Những ngôi sao bị chứng trầm cảm tước tính mạng

Ngoài Kiều Nhậm Lương, nhiều ngôi sao khác cũng từ giã cõi đòi vì căn bệnh trầm cảm.

Trầm cảm được coi là sát thủ vô hình trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Đặc biệt, trong môi trường có áp lực cao như ngành giải trí, nhiều nghệ sĩ đã mắc phải căn bệnh này và tìm đến cái chết khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Trên thế giới đã có nhiều ngôi sao từng tự tử vì bị trầm cảm như Robin Williams, Heath Ledger, Trương Quốc Vinh, Trần Bảo Liên, Choi Jin Sil, Jung Da Bin, Park Yong Ha….

Theo thống kê tự tử của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm cao nhất ở châu Á là Hàn Quốc. Trong 260 nghệ sĩ được điều tra, có tới 40% các diễn viên có dấu hiệu bị trầm cảm và từng có ý định tự tử. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nghệ sĩ tự tử do trầm cảm ở Hàn Quốc tăng mạnh. Trong 21 người tự tự vì trầm cảm thì có tới 11 người qua đời ở độ tuổi dưới 30.

Tình hình ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan cũng không khả thi hơn là bao. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, nghệ sĩ Hong Kong có khuynh hướng bị trầm cảm tới 90%. Gần đây nhất, cái chết của nam diễn viên kiêm ca sĩ Kiều Nhậm Lương vào tối 16.9 khiến mọi người càng quan tâm hơn về căn bệnh này.

Kiều Nhậm Lương

Tối 16.9, thông tin ca sĩ kiêm diễn viên Kiều Nhậm Lương tự tử tại nhà riêng ở Thượng Hải khiến người hâm mộ hết sức bàng hoàng. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, nam diễn viên 28 tuổi lấy túi nilon trùm kín đầu dẫn tới ngạt thở. Sự ra đi bất ngờ của ngôi sao Cẩm tú duyên hoa lệ dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt. Một số bạn bè thân thiết của Kiều Nhậm Lương tiết lộ, anh mắc bệnh trầm cảm đã được hơn 3 năm nay. Có thể đây là lí do chính khiến nam ca sĩ Tái sinh tìm đến cái chết.

Chiều 17.9, công ty quản lý của Kiều Nhậm Lương đã đưa ra thông báo chính thức về cái chết đột ngột của anh.“Thời gian gần đây, Kiều Nhậm Lương đã giảm chế độ làm việc đồng thời tập thể dục thường xuyên và tìm kiếm bác sĩ trị liệu để điều chỉnh cảm xúc của mình, chúng tôi nghĩ rằng tình trạng bệnh của anh ấy đã giảm bớt nhưng thật không ngờ chuyện này lại xảy ra”, phía quản lý của nam diễn viên cho biết.

Được biết, Kiều Nhậm Lương là con một trong một gia đình bình thường ở Thượng Hải. Vì lòng tự trọng của bản thân, anh không hề thông báo cho cha mẹ biết về tình hình bệnh tật của mình.

Trương Quốc Vinh

Vào đúng ngày Cá 1.4.2003, tài tử Hong Kong Trương Quốc Vinh đã chia tay cuộc đời bằng cách nhảy lầu từ tầng 24 của khách sạn Mandarin xuống mặt đất. Cái chết đột ngột của Trương Quốc Vinh như "tiếng sét giữa trời" với người hâm mộ. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, Trương Quốc Vinh còn là nghệ sĩ tài năng có tầm ảnh hưởng nhất châu Á.

Nguyên do tự tử của tài tử Bá Vương Biệt Cơ được cho là trầm cảm. Đường Hạc Đức, người tình đồng giới của Trương Quốc Vinh cho biết, anh bị bệnh trầm cảm đã lâu và bệnh tình trở nên suy sụp từ năm 2002.

Trong cuốn tự truyện của mình xuất bản năm 1987, Trương Quốc Vinh đã viết: “Tôi nghĩ rằng tôi đang mắc chứng trầm cảm. Đây là nguồn gốc khiến tôi bất mãn với cuộc sống, tôi cảm thấy không hài lòng với những người khác và cả thế giới”.

Tôn Á Lợi

Á hậu châu Á 1999 Tôn Á Lợi treo cổ tự vẫn tại một khách sạn ở Hong Kong vào ngày 6.2.2009. Trước khi qua đời, cô để lại mảnh giấy với dòng chữ “Tuyên bố tự sát”. Nữ diễn viên quá cố nổi tiếng với thân hình gợi cảm và được mệnh danh là “Trần Bảo Liên tái thế”.

Không chỉ yêu thích ngôi sao phim 18+ Trần Bảo Liên mà Tôn Á Lợi cũng tìm đến cái chết như thần tượng của mình khi bị trầm cảm. Đặc biệt, Tôn Á Lợi còn tham gia bộ phim Tuyệt đại diễm tinh Bảo Liên đích nhất sinh. Phim khắc họa hình ảnh của ngôi sao phim người lớn một thời Trần Bảo Liên qua sự thể hiện của Tôn Á Lợi.

Trần Lâm

Ngày 31.10.2009, ca sĩ Trần Lâm đã nhảy lầu tự tử, kết thúc cuộc đời còn dang dở ở tuổi 39. Trương Cường, một người bạn của Trần Lâm cho biết, vài giờ trước khi tự vẫn, Trần Lâm vẫn ngồi ăn và chơi đàn guitar.

“Có một thời gian dài tôi đã không chạm vào điều này”, câu nói cuối cùng của Trần Lâm nói với bạn. Trong khi Trương Cường đang ngủ say, Trần Lâm đã nhảy lầu tự vẫn từ tầng 9 của một tòa nhà ở khu Triều Dương, Bắc Kinh. Theo bạn bè của Trần Lâm, cô mắc chứng trầm cảm từ lâu khi không có niềm tin vào hôn nhân.

Tam Mao

Ngày 4.12.1990, nữ văn sĩ Tam Mao (tên thật là Trần Mậu Bình) đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện có mỡ trong nội mạc tử cung. Nghi ngờ bị ung thư, ngày 2.1.1991 bà tới bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh để khám và điều trị.

Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận cô không mắc phải bệnh ung thư. Trước đó, nữ văn sĩ từng mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Bà cũng mắc chứng rối loạn thị giác và thính giác thường xuyên. Đặc biệt, nhà văn Tam Mao còn bị rối loạn tâm thần.

Ngày 3.1, gia đình bà vào thăm và dặn Tam Mao nhớ uống một viên thuốc ngủ mà y tá để trên bàn. Sáng sóm 4.1, nhà văn nổi tiếng được tìm thấy trong tình trạng thắt cổ tự tử trong phòng riêng của bệnh viện.

Thượng Vu Bác

Ngày 25.10.2011, nam diễn viên trẻ Thượng Vu Bác chọn cách nhảy lầu vì trầm cảm. Thượng Vu Bác ra đi ở tuổi 28 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim như Đỗ Lạp Lạp thăng chức ký, Hải hạp vãng sự, Nương gia đích cố sự

Bác sĩ tâm lý của Thượng Vu Bác cho biết, anh mắc chứng rối loạn cưỡng lực từ ba năm trước. Những xung đột từ gia đình khiến nam diễn càng thêm bế tắc và tìm đến cái chết như một giải thoát.

Vu Giai Hủy (Hoan Hoan)

Vu Giai Hủy (nghệ danh Hoan Hoan) đã tự tử tại nhà bằng cách đốt than vào ngày 1.6.2014. Cái chết của nghệ sĩ 43 tuổi khiến làng giải trí xứ Đài sửng sốt. Nữ diễn viên Hoan Hoan có hai đời chồng và ba đứa con riêng. Năm 21 tuổi cô kết hôn với đạo diễn Trương Hiếu Chính và sinh được hai người con.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Hoan Hoan ly hôn và gặp gỡ Giang Quốc Tân. Cả hai kết hôn năm 2004 và có một đứa con chung. Cả hai ly hôn năm 2009 không rõ lý do. Người nhà Hoan Hoan cho biết, cô mắc chứng trầm cảm và phải uống thuốc ba tháng nay. Vừa mắc chứng trầm cảm lại cộng thêm nỗi đau khi người cha thân yêu qua đời đã khiến Hoan Hoan tuyệt vọng.

Thái Linh Linh

DJ kiêm ca sĩ Thái Linh Linh nhảy lầu tự vẫn ngày 24.6.2012. Nữ ca sĩ Hong Kong vốn mắc chứng trầm cảm từ lâu. Do bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cô không thể kiểm soát được cảm xúc và tìm đến cái chết khi người thân không ở nhà.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhung-ngoi-sao-bi-chung-tram-cam-tuoc-tinh-mang-709004.html