 đồng/tuần. Hằng tháng, số tiền này sẽ được các chi đoàn tổng hợp về Đoàn thanh niên cấp trên để làm nguồn quỹ "Ngôi nhà đoàn viên".

Nguyên Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Hội LHTN Việt Nam ấp Tân Hòa Trần Văn Nên không thể quên giây phút hạnh phúc khi được tiếp nhận "Ngôi nhà đoàn viên" tại ấp Tân Hòa (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ). Trước đây, vợ chồng anh và con nhỏ phải ở nhờ trong ngôi nhà tạm của người em, sớm hôm đi thuê mướn đất để làm nông nghiệp. Thu nhập bấp bênh, vợ chồng anh Nên luôn phải tằn tiện, góp nhặt để vừa trang trải cuộc sống hằng ngày, vừa lo cho con được đến trường. Khó khăn là vậy, nhưng anh vẫn năng nổ tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, tích cực giúp đỡ nhân dân, thanh niên địa phương. Đứng trong căn nhà mới kiên cố, sạch đẹp, cựu thủ lĩnh thanh niên sinh năm 1980 xúc động: "Ước mơ tưởng chừng như rất khó đạt của tôi đã trở thành hiện thực. Từ nay, cuộc sống của gia đình tôi sẽ không còn cảnh chịu mưa nắng trong căn nhà ở nhờ".

Một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khác được thụ hưởng công trình là chị Vũ Thị Kim Yến, trú ấp Bàu Ngứa (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Sinh năm 1990, là đoàn viên Đoàn thanh niên Công ty Cao-su Thống Nhất, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo chuẩn quốc gia. 5 năm trước, vợ chồng chị nhận tin vui khi đón cùng lúc một cặp sinh đôi đầu lòng. Thế nhưng, hai đứa con của đôi vợ chồng trẻ lại mắc bệnh suy tuyến giáp và chậm phát triển. Chồng chị Yến đành bỏ việc ở nông trường cao-su, một mình đưa con lên các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh chữa trị. Cuộc sống của gia đình nhỏ vốn vất vả, nay lại chỉ trông vào đồng lương công nhân của người vợ cho nên càng khó khăn gấp bội. "Ngôi nhà đoàn viên", vì thế chẳng khác nào món quà tuyệt vời, giảm bớt những lo toan, gánh nặng cuộc sống của gia đình chị.

Từ năm 2013 đến hết tháng 5-2016, đoàn viên, thanh niên đã đóng góp tổng cộng hơn một tỷ đồng. Từ tấm lòng của tuổi trẻ tỉnh BR-VT, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xét duyệt hồ sơ, xây dựng 17 ngôi nhà với tổng trị giá 720 triệu đồng, tặng 17 hộ gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên, bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn; trích 120 triệu đồng từ nguồn quỹ "Ngôi nhà đoàn viên" hỗ trợ tám cán bộ đoàn, đoàn viên, bộ đội xuất ngũ mắc bệnh nhưng không có điều kiện chữa trị trên địa bàn. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn BR-VT Nguyễn Văn Tuân cho biết: Hoạt động được khởi xướng nhằm huy động sự đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần tiết kiệm vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh thiếu may mắn. "Không chỉ có tính nhân văn cao, thiết thực với đời sống, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, đây còn là công trình thanh niên nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác Hồ của tuổi trẻ BR-VT", đồng chí nói.

Từ tháng 6-2016, Tỉnh đoàn BR-VT đã bàn giao công trình ý nghĩa về các cơ sở Đoàn thực hiện, với yêu cầu hằng năm mỗi đơn vị phải xây được ít nhất một căn nhà tặng các đối tượng thụ hưởng nêu trên. Đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục bàn giao được thêm bốn căn nhà với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33624502-nhung-ngoi-nha-am-tinh-doan-vien.html