Những người không nên ăn thịt chó
Thịt chó giàu đạm, canxi, sắt… nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là một số nhóm người không nên ăn thịt chó và lý do tại sao.
1. Người bị xơ gan, suy thận
Thịt chó có tính nhiệt cao, khó tiêu, và gây chướng bụng. Việc tiêu thụ thịt chó thường xuyên và lâu dài có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và làm hại cho gan và thận. Do đó, người bị xơ gan hoặc suy thận cần hạn chế ăn thịt chó.
2. Người bị bệnh gout, huyết áp, tiểu đường
Thịt chó giàu chất đạm, và việc tiêu thụ nhiều có thể dẫn đến tăng axit uric, gây ra các vấn đề như gout và cao huyết áp. Đối với những người bị bệnh này, việc ăn thịt chó có thể tăng nguy cơ cho các biến chứng liên quan đến tim mạch và tiểu đường.
3. Người bị bệnh mạch máu não
Thịt chó có tính nhiệt, dễ làm tăng huyết áp, và thậm chí có thể gây vỡ mạch máu não. Người bị bệnh mạch máu não nên tránh tiêu thụ thịt chó để tránh tình trạng này.
4. Phụ nữ mang thai
Việc ăn thịt chó có thể tăng axit uric, gây nguy cơ cho sản giật và tiền sản giật. Do đó, phụ nữ mang thai nên tránh ăn thịt chó để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ lẫn em bé.
5. Người thể trạng yếu, cảm mạo
Thịt chó có tính ôn nhiệt, có thể làm tăng triệu chứng cảm mạo và phát sốt ở những người thể trạng yếu. Đối với những người này, việc tiêu thụ thịt chó có thể làm tăng nguy cơ cho các vấn đề sức khỏe khác.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-nguoi-khong-nen-an-thit-cho-380180.html