Những tác phẩm ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước thời kỳ đổi mới

Ngày 18-3, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ tổng kết và khai mạc triển lãm ảnh “Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới (1986 - 2016)”.

Đây là hoạt động nhiếp ảnh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động trên toàn quốc và tiến hành xét chọn qua nhiều vòng. Từ 1.793 tác phẩm và công trình sách ảnh của các tác giả trên khắp cả nước gửi về, đã có 13 công trình sách ảnh và 191 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc được lựa chọn vào vòng triển lãm (trong đó có tám giải A, 12 giải B và 16 giải C). Các tác phẩm ảnh tại triển lãm có giá trị tư tưởng cao, bảo đảm chất lượng nghệ thuật; đồng thời có tác động xã hội tích cực, có sức lan tỏa, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thời gian trưng bày triển lãm từ nay đến hết ngày 18-5.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm Vũ ba-lê - tác giả Nguyễn Hương Vượng.

Tác phẩm Mũi Yến - Quy Nhơn trong bộ ảnh Độc đáo bờ biển Việt Nam - tác giả Nguyễn Minh Tân.

Tác phẩm Nhạc trưởng - tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng.

Tác phẩm Sức mạnh chính nghĩa trên Biển Đông - tác giả Nguyễn Đăng Khoa (Báo Nhân Dân).

Tác phẩm Dẫn dòng điện xanh - tác giả Lâm Hoành Thanh Liêm.

Tác phẩm Đà Lạt mộng mơ - tác giả Bùi Văn Chung.

Tác phẩm Nụ cười mới - tác giả Vũ Thị Tịnh.

Tác phẩm Phẫu thuật nội soi - tác giả Bùi Viết Đồng.

Tác phẩm Ngày trở về - tác giả Lê Vân.

Tác phẩm Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - tác giả Trương Công Ánh.

Tác phẩm Cứu - tác giả Phạm Văn Dực.

Tác phẩm Sắc màu làng vải - tác giả Bùi Minh Sơn.

Tác phẩm Chiều về - tác giả Bảo Hưng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/32352102-nhung-tac-pham-anh-nghe-thuat-dong-hanh-cung-dat-nuoc-thoi-ky-doi-moi.html