Những thứ quả dân dã đầu hè hút khách

Mơ xanh, dâu tằm, nhót đỏ, mận cơm... là những thứ quả quen thuộc tại nhiều vùng quê, nhưng xuất hiện trên những gánh hàng rong tại Hà Nội. Mặc dù giá cả không hề rẻ nhưng chúng lại được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Mận đầu mùa đang được bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, là món ăn vặt rất được chị em ưa chuộng. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại những tuyến phố như Xã Đàn, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Trần Nhân Tông, Nguyễn Thái Học… bày bán rất nhiều mận đầu mùa hoặc tại các chợ cóc xuất hiện cơ số các hàng bán mận, giá mận cơm đầu mùa tại thời điểm hiện tại từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, mận hậu đầu mùa thường xanh, chát và chua… không ngon như mận chính vụ. Tuy nhiên, giá của loại quả này lại rất cao, từ 150.000 - 200.000 đồng/kg, gấp gần 10 lần so với mận chính vụ thời điểm năm trước. Anh Dũng, người bán mận rong trên phố Xã Đàn cho biết, nguồn mận đầu mùa nhập về thời điểm này đa phần là ở Mộc Châu (Sơn La), một số nữa lấy miền núi như Cao Bằng, Điện Biên. Số lượng người mua khá đông đa phần là chị em phụ nữ. Bình quân mỗi ngày anh bán được 20 kg. Theo anh Dũng, nếu đợi thêm 1 tháng nữa, giá mận sẽ giảm xuống khoảng 10 lần hiện tại.

Ngoài mận, dâu cũng là một loại quả đặc sản của tháng 4. Ở Hà Nội, dâu bán nhiều nhất ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Ngoài ra, cũng xuất hiện tại các khu chợ như: Nghĩa Tân (Cầu Giấy); Thành Công (Đống Đa), Phùng Khoang (Thanh Xuân) hoặc trên các tuyến phố: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi… Những gánh hàng rong với rổ dâu chín mọng, đẹp mắt luôn trở thành tâm điểm của đường phố. Giá dâu dao động từ 15.000 - 30.000đ/kg. Mức giá này thay đổi tùy vào chất lượng quả dâu và theo những định giá riêng của người bán hàng. Chị Lam một người bán dâu ở Nguyễn Chí Thanh cho biết, thông thường mỗi khách hàng sẽ mua từ 5 - 10 kg. Trung bình mỗi ngày chị bán được gần 60 kg dâu . Dâu chỉ bán được trong ngày nếu ế hàng chị chỉ còn cách đem về ngâm.

Không chỉ đắt hàng ở các gánh hàng rong mà những loại quả dân dã này cũng rất được đón nhận trên thị trường “online”. Tuy nhiên, giá mận bán online có giá rẻ bằng một nửa giá của các gánh hàng rong bán tại Hà Nội. Giá mận hậu (Sơn La) được bán online dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nếu mua trên 5kg sẽ được giao hàng miễn phí. Chị Huê ở Bạch Mai (Hà Nội) người chuyên bán hoa quả online thừa nhận, mận Sơn La tại thời điểm này chưa nhiều, nên số lượng nhập về khá nhỏ giọt, để gom được 2, 3 tạ mận vận chuyển xuống Hà Nội hiện tại rất khó khăn. Gia đình chị phải mất 2 - 3 ngày mới gom đủ để mang xuống bán.

Chị Hương Mai chuyên kinh doanh online trên Facebook cho biết, bán online thường không kén các mặt hàng, chỉ cần mặt hàng nào “hot” được mọi người quan tâm là mình có thể nhập về bán. Hơn hết, đối tượng mua các mặt hàng của chị Mai là nữ giới, từ thời trang đến phụ kiện, thậm chí là việc bán mận cơm hay những loại quả đầu mùa khác cũng là để nhắm mục tiêu khách hàng là nữ giới, nên hàng bán khá chạy. “Hai năm trở lại đây, mình bán thêm các loại quả đầu mùa. Mùa nào quả ấy, cuối tháng ba có mơ xanh, nhót đỏ… sang tháng này, chị bán mận hậu, mận cơm, dâu tằm. Mơ mình lấy từ nguồn hàng của bạn bè ở Mỹ Đức với giá nhập khoảng 35.000 - 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi bán ra theo giá thị trường là 70 - 100.000 đồng/kg tùy thời điểm và miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội”, chị Hương Mai nói.

T.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thi-truong/nhung-thu-qua-dan-da-dau-he-hut-khach-660153.bld