Những ngôi sao bị đánh giá thấp của Real suốt 20 năm qua (Phần 2)

Không thể phủ nhận Real Madrid là đội bóng vĩ đại bậc nhất thế giới, họ được biết đến và tôn trọng bởi rất nhiều tín đồ yêu bóng đá trên thế giới.

Real Madrid vô địch Champions League 11 lần, đội bóng xếp sau còn một khoảng cách rất xa để san lấp bởi AC Milan chỉ mới sở hữu 7 chiếc Cúp trong bộ sưu tập. Ở La Liga , Real cũng là đội vô địch 32 lần, Barcelona xếp sau với 8 lần ít hơn.

Rất nhiều danh thủ đã và đang khoác áo Real, trong số đó có thể kể đến: Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raymond Kopa, Paco Gento, Pirri, Carlos Santillana, Emilio Butraguenõ, Hugo Sánchez, Manolo Sanchis, Fernando Hierro, Rául, Roberto Carlos, Iker Casillas, Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo. Họ đa phần đã trở thành huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới.

Nhưng, Real luôn sở hữu những tài năng kiệt xuất mà không được đánh giá đúng khả năng. Hay nói đúng hơn, họ là những “nhân tài nằm trong lá ủ”, một câu tục ngữ của Việt Nam nhưng lại hết sức đúng khi áp dụng trong trường hợp này. Khi những danh thủ được liệt kê ở trên luôn chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông, thì các cầu thủ này luôn âm thầm cống hiến cho đội bóng. 20 năm qua, con số về những trường hợp này đã đủ để xếp thành một đội hình theo đánh giá của chuyên trang thống kê Squawka.

Nếu bạn chưa xem phần 1, có thể đọc tại đây: Phần 1

David Beckham

Số trận thi đấu: 165

Dưới thời HLV: Carlos Quieroz, José Camacho, Mariano García Remón, Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramón López Caro, Fabio Capello

Danh hiệu: La Liga, Siêu Cúp Tây Ban Nha

Mặc dù là huyền thoại của Manchester United, nhưng quãng thời gian Beckham chuyển đến Real Madrid thật không đúng như mong đợi. Rất nhiều ngôi sao trong đội hình khi ấy phải rất vất vả mới có thể thi đấu ăn khớp với nhau. Danh thủ người Anh chính vì thế không được chú ý như khi ở Old Trafford. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn có thể cùng Real bước lên đỉnh vinh quang năm 2007.

Steve McManaman

Số trận thi đấu: 158

Dưới thời HLV: John Toshack, Vicente Del Bosque

Danh hiệu: La Liga (2), Champions League (2), Siêu Cúp Tây Ban Nha (2), Siêu Cúp châu Âu, Intercontinental Cup

Bị đánh giá thấp và thậm chí nhiều lần đối mặt với nguy cơ bật bãi khỏi Real, McManaman vẫn thi đấu toàn diện để cạnh tranh vị trí chính thức. Anh thậm chí ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2000 và góp công vào sự thống trị của Real trong quá khứ.

Fernando Redondo

Số trận thi đấu: 220

Dưới thời HLV: Jorge Valdano, Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Guus Hiddink, John Toshack, Vicente Del Bosque

Danh hiệu: La Liga (2), Champions League (2), Siêu Cúp Tây Ban Nha, Intercontinental Cup

Dù không được đánh giá cao tại Real, Redondo luôn là cầu thủ thi đấu như vượt thời gian của chính mình. Anh sở hữu óc sáng tạo và tầm nhìn vượt bậc, không chỉ làm tốt như Makelele mà còn đóng nhiều vai trò khác nhau trong đội hình. Redondo được xem là trái tim trong đội hình của Del Bosque nhưng chủ tịch Florentino Perez đã quyết định bán anh, chống lại mong muốn của rất nhiều CĐV Real lúc đó.

Santiago Solari

Số trận thi đấu: 212

Dưới thời HLV: Vicente Del Bosque, Carlos Quieroz, José Camacho, Mariano García Remón, Vanderlei Luxemburgo

Danh hiệu: La Liga (2), Champions League, Intercontinental Cup

Để dễ hình dung nhất về vai trò cảu Solari ở Real lúc trước, Pedro ở giai đoạn Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona chính là người thích hợp nhất. Không hào nhoáng, không thu hút truyền thông, nhưng lại hoàn thành xuất sắc vai trò và hầu như ít khi phạm sai lầm.

Fernando Morientes

Số trận thi đấu: 275

Dưới thời HLV: Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Guus Hiddink, John Toshack, Vicente Del Bosque, Carlos Quieroz, José Camacho, Mariano García Remón, Vanderlei Luxemburgo

Danh hiệu: La Liga (2), Champions League (3), Siêu Cúp châu Âu, Intercontinental Cup (2)

Truyền thông, NHM và rất nhiều người từng đánh giá sai về tài năng của tiền đạo này. Mùa giải anh thi đấu hay nhất chính là 2003/04, anh sở hữu sự mạnh mẽ và có xu hướng lập công trong những trận đấu lớn.

Gonzalo Higuain

Số trận thi đấu: 264

Dưới thời HLV: Fabio Capello, Bernd Schuster, Juande Ramos, Manuel Pellegrini, José Mourinho

Danh hiệu: La Liga (3), Cúp nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha

Gia nhập Real từ khi mới 18 tuổi, Higuain luôn thi đấu ổn định và làm đúng vai trò của một tiền đạo mũi nhọn. Giữa rất nhiều sự chú ý vây quanh Ronaldo, Higuain thường không được đánh giá đúng mực. Có lẽ rất nhiều NHM Real đã quên đi mùa giải 2011/12 khi tiền đạo người Argentina ghi đến 22 bàn, giúp Real giành ngôi vô địch, lật đổ sự thống trị của Barca dưới thời Pep.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 17:00 08/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-ngoi-sao-bi-danh-gia-thap-cua-real-suot-20-nam-qua-phan-2-d362605.html