Những tiếng nói tâm huyết của tuổi trẻ

Tháng 5 năm này, một trong những sự kiện được tuổi trẻ Quảng Trị rất quan tâm, mong đợi là hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên. Tiến tới sự kiện, phóng viên Báo Quảng Trị vừa tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ đoàn, ĐVTN gửi đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan.

Các cán bộ đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên gửi gắm lên cấp trên - Ảnh: T.L

Các cán bộ đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên gửi gắm lên cấp trên - Ảnh: T.L

* Anh NGUYỄN HỒNG QUÂN, Bí thư Huyện đoàn Gio Linh: Là một cán bộ đoàn từng tham gia hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022, tôi rất vui mừng trước hiệu ứng và ý nghĩa, kết quả cụ thể mà chương trình mang lại. Niềm vui ấy càng lớn khi tôi biết nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của ĐVTN đã được ghi nhận, giải quyết. Vì thế, cũng như nhiều cán bộ đoàn, ĐVTN khác, tôi rất mong chờ đến hội nghị lần này.

Hiện nay, ở khu vực nông thôn, vì những lý do khác nhau, nhiều thanh niên rời quê hương đi làm ăn xa. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động, phong trào ở địa phương, trong đó có phát triển Đảng, đoàn. Vì thế, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh có những giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp trên đất quê hương. Đây cũng chính là tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhiều ĐVTN đang và sắp phải bươn bả đi làm ăn xa.

Tại huyện Gio Linh, gần đây, nhiều thanh niên đã trở về quê hương sau thời gian đi xuất khẩu lao động ở các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản... Đây là những lao động trẻ giàu kỹ năng, tay nghề; biết ngoại ngữ; có nguồn vốn khởi nghiệp... Rất mong lãnh đạo tỉnh gợi mở, có những chính sách giúp nhóm thanh niên này tận dụng lợi thế sẵn có, lập thân, lập nghiệp hiệu quả để gắn bó bền chặt thêm với quê hương.

* Chị NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, thanh niên Quảng Trị đang sinh sống, làm việc tại Singapore: Tôi là một người yêu màu áo xanh tình nguyện. Trong màu áo xanh của đoàn, tôi đã trưởng thành và tự tin đối diện với mọi khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống. Hiện nay, tôi đang công tác tại một công ty ở Singapore. Dẫu vậy, những hoạt động, sự kiện ở Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng vẫn luôn thu hút sự quan tâm, chú ý của tôi. Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023 không phải là ngoại lệ.

Từ góc nhìn cá nhân, tôi thấy, tỉnh Quảng Trị có nhiều nhân tài đang làm việc ở trong và ngoài nước với đa dạng các lĩnh vực như: công nghệ, xây dựng, sáng tạo khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật… Nhiều người trong số họ luôn hướng về quê cha, đất tổ, mong muốn cống hiến cho quê hương. Thế nhưng, phần lớn người Quảng Trị sống, làm việc ở nước ngoài vẫn chưa biết nên trở về qua kênh nào, bằng cách gì là thuận lợi, phù hợp, hiệu quả nhất. Vì thế, tôi rất mong, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ có nhiều chương trình, hoạt động giúp kết nối những người con Quảng Trị ở xa quê hương, đất nước. Đối với những người có nhu cầu, mong muốn trở về làm ăn, cống hiến cho quê hương, hy vọng lãnh đạo tỉnh có sự hỗ trợ tích cực, tạo thêm động lực cho họ.

*Chị ĐOÀN THỊ BÍCH HẢO, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp: Cũng như các cán bộ đoàn, ĐVTN khác trong tỉnh, tôi rất vui mừng khi Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua vào ngày 9/12/2022. Tôi tin rằng, nghị quyết sẽ tạo nên sức bật cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh nhà. Tuy mới ra đời nhưng nghị quyết đã giúp cán bộ đoàn, ĐVTN trong tỉnh thêm yên tâm, tin hưởng và càng nêu cao hơn tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Qua đợt học tập, nghiên cứu nghị quyết vừa qua, tôi được biết HĐND tỉnh xác định chỉ tiêu đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý. Tôi rất muốn biết UBND tỉnh sẽ có lộ trình như thế nào để thực hiện chỉ tiêu trên đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

* Anh HỒ VĂN THẰN, đoàn viên chi đoàn thôn Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa: Là một đoàn viên ở huyện miền núi Hướng Hóa, tôi rất vui mừng khi thấy thanh niên trên địa bàn ngày hôm nay đã có những đổi thay tích cực về cả nhận thức, hành động. Nhiều thanh niên tự nguyện đến với công tác đoàn, phong trào thanh niên để có thể cống hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, một điều khiến chúng tôi rất trăn trở là hiện nay, khát vọng cống hiến của một bộ phận ĐVTN vùng cao vơi giảm do những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Hướng tới hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ có nhiều giải pháp hơn nữa để hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cần có những chính sách cụ thể, thiết thực để hỗ trợ thanh niên người Vân Kiều, Pa Kô. Hiện nay, nhiều thanh niên đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, họ rất mong được tham gia các lớp học nghề bắt kịp yêu cầu của thực tiễn. Thanh niên vùng cao cũng rất cần những cơ hội để phát triển, hoàn thiện bản thân.

Tôi tin rằng, nếu được tiếp sức một cách phù hợp, hiệu quả, ĐVTN vùng cao sẽ vượt khó vươn lên, có thể cống hiến được nhiều hơn giống như ước mong của họ.

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nhung-tieng-noi-tam-huyet-cua-tuoi-tre/176935.htm