Những nốt trầm của Duyên dáng Việt Nam

Duyên dáng Việt Nam là một trong những chương trình ca nhạc, thời trang lớn nhất và hội tụ nhiều gương mặt sáng giá nhất làng showbiz Việt diễn ra thường niên.

Đây cũng là một trong số ít chương trình được khán giả yêu mến và ủng hộ trong suốt thời gian dài. Nối tiếp thành công qua hai đêm diễn (20 và 21/3/2010) tại thành phố biển Tuy Hòa, Duyên dáng Việt Nam đã để lại những ấn tượng nhất định. Đến gần hơn với khán giả trẻ... Trong khi khán giả tại Hà Nội và TP. HCM không còn lạ lẫm với những chương trình ca nhạc, thời trang, thì Duyên dáng Việt Nam lại được chào đón nồng nhiệt tại những thành phố khác. Một trong những thành công của Duyên dáng Việt Nam vừa qua không thể không nhắc đến sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả TP. Tuy Hòa khi lần đầu tiên chương trình được diễn ra tại đây. Dưới đôi tay dẫn dắt của đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng (biệt danh Dũng “Khùng”), Duyên dáng Việt Nam lần này được nhiều ý kiến nhận xét: chương trình thể hiện rất rõ nét cá tính của đạo diễn. Nguyễn Quang Dũng được khán giả trẻ biết đến nhiều vì anh đã từng dẫn dắt thành công nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Cá tính “khùng” của anh luôn tạo nên những bất ngờ thú vị dành cho khán giả khi họ thưởng thức những sáng tạo anh thể hiện trong nghề nghiệp. Cũng bởi mắc “bệnh nghề nghiệp” nên anh mang khá nhiều chi tiết, đạo cụ và... kỹ xảo điện ảnh đến Duyên dáng Việt Nam. Tuy nhiên, sự cố gắng lần này chưa phải là ý tưởng mang tính đột phá hay sáng tạo đến mức khán giả phải thán phục. Phần âm nhạc trong Duyên dáng Việt Nam tháng 3 năm nay cũng là một trong những nét mới của chương trình và được khán giả trẻ ủng hộ. “Menu” chương trình xuất hiện nhiều tiết mục trẻ trung hơn, có thể nhận ra nhịp thở của giới trẻ qua những ca khúc đương đại được thể hiện trên nền nhạc “rock hóa” mạnh mẽ. Nhạc sĩ Huy Tuấn, người chịu trách nhiệm hòa âm cho Duyên dáng Việt Nam lần này cũng khai thác triệt để chất liệu dân gian trong âm nhạc. Thành công của nhạc dân gian đương đại vẫn tiếp tục “lấy lòng” khán giả trẻ với ca khúc Lý quạ kêu qua sự thể hiện của rocker Anh Khoa, Hoa thơm bướm lượn với giọng ca trẻ Anh Khang hay một dàn tên tuổi ca sĩ góp sức trong Lý mười thương. ...Nhưng vẫn khó thuyết phục đối tượng năng động này Để chiều lòng khán giả trẻ thì những chương trình nổi tiếng như Duyên dáng Việt Nam cũng gặp phải nhiều khó khăn. Giới trẻ có thể dễ dàng chào đón những điều mới mẻ, nhưng họ cũng rất khắt khe trong cách nhìn nhận và đánh giá. Điều này thể hiện rất rõ qua phản ứng của khán giả trẻ với những tiết mục thời trang trong Duyên dáng Việt Nam. Nhà thiết kế được thể hiện bộ sưu tập mới của mình trong Duyên dáng Việt Nam lần này cũng là những gương mặt “đảm bảo” cho những thương hiệu đã rất nổi tiếng trong làng thời trang: Thuận Việt, Sơn Collection, Liên Hương... Các nhà thiết kế đều có chung ý tưởng sáng tạo trên nền chất liệu truyền thống. Tuy nhiên, không khó để khán giả nhận ra sự lặp lại hơi buồn tẻ của những tiết mục trình diễn trên sân khấu của Duyên dáng Việt Nam. Không đột phá về ý tưởng, không mạnh mẽ trong cách thể hiện... tiếng nói thời trang trong Duyên dáng Việt Nam lần này quá nhẹ để tạo nên tiếng vang lớn cho cả chương trình. Thời trang không phải là tiết mục chính của Duyên dáng Việt Nam nhưng lại có tác dụng “làm mềm” chương trình với sự xuất hiện của những gương mặt sáng giá như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu dân tộc Trương Thị May, siêu mẫu Thanh Hằng, siêu mẫu Vũ Thu Phương, người mẫu Cao Thùy Dương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những người đẹp này không ấn tượng như mong đợi bởi trang phục chưa thể giúp họ tỏa sáng. Duyên dáng Việt Nam vẫn là thách thức với các đạo diễn trẻ, làm tốt chương trình nổi tiếng cũng giống như phải chơi lại một bản nhạc đã quá thành công, người nghệ sĩ rất khó tránh sự lặp lại. Ca nhạc, thời trang và nhiều tiết mục xen kẽ khác được ví như những nhạc cụ tạo nên dàn nhạc lớn của Duyên dáng Việt Nam. Những “nhạc cụ” này cộng hưởng với nhau như thế nào chính là công việc khó khăn của những người làm chương trình. Duyên dáng Việt Nam tháng 3 năm nay vừa khép lại, khán giả vẫn mong chờ nét mới hơn ở những chương trình tiếp theo. Theo Thủy Trà

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thoitrang/437172/index.html