Những người nông dân nơi vùng chiến khu xưa

Điện Biên, tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc nơi có 21 dân tộc sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là dân tộc: H'Mông, Kinh, Khơ Mú, Dao, Hà Nhì, Hoa, Kháng, La Hủ...

Trong những năm qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển sâu tới các thôn bản, thực sự đã tạo bước chuyển đổi quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã và các hộ dân.

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên được thành lập từ năm 2021. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là trồng rau màu. Hiện hợp tác xã có 34 thành viên với diện tích trên 3,4ha rau màu, trồng gồm các loại như: bí, cà chua, đỗ leo… sản lượng rau, củ thu hoạch hàng năm của hợp tác xã đạt 700 tấn, mang lại nguồn thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Noong Luống, xã Noong Luống cho hay: "Là người trẻ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất anh hùng, chúng tôi muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình giúp địa phương hôm nay ngày càng phát triển và giàu đẹp".

Từ khi thành lập HTX Noong Luống, đã cung cấp tới 80% chi phí phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, quản lý đầu ra của sản phẩm. HTX sẽ chia đều diện tích cho các xã viên, khi tham gia vào HTX thì các sản phẩm của xã viên làm ra sẽ được HTX đứng ra thu mua, giúp các thành viên yên tâm sản xuất, không lo sản phẩm phải bán trôi nổi trên thị trường.

Tháng 12/2021, UBND tỉnh đã công nhận sản phẩm đỗ leo 4 mùa đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, 11ha đỗ leo của Hợp tác xã được trồng theo hướng VietGAP đảm bảo chất lượng, năng suất trung bình khoảng 200 tấn/vụ. Trở thành sản phẩm OCOP có thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân trên địa bàn.

Có thương hiệu cho nên việc tiêu thụ sản phẩm đỗ leo của Hợp tác xã rất thuận lợi, 90% sản phẩm là xuất đi các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên… Đặc biệt, Hợp tác xã cũng xuất bán sang tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào khoảng 1 tấn đỗ/vụ. Thời gian tới, Hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quảng bá để quả đỗ leo này sớm đạt tiêu chuẩn OCOP chất lượng 4 sao, 5 sao.

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Điện Biên có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu qua việc xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Gia đình ông Nguyễn Đình Kiên, Thôn 5, xã Pom Lót, một cán bộ đã về hưu, Bí thư chi bộ bản Na Hai, là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, một hội viên nông dân cần cù, chịu khó, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm.

Vốn tính say mê việc chăn nuôi, sau khi về hưu, ông Kiên đã đi khảo sát, học tập kinh nghiệm huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về mô hình nuôi hươu. Sau đó ông mua 3 cặp Hươu trị giá hơn 60 triệu đồng, đầu tư chuồng trại, thiết bị, khoa học kỹ thuật nuôi ngay trong trang trại của gia đình tại đội 5, xã Pom Lót.

Sau 4 năm nuôi, các con hươu cái đã đẻ và được bán giống, một số con đực đã có Nhung. Từ năm 2017 ông đã bán được 9 con hươu giống, mỗi con 10 triệu đồng cộng với tiền bán nhung thu được 30 triệu đồng, tổng thu năm 2022 là 120 triệu đồng.

Đàn Hươu của gia đình ông hiện nay có 20 con; trong đó có 5 con Hươu đực vừa làm giống vừa khai thác nhung, mỗi con Hươu cho thu hoạch 0,5 đến 0,6 kg nhung với giá hiện nay bán ra thị trường 1,5 triệu đồng/lạng.

Ngoài phát triển đàn Hươu tại gia đình ông còn giúp đỡ 2 gia đình cùng chăn nuôi đó là gia đình ông Lò Văn Thu, bản Na Có và bà Lò Thị Man, bản Na Hai, xã Pom Lót, mỗi gia đình có 1 con đực và 2 con cái, với số tiền trên 80 triệu đồng, cho vay không lấy lãi 40 triệu đồng.

Trước khi chuyển sang chăn nuôi dê thuộc Dự án liên kết sản xuất nuôi dê Boer sinh sản theo chuỗi giá trị do UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên triển khai, nông dân Lò Văn Bun, người dân tộc Thái, ở đội 6, bản Nong Nhai 1, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã nuôi dê cỏ, dê địa phương được 3 năm nhưng thu nhập không cao.

Cuối năm 2023 khi UBND huyện Điện Biên triển khai dự án liên kết đến các hộ dân 3 xã là Thanh Luông, Thanh Xương, Noong Hẹt, gia đình ông Lò Văn Bun đã mạnh dạn đăng ký tham gia dự án trong 3 năm. Bước đầu nhận nuôi 50 con dê cái và 2 con đực.

Theo ông Lò Văn Bun, nuôi dê Boer sinh sản này khá vất vả, tháng đầu gặp nhiều khó khăn vì khi đưa về đây dê cần làm quen môi trường, thời tiết và thức ăn nên cả tháng đầu sụt cân và ốm. Trung bình 1 ngày 20kg cám ngô, 20 kg bã đậu phụ, cỏ tươi và cỏ ủ mỗi ngày 3-4kg/con, Chi phí 1 con ăn tương đương 120 nghìn đồng/con/tháng thức ăn tinh.

Với 50 con cái và 2 con đực được phân bổ, hiện nay cả đàn đang phát triển tốt, tăng cân đều và bắt đầu đẻ được 3 con, trọng lượng sơ sinh 3,5-4kg/con. Thông thường dê chửa trong 5 tháng, nếu đúng như quy trình và chăm sóc tốt thì 1 năm 2 lứa hoặc 2 năm 3 lứa, đẻ giãn cách vừa bảo đảm sức khỏe dê mẹ mà còn tốt cho chất lượng con con.

Giống dê Boer lớn hơn hẳn so với giống dê của địa phương. Mỗi con sinh ra có trọng lượng trung bình to hơn gấp đôi dê thường. Sau hơn 6 tháng chăm sóc, dê đạt trọng lượng 25-30 kg, có thể xuất chuồng làm giống.

Toàn bộ sản phẩm đầu ra của dự án được Trang trại DTH-FAMRT thu mua, có Hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa đơn vị chủ trì liên kết và Trang trại. Theo hợp đồng đơn vị thu mua 150 nghìn đồng/kg trừ chi phí 1 tháng cho tất cả hạng mục là 150 nghìn đồng và với trọng lượng dê phát triển hiện nay 5-6kg/tháng, người nuôi sẽ lãi tầm 800 nghìn đồng/con/tháng. 6 tháng sẽ xuất chuồng 1 lứa dê con thành phẩm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nhung-nguoi-nong-dan-noi-vung-chien-khu-xua-post807377.html