Những tật xấu khét tiếng của 12 cung hoàng đạo

Thần Nông là cung của những đam mê ẩn giấu. Vì thế, mọi thứ cảm xúc của Thần Nông đều như được nhân đôi lên: yêu hết mình - hận vô cùng và không bao giờ ở giữa hai mức độ đó.

Thiên Bình: Tiến lùi khó quyết

Tật xấu: Về bản chất, Thiên Bình luôn muốn làm hài lòng những người xung quanh. Nhưng chính điều đó đã biến họ trở thành những người “ba phải” và thiếu đi ý kiến chủ quan của mình. Điều này về lâu dài sẽ khiến cho người xung quanh khó chịu và rất không vừa ý khi phải hỏi ý kiến của Thiên Bình. Thêm nữa, ngoài mặt Thiên Bình có thể làm theo ý của người khác nhưng chưa chắc trong đầu họ đã thực sự muốn như vậy.

Lời khuyên: Thiên Bình nên học cách thể hiện ý kiến chủ quan của bản thân như Bạch Dương hoặc nhìn vào sự quyết đoán và tự tin của Sư Tử. Ma Kết và Xử Nữ cũng là hai cung mà Thiên Bình có thể tham khảo vì đó đều là những người làm việc có mục đích và kế hoạch rõ ràng.

Thần Nông: Bội số của cảm xúc

Tật xấu: Thần Nông là cung của những đam mê ẩn giấu. Vì thế, mọi thứ cảm xúc của Thần Nông đều như được nhân đôi lên: yêu hết mình - hận vô cùng và không bao giờ ở giữa hai mức độ đó. Điều đó kéo theo hệ lụy là mọi suy nghĩ của Thần Nông đều có xu hướng tiêu cực, thậm chí có phần cực đoan. Ngoài ra, một tật xấu nữa của Thần Nông là để ý quá nhiều và hay săm soi người khác, mặc dù điều này hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài.

Lời khuyên: Thần Nông nên kết bạn với Sư Tử và nhìn nhận vào những suy nghĩ tích cực của họ. Ngoài ra, để hạn chế bớt những suy nghĩ có phần “tối tăm” và tiêu cực, Thần Nông có thể nhờ Bạch Dương hoặc Nhân Mã “thắp lửa” lên cho mình.

Nhân Mã: Chú ngựa bất kham

Tật xấu: Nhân Mã là những người đi rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều. Nhưng để đòi hỏi họ phải ràng buộc hoặc gánh lấy một trách nhiệm là một điều cực kỳ khó khăn. Khởi đầu một dự án Nhân Mã có thể rất nhiệt tình và hồ hởi tham gia, để rồi sau đó vào những thời khắc quan trọng họ lại biến mất một cách khó hiểu.

Lời khuyên: Để có thể gánh được trách nhiệm, Nhân Mã nên học hỏi nhiều thêm từ Kim Ngưu hoặc Cự Giải. Và nếu bù đắp được cho thiếu sót này, Nhân Mã có thể trở thành người dẫn dầu trong mọi hướng đi đã chọn.

Ma Kết: Tham vọng không đáy

Tật xấu: Điểm mạnh của Ma Kết chính là suy nghĩ có hệ thống. Nhưng chính điều đó cũng biến họ trở thành những người cực kỳ bảo thủ và khó thay đổi. Và tất nhiên, khi Ma Kết có những ấn tượng không tốt về một người thì ấn tượng đó gần như sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm một tật xấu nữa của Ma Kết là quá tham công tiếc việc và có quá ít thời gian dành cho những người thân thiết xung quanh.

Lời khuyên: Để cải thiện tật xấu của mình, Ma Kết nên nhìn cách mà Cự Giải quan tâm, chăm sóc cho gia đình và những người thân yêu. Ngoài ra, để tránh suy nghĩ bị đi vào lối mòn, Ma Kết cũng có thể xem xét về lối suy nghĩ của Nhân Mã, Song Tử và Song Ngư.

Bảo Bình: Lạnh lùng vô tâm

Tật xấu: Nổi tiếng là những kẻ lập dị, Bảo Bình thường tỏ ra khá khó hiểu. Và mặc dù có thể rất nổi tiếng trong một cộng đồng, nhưng yêu cầu Bảo Bình dành sự quan tâm đặc biệt cho một ai đó là điều bất khả thi. Ngoài ra, cách suy nghĩ khác người cũng khiến cho Bảo Bình gặp nhiều khó khăn trong những công việc nhóm hay công việc đòi hỏi sự cộng tác. Một tật xấu nữa rất dễ nhận thấy là Bảo Bình luôn tỏ ra bất mãn với mọi thứ, bất kể tốt xấu.

Lời khuyên: Lối suy nghĩ phá cách và khác biệt sẽ có ích hơn nếu Bảo Bình chịu tỏ thái độ hợp tác và tôn trọng người làm việc cùng. Ngoài ra, Xử Nữ và Ma Kết cũng là hai cung có cách làm việc khoa học. Nếu Bảo Bình biết kết hợp với họ thì sẽ tạo thành một nhóm làm việc cực kỳ hiệu quả.

Song Ngư: Kẻ mộng du giữa trần thế

Tật xấu: Vốn dĩ Song Ngư rất hay mơ mộng và thơ thẩn nhưng đó không phải tật xấu lớn nhất của họ, vì vào một vài thời điểm, Song Ngư có thể trở nên cực kỳ thực dụng như Xử Nữ hoặc Ma Kết. Điểm trừ lớn nhất của Song Ngư, đặc biệt đối với người yêu của họ là Song Ngư rất khó chia sẻ cảm xúc. Những khi gặp phải vấn đề, Song Ngư thường biến mất và không để lại tung tích gì, khiến cho những người quan tâm đến họ cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Lời khuyên: Để có thể cảm thấy mọi thứ được bình yên và nhẹ nhàng hơn, Song Ngư có thể tìm đến những người bạn Bạch Dương hoặc Kim Ngưu. Vì về bản chất đó là hai cung có những suy nghĩ đơn giản và tích cực. Chính những điều đó có thể khiến cho những nút thắt trong lòng Song Ngư có thể dễ dàng được cởi bỏ.

-Theo MTO-

Nguồn Yeah1: http://www.yeah1.com/news/22874/nhung-tat-xau-khet-tieng-cua-12-cung-hoang-dao.html