Những phát ngôn gây chú ý của chính trị gia thế giới năm 2016

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte... đã có những phát ngôn gây chú ý năm 2016.

"Bằng nhiều phương cách, đất nước của chúng ta đang trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn trước kia. Và qua mỗi lần chiến thắng hay thất bại, tôi có thể khẳng định rằng thay đổi không bao giờ là dễ dàng và không bao giờ nhanh chóng, chúng ta sẽ không đối mặt với tất cả thách thức chỉ trong một nhiệm kỳ, hay một tổng thống, hay thậm chí một đời người”, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị đảng Dân chủ hôm 8/7. (Ảnh: AFP)

"Tôi không biết vợ tôi thuộc đảng phái nào, nhưng bà ấy thuộc về bếp núc, phòng khách và những gian phòng khác của tôi”, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nói hồi tháng 10 trong một chuyến thăm chính thức tới Đức nhằm phản pháo những chỉ trích của phu nhân với chính phủ của ông. Đệ nhất phu nhân Nigeria Aisha Buhari cảnh báo Tổng thống Buhari cải tổ nội các nếu không bà sẽ không ủng hộ ông tái tranh cử nhiệm kỳ hai. (Ảnh: Reuters)

"Đừng hạ mình về cùng mức với họ. Phương châm của chúng ta là: Khi họ xuống thấp thì chúng ta lên cao”, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại Hội nghị đảng Dân chủ hôm 25/7 trước cuộc bầu cử tổng thống. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức ngay bây giờ. Ông ấy đã thất bại trong cuộc bầu cử, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, chúng tôi muốn đất nước này bắt đầu đi lên”, Adama Barrow, Tổng thống đắc cử Gambia, nói hôm 12/12 để đáp lại việc Tổng thống sắp mãn nhiệm Yahya Jammeh từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Ông Jammeh đã lãnh đạo Gambia 22 năm.

"Tư tưởng chống hồi giáo là một vấn đề. Tuy nhiên, người Hồi giáo cũng là một vấn đề mà chúng ta cần theo dõi và đảm bảo lập hồ sơ về họ”, tỷ phú Donald Trump nói trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa 2 ứng viên tổng thống. Ông Trump nhiều lần gây tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến người Hồi giáo. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng đưa ra đề xuất cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Đề xuất này sau đó đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận quốc tế. (Ảnh: Reuters)

"Họ đã kết tội một người vô tội và tiến hành một cuộc đảo chính quốc hội. Tôi sẽ không nói lời tạm biệt các bạn, mà là hẹn sớm gặp lại các bạn”, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói với những người ủng hộ khi tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định luận tội đối với bà. Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu phế truất bà Rousseff hôm 31/8 với cáo buộc sai phạm trong xử lý vấn đề ngân sách. (Ảnh: AFP)

“Hãy nghiêm túc nhìn nhận những lời chỉ trích, nhưng không phải một cách cá nhân. Nếu những chỉ trích đó là sự thật và thỏa đáng, hãy cố gắng rút ra bài học từ đó, nếu không bạn sẽ đánh mất chính mình”, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton nói trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11. (Ảnh: Reuters)

“Tôi trang trọng đưa ra cam kết này với các bạn hôm nay rằng tôi sẽ không để các bạn thất vọng và sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để thực hiện những hy vọng và nguyện vọng của các bạn”, Tổng thống đắc cử Ghana Nana Akufo-Addo nói sau khi được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9/12. (Ảnh: PA)

“Tôi cho rằng tài sản mạnh nhất của tôi thời điểm hiện tại đó chính là khí chất của tôi. Tôi có khí chất của người chiến thắng”, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ nói trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton hôm 26/9 tại New York. (Ảnh: Reuters)

"Tại sao người Mỹ các bạn lại giết hại những người da màu ở đó, bắn họ ngay cả khi họ đã gục xuống? Hãy trả lời câu hỏi đó, bởi vì cho dù là một, hai hay ba thì vẫn là vi phạm nhân quyền”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích Mỹ hôm 21/8 sau hàng loạt vụ cảnh sát bắn chết người da màu. (Ảnh: Reuters)

Dân trí

"Bằng nhiều phương cách, đất nước của chúng ta đang trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn trước kia. Và qua mỗi lần chiến thắng hay thất bại, tôi có thể khẳng định rằng thay đổi không bao giờ là dễ dàng và không bao giờ nhanh chóng, chúng ta sẽ không đối mặt với tất cả thách thức chỉ trong một nhiệm kỳ, hay một tổng thống, hay thậm chí một đời người”, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị đảng Dân chủ hôm 8/7. (Ảnh: AFP)

"Tôi không biết vợ tôi thuộc đảng phái nào, nhưng bà ấy thuộc về bếp núc, phòng khách và những gian phòng khác của tôi”, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nói hồi tháng 10 trong một chuyến thăm chính thức tới Đức nhằm phản pháo những chỉ trích của phu nhân với chính phủ của ông. Đệ nhất phu nhân Nigeria Aisha Buhari cảnh báo Tổng thống Buhari cải tổ nội các nếu không bà sẽ không ủng hộ ông tái tranh cử nhiệm kỳ hai. (Ảnh: Reuters)

"Đừng hạ mình về cùng mức với họ. Phương châm của chúng ta là: Khi họ xuống thấp thì chúng ta lên cao”, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại Hội nghị đảng Dân chủ hôm 25/7 trước cuộc bầu cử tổng thống. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức ngay bây giờ. Ông ấy đã thất bại trong cuộc bầu cử, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, chúng tôi muốn đất nước này bắt đầu đi lên”, Adama Barrow, Tổng thống đắc cử Gambia, nói hôm 12/12 để đáp lại việc Tổng thống sắp mãn nhiệm Yahya Jammeh từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Ông Jammeh đã lãnh đạo Gambia 22 năm.

"Tư tưởng chống hồi giáo là một vấn đề. Tuy nhiên, người Hồi giáo cũng là một vấn đề mà chúng ta cần theo dõi và đảm bảo lập hồ sơ về họ”, tỷ phú Donald Trump nói trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa 2 ứng viên tổng thống. Ông Trump nhiều lần gây tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến người Hồi giáo. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng đưa ra đề xuất cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Đề xuất này sau đó đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận quốc tế. (Ảnh: Reuters)

"Họ đã kết tội một người vô tội và tiến hành một cuộc đảo chính quốc hội. Tôi sẽ không nói lời tạm biệt các bạn, mà là hẹn sớm gặp lại các bạn”, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói với những người ủng hộ khi tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định luận tội đối với bà. Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu phế truất bà Rousseff hôm 31/8 với cáo buộc sai phạm trong xử lý vấn đề ngân sách. (Ảnh: AFP)

“Hãy nghiêm túc nhìn nhận những lời chỉ trích, nhưng không phải một cách cá nhân. Nếu những chỉ trích đó là sự thật và thỏa đáng, hãy cố gắng rút ra bài học từ đó, nếu không bạn sẽ đánh mất chính mình”, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton nói trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11. (Ảnh: Reuters)

“Tôi trang trọng đưa ra cam kết này với các bạn hôm nay rằng tôi sẽ không để các bạn thất vọng và sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để thực hiện những hy vọng và nguyện vọng của các bạn”, Tổng thống đắc cử Ghana Nana Akufo-Addo nói sau khi được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 9/12. (Ảnh: PA)

“Tôi cho rằng tài sản mạnh nhất của tôi thời điểm hiện tại đó chính là khí chất của tôi. Tôi có khí chất của người chiến thắng”, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ nói trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton hôm 26/9 tại New York. (Ảnh: Reuters)

"Tại sao người Mỹ các bạn lại giết hại những người da màu ở đó, bắn họ ngay cả khi họ đã gục xuống? Hãy trả lời câu hỏi đó, bởi vì cho dù là một, hai hay ba thì vẫn là vi phạm nhân quyền”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích Mỹ hôm 21/8 sau hàng loạt vụ cảnh sát bắn chết người da màu. (Ảnh: Reuters)

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/nhung-phat-ngon-gay-chu-y-cua-chinh-tri-gia-the-gioi-nam-2016-31340.html