Những thay đổi không thể ngờ của dàn diễn viên '12A và 4H' sau 20 năm?

Bộ phim truyền hình "12A và 4h" nói về tâm tư, tình cảm của học trò cuối cấp do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, phát sóng năm 1995 gắn liền ký ức của nhiều người. Cuộc sống của dàn diễn viên ngày ấy, bây giờ đã có nhiều sự thay đổi đến ngỡ ngàng.

"12A và 4H" là bộ phim về đề tài học đường của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, được đông đảo thế hệ 8X yêu mến. Phim lên sóng năm 1995, phim kể về 4 cô bạn thân Hạ, Hân, Hoa và Hằng (4H) học chung lớp. Bằng lối dẫn dắt nhẹ nhàng, tình cảm, bộ phim đưa người xem trở về với những kỷ niệm trong sáng thời học trò. Đây cũng là bộ phim đề cao tình bạn, tình thân và định hướng đúng đắn cho lớp trẻ lúc bấy giờ.

Thu Hương đảm nhận vai Hằng - một nữ lớp trưởng mạnh mẽ, cá tính. Cô cảm mến thầy giáo dạy văn của mình dù thầy đã có vợ. Hằng lớp trưởng được đánh giá là vai diễn khó với diễn biến tâm lý phức tạp. Tuy nhiên Thu Hương đã hoàn thành tốt vai diễn này. Sau khi bộ phim kết thúc, Thu Hương không xuất hiện trong nghề diễn. Theo một số thông tin được chia sẻ, hiện tại cô định cư tại Đức.

Huệ Anh vào vai Hạ - cô bí thư Đoàn xinh đẹp, đáng yêu. Cô có tình cảm với một bạn trai cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn và bị gia đình cấm cản. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu xúc cảm, Huệ Anh được nhiều khán giả yêu mến. Sau khi bộ phim kết thúc, Hạ Anh tiếp tục ghi dấu ấn qua một số bộ phim như "Chiều tàn thu muộn", " Những giấc mơ bằng giấy". Sau đó, cô từ bỏ nghiệp diễn và làm việc trong ngành ngân hàng. Hiện tại, Hạ Anh đã lập gia đình và có hai con.

An Quý đảm nhận vai Hoa. Đây là một nữ sinh có tính cách mạnh mẽ, hài hước. Khi tham gia bộ phim, cô đang học năm thứ hai chuyên ngành cải lương, ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nét tươi trẻ cùng vẻ nhiệt huyết trong cách diễn xuất khiến An Quý nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sau khi bộ phim kết thúc, An Quý tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với một số phim như "Chuyến taxi cuối ngày", "Đứa con của mẹ", "Lửa trầm"... Được biết, An Qúy đã lập gia đình năm 2004 và hiện có một con trai.

Trong 12A và 4H, Thu Hiền đảm nhận vai Hân. Dù vai diễn không thực sự nổi bật như những bạn khác trong nhóm nhưng Thu Hiền khiến khán giả hài lòng khi ngày càng tiến bộ và trưởng thành qua từng tập phim. Sau khi bộ phim kết thúc, Thu Hiền không theo con đường diễn xuất. Sau khi học khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ, cô làm việc tại một hãng hàng không. Hiện, Thu Hiền đã là bà mẹ hai con (bé gái 10 tuổi, bé trai 6 tuổi).

Quốc Tuấn đóng vai thầy Minh - thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A, đồng thời là giaos viên môn văn, tình cảm và có tài làm thơ. Từ những ngày đầu năm học, sự xuất hiện của thầy Minh đã khiến các cô nữ sinh trong lớp xốn xang. Thầy giáo Minh đã kết hôn và có con với một phụ nữ thực dụng, chua ngoa. Sự khác biệt trong cách sống khiến thầy Minh chán nản, xiêu lòng trước tình cảm trong sáng của cô học trò lớp trưởng. Quốc Tuấn còn được biết tới với các vai diễn khác trong "Người thổi tù và hàng tổng", "Những người sống bên tôi", "Cuốn sổ ghi đời"... Anh nghỉ đóng phim khoảng 10 năm nay để tập trung lo chữa bệnh cho con trai. Anh cũng chuyển từ Nhà hát Tuổi trẻ sang công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Vài năm gần đây, Quốc Tuấn trở lại với vai trò đạo diễn. Năm nay anh 55 tuổi.

Thiện trong 12A và 4H là một trong những vai diễn đầu tiên của Xuân Bắc. Thiện sinh ra ở miền Nam, theo bố ra Bắc và gia nhập lớp 12A. Tuy được Ngôn rủ rê chơi bời, Thiện không sa ngã, thậm chí còn từng dũng cảm đứng lên tố Ngôn là người viết thư nặc danh đe dọa thầy giáo. Sau phim này, Xuân Bắc tham gia "Ngã ba Đồng Lộc", "Chuyện nhà Mộc", "Sóng ở đáy sông"... So với các bạn diễn đồng lứa, Xuân Bắc là người gắn bó lâu nhất với nghề diễn viên. Anh góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách, trở thành diễn viên hài được nhiều người yêu mến với các chương trình "Gặp nhau cuối tuần", "Táo quân". Anh cũng là MC của "Đuổi hình bắt chữ", "Ơn giời cậu đây rồi"... Hiện tại, Xuân Bắc đã lập gia đình và có 2 người con.

Ngoài bộ tứ 4H, bộ phim còn thu hút với khá nhiều vai diễn phụ ấn tượng, trong đó phải kể đến chàng trai tên Ngôn do Anh Tuấn đóng. Ngôn là học trò cá biệt trong lớp 12A. Cậu thường xuyên gây chuyện, đánh nhau với bạn, dọa đánh thầy giáo, chơi bời phá phách vì cậy nhà có điều kiện đầu tư cho trường. Từ sau vai Ngôn, Anh Tuấn gắn liền với những vai đểu cáng trên màn ảnh qua các phim "Những ngọn nến trong đêm", "Chú bé mất tích", "Nhà có nhiều cửa sổ"... Ngoài đời, anh được đánh giá là con người hiền lành, tình cảm. Anh Tuấn có tổ ấm hạnh phúc với diễn viên Nguyệt Hằng cùng hai con.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nhung-thay-doi-khong-the-ngo-cua-dan-dien-vien-12a-va-4h-sau-20-nam-d151347.html