Những nguy hiểm rình rập khi cho con đeo trang sức

Đã có nhiều trường hợp trẻ đeo nữ trang bị giật, bị dụ dỗ, bắt cóc, nhưng nhiều phụ huynh vẫn có thói quen 'làm điệu' cho con bằng cách đeo nữ trang.

Chị Hoàng Thu Vân (Ba Đình, Hà Nội) kể lại sự việc: “Hôm ấy tôi chở con gái di xe máy, lúc qua đoạn cầu Chương Dương thì bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy áp sát, kẻ ngồi sau dơ tay giật chiếc dây chuyền bằng vàng tây trên cổ con gái tôi. Vì quá hoảng sợ, tôi loạng choạng tay lái và hai mẹ con ngã xuống đường. Xe cộ lúc đó di chuyển qua cầu Chương Dương rất đông, thập phần nguy hiểm. Cũng may hai mẹ con chỉ bị chầy xước nhẹ và được nhiều người dừng lại giúp đỡ cho nên chúng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đi tiếp. Mặc dù mất dây chuyền nhưng không bị thương tích gì nên hôm đó tôi coi như gặp may, “của đi thay người”. Từ hôm ấy tôi và con không dám đeo bất cứ thứ nữ trang nào trên người, kể cả đồ mỹ ký. Của mất đã đành, tính mạng con người cũng bị đe dọa. Thiết nghĩ các phụ huynh không nên cho con đèo đồ trang sức trên người, rất nguy hiểm.”

Mới đây, tại khu vực phường Hoàng Mai cũng xảy ra nhiều trường hợp kẻ gian vào trường học để cướp nữ trang. Phụ huynh Trần Thu Trang (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mấy hôm vừa rồi khi đến đón con ở trường thì thấy trường không mở cổng phụ như mọi ngày. Chị có thắc mắc với mấy phụ huynh thì được biết nhà trường mới xảy ra vụ việc kẻ gian lẻn vào sân sau (khu vực cổng phụ) của trường tiểu học Hoàng Liệt, nơi con chị đang theo học, để cướp nữ trang của học sinh. Chị Trang vô cùng lo lắng nên về đã tháo tất cả hoa tai, vòng tay của con cất đi. Chị Trang cũng cho biết ngay sau đó nhà trường có thông báo: “Hiện nay có hiện tượng kẻ lạ mặt vào trường cướp tài sản của các em học sinh. Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả các em học sinh tuyệt đối không mang trang sức quý (vàng, bạc, đá quý), đồng hồ đắt tiền đến trường; không chơi ở khu vực vắng người lớn qua lại như: khu sau nhà thể chất, khu sau dãy nhà B, sau nhà hiệu bộ; khi thấy người lạ không lại gần để đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Cô Bùi Thị Minh Hằng, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt cho biết, chiều ngày 29/3, trước giờ vào học buổi chiều, khi học sinh tụ tập dưới sân trường khá đông, thì có kẻ lạ mặt lẻn vào và giật chiếc dây chuyền bạc trên cổ một học sinh. Ngay sau đó, vụ việc được phát hiện và kẻ lạ mặt lập tức biến mất. Chính vì thế nhà trường gửi thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm, và phụ huynh học sinh để nâng cao cảnh giác, không lại gần người lạ mặt. Học sinh cũng không nên mang đồ trang sức, vật đắt tiền khi tới trường.

Trước đó, tháng 3/2016, Một học sinh lớp 3 (trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 7, TP. HCM) bị “bắt cóc”. Hung thủ đưa nạn nhân đi xa 8 cây số cách trường rồi lột sạch nữ trang. Vụ “bắt cóc” này diễn ra ngay trước cổng trường học, khiến thầy cô, học sinh và phụ huynh nháo nhào hoảng sợ…

Còn nhiều vụ việc trẻ bị cướp giật, bắt cóc, “xin đểu”, lột nữ trang… xảy ra trên khắp cả nước khiến cho cha mẹ học sinh hết sức lo ngại. Tuy nhiên không ít người vẫn chủ quan với tính mạng của con em mình khi “làm điệu” cho con bằng cách đeo nữ trang đến trường.

Cách bổ sung hoa quả cho trẻ đúng cách cha mẹ cần biết

Phương Nhi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/nuoi-con/nguy-hiem-rinh-rap-khi-cho-con-deo-trang-suc-d113547.html