Những phụ nữ lớn tuổi vẫn điều hành kinh doanh giỏi

Dấu ấn của những nữ doanh nhân như Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Mai Thanh, Phạm Thị Việt Nga... in đậm trong chặng đường phát triển của công ty. Tiếng tăm của họ còn vươn ra thế giới.

Vị nữ tướng tài ba của Vinamilk

Đã từ lâu, hình ảnh của bà Mai Kiều Liên gắn chặt với thương hiệu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Bà Mai Kiều Liên được biết đến là người phụ nữ quyền lực trong giới kinh doanh. Hiện tại, bà đang đảm nhận chức Tổng Giám đốc Vinamilk.

Bà Mai Kiều Liên (64 tuổi) gắn bó với Vinamilk gần 40 năm

Sau gần 40 năm gắn bó với Vinamilk, hơn 20 năm với cương vị đứng đầu, bà Mai Kiều Liên đã chèo chống đưa Vinamilk từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một thương hiệu sữa lớn lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010. Hiện tại, Vinamilk đã thâu tóm nhiều công ty nước ngoài (Angkor Dairy Product, Driftwoo...), trở thành một trong những thương hiệu sữa lớn nhất Đông Nam Á.

Minh chứng rõ ràng, cho sự phát triển thương hiệu của Vinamilk đó là: Bằng việc triển khai hàng chục nhà máy, rải khắp toàn quốc, thu mua sản lượng sữa bò do dân làm ra, các nhà máy của Vinamilk đều đạt 100% công suất chỉ sau 2-3 năm đi vào hoạt động. Cùng với đó, hơn 212.000 điểm bán lẻ cũng được Vinamilk xây dựng.

Từ khi niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cho đến thời điểm hiện nay, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này tăng đều đặn qua các năm. Cụ thể, năm 2012 là năm khó khăn cho doanh nghiệp trong nước nhưng doanh thu của Vinamilk tăng 23%. Năm 2014, doanh thu đạt 35.704 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013. Năm 2016, doanh thu đạt 46.965 tỷ đồng, tăng 16,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 9.364 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2015.

Chưa dừng lại ở đó, Vinamilk do bà Liên lãnh đạo đặt mục tiêu lọt top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới trong thời gian tới với doanh thu đạt 3 tỷ USD.

Đáng vinh dự người phụ nữ này, tuy đã trên 60 tuổi nhưng đã 4 lần được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Người phụ nữ có công chèo chống Dược Hậu Giang vững mạnh

Được biết đến là người có công chèo chống một xí nghiệp bên bờ vực phá sản thành một doanh nghiệp lớn mạnh nhất sàn chứng khoán Việt. Năm 2013, bà được Tạp chí Forbes đã bình chọn 50 nữ doanh nhân có thành tích tốt nhất châu Á.

Bà Phạm Thị Việt Nga (66 tuổi) người đã chèo chống và đưa thương hiệu Dược Hậu Giang ngày càng trở nên uy tín

Bà Phạm Thị Việt Nga tốt nghiệp dược sĩ tại Đại học Dược và Tiến sĩ kinh tế. Bà Phạm Thị Việt Nga gắn bó với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ những năm 1980 - khi còn là chủ nhiệm hiệu thuốc Thốt Nốt, Cần Thơ.

Từ khi có vị nữ tướng này lãnh đạo, Dược Hậu Giang có những bước phát triển vượt bậc, từ quy mô 1.000 nhân sự tăng lên hơn 3.000 nhân sự, doanh thu và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Hiện công ty sản xuất trên 300 loại dược phẩm. Dược Hậu Giang là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam và vinh dự là 1 trong 10 Công ty của Việt Nam được tạp chí kinh doanh Forbes bình chọn vào “Top 200 công ty vừa và nhỏ tốt nhất Châu Á năm 2011”.

Cụ thể, kết quả kinh doanh của dược Hậu Giang trong những năm qua đều đạt kết quả tốt. Năm 2012, công ty đã đạt doanh thu 2.932 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu đạt được 26,9%/năm trong giai đoạn 2005-2012 (dược Hậu Giang giữ vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013). Trong năm 2013, Dược Hậu Giang đạt 782 tỷ đồng lãi sau thuế và trả cổ tức là 30% bằng tiền mặt. Năm 2015, doanh thu đạt 4.152 tỷ đồng, tăng 4,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 589 tỷ tăng 10,5% so với năm 2014. Năm 2016, doanh thu đạt 4.154 tỷ đồng, tăng 0,04%; lợi nhuận sau thuế đạt 710 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2015.

Bà Phạm Thị Việt Nga đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, nhờ những thành công vượt bậc trong kinh doanh cũng như hoạt động xã hội. Năm 2012, bà cũng lọt top 50 Người Tiên phong trong lĩnh vực Kinh doanh.

Nữ tướng tài ba của REE

Khi nhắc đến Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), người ta thường nhớ đến những sự kiện nổi bật của doanh nghiệp này như: Doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993 và là một trong hai công ty đầu tiên đưa cổ phiếu giao dịch trên trên sàn chứng khoán vào ngày 28/7/2000.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (65 tuổi) người thành lập nên REE

Nhưng đằng sau những thành công của REE, là sự chèo lái của một người phụ nữ tài ba gắn liền với tên tuổi của nó. Đó là bà Nguyễn Thị Mai Thanh đang đảm nhận chức Tổng Giám đốc của REE.

Đầu những năm 1990 ở Hà Nội và TP.HCM, nhiều tòa cao ốc mọc lên, REE làm không hết việc ở mảng M&E, nhưng bà Mai Thanh ấp ủ kế hoạch sản xuất máy điều hòa thay vì chỉ làm đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Năm 1996, một vị khách bất ngờ gõ cửa công ty. Đó là Dominic Scriven, nhà quản lý Quỹ VEIL. Ông đến với lý do “nghe nói ở TP.HCM có một doanh nghiệp làm ăn khá và năng động nên thử đến tìm cơ hội”. Những tư tưởng lớn gặp nhau, thương hiệu máy điều hòa Reetech ra đời từ đó.

Năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động, với sự mạnh dạn của người thuyền trưởng, REE tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ: doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa, doanh nghiệp đầu tiên phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi, một trong hai cổ phiếu lên sàn đầu tiên…

Trong các cuộc khủng hoảng trước đây, mỗi khi REE ở thế chân tường, bà Mai Thanh lại tìm ra một hướng đi mới. Vì vậy, sau cuộc khủng hoảng năm 2008, REE báo lỗ hơn 150 tỷ đồng, cổ phiếu REE có lúc mất giá tới 85%, bà Mai Thanh đã kiên quyết cắt bỏ các khoản đầu tư tài chính, dốc nguồn lực đầu tư chiến lược vào hạ tầng tiện ích.

Tái cơ cấu trong vài năm trở lại đây, REE đầu tư mạnh vào các công ty sản xuất và kinh doanh điện, than và nước sạch bằng cách miệt mài thu gom cổ phiếu từ các đơn vị niêm yết cũng như thực hiện các thương vụ M&A doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện, nước.

Năm 2016, doanh thu của REE đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 109,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 602 tỷ đồng, tăng 129,8% so với năm 2015

Sao Mai

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nhung-phu-nu-lon-tuoi-van-dieu-hanh-kinh-doanh-gioi-d55404.html