Những ngôi trường đẹp nhất thế giới

Trang Business Insider vừa bình chọn 15 trường đẹp nhất thế giới với thiết kế độc đáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nằm ở thành phố Saitama, Nhật Bản, trường mẫu giáo OA được thiết kế theo phong cách độc đáo, tận dụng container cũ làm phòng học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong các trận động đất. Bên trong, tường được ốp gỗ hoàn toàn, bố trí theo lối tinh giản, mang lại môi trường học tập, vui chơi rộng rãi.

Trường thiết kế thuộc Đại học Melbourne ở Australia gây ấn tượng nhờ thiết kế độc đáo, tạo cảm giác giảng viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu dưới tán cây khổng lồ.

Ban ngày, khuôn viên mới của TAC-SEV giống như khu công sở cao cấp nằm giữa lòng thành phố Tarsus, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mặt trời lặn, ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ khiến cả ngôi trường trở nên ấm áp hơn hẳn.

Trường Penleigh và Essendon ở Niddrie, Australia, là một trong những kiệt tác kiến trúc. Những bức tường nghiêng hay uốn lượn cùng màu sắc tươi sáng tạo nên vẻ hài hước, năng động cho ngôi trường này.

Trường Kollaskolan được xây dựng vào năm 2014 ở Kungsbacka, Thụy Điển. Ngôi trường độc đáo ở lối kiến trúc trong ngoài đối lập khi bề ngoài của nó khá đơn giản, thậm chí có phần thô nhưng bên trong lại được thiết kế tinh tế, sang trọng.

Trường quốc tế Ivy Bound ở Bangkok trông giống tòa lâu đài hơn là nơi để trẻ em học về văn hóa Thái Lan.

Trường dạy nghề Sra Pou ở Cambodia cũng gây ấn tượng thị giác mạnh nhờ màu sắc tươi sáng, lấy gam màu nóng làm chủ đạo. Ngôi trường rực rỡ này là nơi đào tạo Toán học và khởi nghiệp cho thanh niên địa phương.

Trong quá trình xây dựng trường mẫu giáo Fuji (Nhật Bản), các nhà thiết kế đã biến mái nhà thành sân chơi khổng lồ. Họ tin rằng việc học tập ngoài trời giúp học sinh hiểu rõ về thiên nhiên và mở rộng khả năng tư duy sáng tạo.

Lối thiết kế sử dụng nhiều đường cong và không tuân theo quy tắc thông thường của khu giảng đường Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore làm tăng tính tương tác giữa sinh viên trong quá trình học, đồng thời kích thích khả năng tư duy sáng tạo.

Những lối đi lại trên cao tại Trường tiểu học Thuận Đức ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc không chỉ tạo nên nét độc đáo trong kiến trúc, mà còn có tác dụng che nắng, hạn chế sức nóng cho sân trường.

Tại Copenhagen (Đan Mạch), các học sinh trường Ørestad Gymnasium có thể trải nghiệm cảm giác học tập, vui chơi trong khối lập phương khổng lồ bằng thủy tinh. Nó giống như lớp học có số lượng học sinh lên đến hơn 1.100 em. Không gian rộng lớn được chia thành khu nhỏ với chỗ ngồi thoải mái. Người ta tin rằng thiết kế đặc biệt này có thể giúp học sinh phát triển tính linh hoạt và lối tư duy sáng tạo.

Trường trung học thuộc Đại học Waseda ở Tokyo, Nhật Bản có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần độc đáo. Khác với xu hướng tạo cho trường vẻ ngoài rực rỡ, Waseda lấy màu xám làm chủ đạo cho tường ngoài và hội trường lớn.

Năm ngoái, trường âm nhạc Toho Gakuen là thiết kế giành giải thưởng tại Festival Kiến trúc thế giới dành cho cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học. Các kiến trúc sư sử dụng vách tường bằng kính chia không gian bên trong thành những hành lang dài nhằm tạo chiều sâu cho Toho Gakuen.

Trường Ballet Nga có vẻ ngoài khá khiêm nhường. Nhưng một khi bước chân vào bên trong, người xem chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc với các thiết kế bằng gỗ và kính. Năm 2015, trường giành giải thưởng trường múa có thiết kế đẹp nhất tại Festival Kiến trúc thế giới.

Năm 2016, trường Indian Spring tại Birmingham, Alabama, nhận giải thưởng về hạng mục xây dựng cơ sở giáo dục của Viện Kiến trúc Mỹ nhờ ý tưởng kết hợp môi trường học tập với thiên nhiên xung quanh. Học sinh có thể học tập cả bên trong nhà lẫn ngoài trời. Khi tham gia lớp học bên ngoài, mọi người có thể thỏa sức ngắm khung cảnh thiên nhiên, bao gồm dãy núi Oak gần đó.

Nguyễn Sương

Ảnh: Business Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-ngoi-truong-dep-nhat-the-gioi-post686743.html